Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thanh Hóa: Tọa đàm kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và tiếp nhận hiện vật hiến tặng

Thanh Huyền 23/11/2025 - 12:48

Sáng 23/11, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025), Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm ôn lại chặng đường gìn giữ và phát huy giá trị di sản dân tộc, đồng thời tiếp nhận nhiều hiện vật quý do các cá nhân hiến tặng.

bbebfe45-e93c-44ef-b5f1-016ef78ea9a0
Toàn cảnh buổi toạ đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhìn lại lịch sử ra đời và ý nghĩa của Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của di sản trong việc nuôi dưỡng bản sắc, bồi đắp tinh thần dân tộc. Nhiều ý kiến đánh giá cao những nỗ lực của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trong suốt quá trình xây dựng, bảo tồn và phát triển, đặc biệt là trong hoạt động sưu tầm, bảo quản, số hóa và trưng bày hiện vật theo hướng hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho công chúng.

19df2189-755c-4bfa-a5ae-cbb8ce053f70
Ông Trịnh Đình Dương, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá phát biểu khai mai buổi toạ đàm

Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi về những thách thức đặt ra trong công tác bảo tồn hiện nay; chia sẻ kinh nghiệm phối hợp giữa Bảo tàng và các nhà sưu tập tư nhân; nhấn mạnh vai trò của Bảo tàng như một “cầu nối” quan trọng trong việc tiếp nhận, thẩm định và lan tỏa các giá trị văn hóa tới cộng đồng.

Một số ý kiến đề xuất cần có cơ chế ghi nhận, tôn vinh xứng đáng những tập thể, cá nhân hiến tặng hiện vật, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xã hội hóa hoạt động bảo tồn di sản.

f8383019-8d90-4045-8fbf-4d793e55ced8
Ông Trịnh Ngữ, Nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, ông Trịnh Ngữ – nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa – đã chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác sưu tầm và bảo quản hiện vật. Ông Nguyễn Kim Hoàn, nhà sưu tầm cổ vật tư nhân, bày tỏ niềm vinh dự khi được đóng góp những hiện vật tâm huyết của mình cho quê hương và mong muốn thế hệ trẻ sẽ ngày càng quan tâm hơn đến di sản văn hóa.

Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận gần 300 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa thuộc nhiều giai đoạn khác nhau, bao gồm đồ gốm sứ, đồ đồng, công cụ sản xuất của đồng bào dân tộc Thổ, đồ dùng sinh hoạt của người Việt thời Hán, huân chương – huy chương thời kỳ kháng chiến… 

Sau khi tiếp nhận, các hiện vật sẽ được Bảo tàng lập hồ sơ khoa học, kiểm kê, bảo quản và đưa vào trưng bày phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và giới thiệu rộng rãi đến công chúng.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đỗ Quang Trọng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa – ghi nhận sự tâm huyết của các cá nhân hiến tặng hiện vật và biểu dương nỗ lực của Bảo tàng tỉnh trong việc mở rộng sưu tầm, kết nối cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.

86446fc5-6c0b-4372-847b-90c375cbef50
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hiện vật do các cá nhân hiến tặng

Đồng chí đề nghị Bảo tàng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa giá trị của hoạt động hiến tặng để khuyến khích sự chung tay của xã hội trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương, đất nước.              

ffb4054f-77d4-423d-b6f1-c17034cab61e
3f5c8645-abcd-40ca-830b-53f3b53fc193-1257

Đọc tiếp

Mới nhất

Thanh Hóa: Tọa đàm kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và tiếp nhận hiện vật hiến tặng