Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thanh Hóa: Tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng

Thanh Huyền 06/11/2025 - 22:17

7bec68224027cc799536-2215
Nam sinh N.T. A.T (lớp 10 trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá) tử vong sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng

Bạo lực học đường hiện nay không chỉ là câu chuyện giữa học sinh với học sinh, mà phức tạp hơn, nguy hiểm hơn khi ngay giáo viên cũng trở thành nạn nhân, phụ huynh, học sinh trở thành gây ra bạo lực. Và bạo lực cũng còn diễn biến rất phức tạp trên không gian mạng.

Hệ luỵ của bạo lực học đường là vô cùng nghiêm trọng và lâu dài về thể chất, nhiều học sinh bị thương tật và thậm chí tử vong, về tinh thần nhiều em bị sang chấn tâm lý và trầm cảm tự cô lập.

Đồng thời, những vụ việc bạo lực học đường không còn là hiện tượng đơn lẻ, không chỉ gây bàng hoàng dư luận, mà còn đặt ra một câu hỏi vô cùng nhức nhối: phải chăng kỷ cương học đường đang dần bị xem nhẹ...

Vấn nạn bạo lực học đường ngày càng gia tăng và khó kiểm soát...

Tại Thanh Hoá, chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày, đã xảy ra hai vụ đánh hội đồng khiến hai học sinh tử vong, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng...

Cụ thể, vào khoảng 8h50 ngày 31/10, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, trong giờ ra chơi tiết 2, tại phòng học tầng 3, em N.T.A.T. (lớp ĐCN65B2, ngành Điện công nghiệp - hệ GDTX) bị một nhóm học sinh lớp 11 (học ở tầng 2 cùng tòa nhà) lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp.

Khi sự việc xảy ra, thầy cô và bạn học đã nhanh chóng đưa em T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện An Việt, rồi tiếp tục chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sau một ngày cấp cứu, bệnh viện chẩn đoán và tiên lượng tình trạng sức khỏe của em T. rất xấu. Gia đình sau đó đưa em về nhà; sau 5 ngày điều trị, em T. đã tử vong.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 17/10, tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương), hai học sinh L.Q.H. (lớp 12A8) và P.T.B.N. (lớp 11A9), Trường THPT Đặng Thai Mai, gặp nhau và xảy ra xích mích. Trong lúc đánh nhau, em N. đã dùng dao đâm vào cổ học sinh H.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, em H. được bạn bè và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong giờ học thể dục buổi sáng cùng ngày; sau khi tan học, nhóm học sinh đã chặn đường đánh nhau.

Công tác quản lý, giáo dục còn hạn chế...

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tình trạng bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Dù không phải là vấn đề mới, nhưng thời gian gần đây, các vụ việc xảy ra liên tiếp với mức độ nguy hiểm ngày càng cao.Đáng lo ngại là nguyên nhân dẫn đến bạo lực nhiều khi rất đơn giản, chỉ vì va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, hoặc mâu thuẫn, nói xấu nhau trên mạng xã hội...

Công an Thanh Hóa nhận định: nguyên nhân sâu xa khiến bạo lực học đường chưa được ngăn chặn triệt để là do công tác quản lý, giáo dục của nhà trường và gia đình còn hạn chế. Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập, sinh hoạt của con em, chưa trang bị cho các em giá trị đạo đức, kỹ năng sống cần thiết để ứng xử phù hợp trong xã hội.

Bên cạnh đó, do đặc điểm tâm sinh lý chưa ổn định, nhận thức còn non nớt, nhiều học sinh dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Các em muốn thể hiện bản thân, chứng tỏ “cái tôi”, nhưng lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, từ đầu năm 2025 đến ngày 5/11, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ bạo lực học đường, trong đó có 3 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gồm 2 vụ việc nêu trên (đang được Công an tỉnh điều tra) và vụ một nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 bị nhóm 6 nữ sinh cùng trường đánh hội đồng, khiến nạn nhân gãy đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23% (vụ án đã được đưa ra xét xử).

Phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường...

Nhằm ngăn chặn bạo lực học đường tiếp tục xảy ra, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu Sở GD-ĐT tham mưu để UBND tỉnh Thanh Hóa đưa nội dung phòng chống bạo lực học đường vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội chứ không dừng lại ở các văn bản, chỉ thị thường niên hoặc đột xuất.

Mới đây, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phải có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa để ngăn chặn các vụ bạo lực học đường xảy ra.

ce9b48849a8116df4f90-2216
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá nơi vụ việc nhóm học sinh đánh hội đồng dẫn đến hs N.T.A.T tử vong sau 5 ngày cấp cứu

Đồng thời, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường; phân công giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống khi có nguy cơ, hoặc biểu hiện sắp xảy ra bạo lực học đường. Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và ngăn chặn học sinh mang theo vũ khí, hung khí, vật cấm như dao, dao bấm, côn, tuýp sắt… đến trường; đồng thời phát hiện sớm, xử lý kịp thời các mâu thuẫn giữa học sinh

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, tình trạng bạo lực học đường đang ở mức báo động. Sở đã tổ chức tập huấn, quán triệt toàn ngành về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Đặc biệt chú trọng theo dõi các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ học.Việc kịp thời phát hiện, hòa giải mâu thuẫn giữa học sinh được yêu cầu triển khai thường xuyên để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc tái diễn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thanh Hóa: Tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng