Do ảnh hưởng của bão số 5 cùng với mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại các tỉnh miền Trung đã gây ra lũ quét và sạt lở đất tại một số địa phương vùng núi.
Theo đó, tại Thanh Hoá UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các xã Linh Sơn; Yên Nhân; Bát Mọt và xã Sơn Điện nhằm ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ quét và những thiệt hại nặng nề về người, tài sản cũng như hạ tầng.
Tại xã Linh Sơn mưa lũ kéo dài cùng lũ quét nên đã tạo ra nhiều vết nứt với chiều dài khoảng 280m, rộng khoảng 0,4m, cao khoảng 40m kèm theo sạt trượt tại khu vực đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi xã Linh Sơn. Cùng với đó là nhiều khối đất đá sạt xuống, trang vào nhà dân dưới chân đồi. Phía trên sườn đồi vẫn còn khối lượng đá rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp, rất có thể vùi lấp nhà cửa các hộ dân đang sinh sống phía dưới.
Do hiện tượng sạt lở khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đặc biệt khi mưa lũ còn kéo dài. Chính vì vậy, chính quyền xã Linh Sơn đã di dời khẩn cấp 16 hộ dân với 54 nhân khẩu đang sinh sống dưới chân đồi đến nơi an toàn.
Tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt do ảnh hưởng của bão số 5 cùng mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề khiến 2 người bị thương, 123 hộ dân phải sơ tán đến nơi tránh trú an toàn, 180 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 24 ngôi nhà bị phá huỷ hoàn toàn. Hệ thống giao thông cùng các hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, điện và viễn thông bị cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, tê liệt, gây chia cắt cục bộ và mất liên lạc. Lực lượng chức năng lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí canh gác 24/24 giờ không cho người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Ngày 26/8/2025, tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện lũ quét và sạt lở đất xảy ra đã làm 7 ngôi nhà đổ sập, 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp, một phòng học bị sập, điểm trường Mầm non Xa Mang đứng trước nguy cơ cao bị ảnh hưởng, cùng với đó là 3 ha lúa bị thiệt hại.
Ngay sau đó, UBND xã Sơn Điện đã tổ chức di dời 34 hộ dân với 171 nhân khẩu đến sân bóng của bản và dựng lán trại tạm bằng bạt, luồng nhằm ổn định trước mắt về chỗ ở.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở đất, chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người dân và tài sản. Nhiều hộ dân được sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu được kịp thời cung cấp. Lực lượng chức năng lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí canh gác 24/24 giờ tại các điểm nguy hiểm, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Chính quyền địa phương cũng được giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Cùng với đó, các sở, ban, ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, và sửa chữa cơ sở hạ tầng.
Về lâu dài, tỉnh Thanh Hóa xác định tập trung vào các giải pháp bền vững nhằm bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Sở Tài chính sẽ nghiên cứu, bố trí nguồn kinh phí để triển khai dự án.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng khẩn trương đánh giá mức độ sạt lở, đưa ra phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.