Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thanh Hóa: Công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm quản lý, cảm hóa, giáo dục và phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên hư, bạo lực học đường

Thanh Huyền 26/11/2025 - 21:45

Ngày 25/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật, bạo lực học đường.

a6d16c5d-75bd-45ce-8142-3345608c8605
Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, pháp luật, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên hư trong trường học bằng nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền tại hội nghị và trên mạng xã hội.

cd7bb061-491e-4d9d-9cba-faba912bab33
Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an phường Hạc Thành tham gia ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, góp phần ngăn chặn bạo lực học đường trong thời gian tới

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế thời gian qua để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên hư, bạo lực học đường.

Trong đó, Công an cấp xã, phường phải rà soát, kiểm tra và chủ động tham mưu UBND cấp xã, phường triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật.

Trong đó, đối với bạo lực học đường, đồng chí Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Công an cấp xã, phường phải phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, làm việc trực tiếp với Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, tổ chức tập huấn kỹ năng nhận diện học sinh cá biệt, nguy cơ vi phạm, kỹ năng xử lý mâu thuẫn và biện pháp phối hợp phòng ngừa.

Chú trọng tuyên truyền, lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt, kết quả đấu tranh xử lý các vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên hư và bạo lực học đường để cảnh báo, răn đe và phòng ngừa chung.

f454fc69-f206-4ce7-8175-3f36b4b2f6f1
Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: Công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác rà soát, quản lý và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên hư và phòng ngừa bạo lực học đường. Đơn vị nào để sót lọt đối tượng, không thực hiện nghiêm túc việc rà soát, quản lý hoặc để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo quy định”.                        

Tính đến tháng 11/2025, toàn tỉnh hiện đang quản lý 2.369 thanh thiếu niên hư (TTNH).Trong 11 tháng năm 2025, có 277 trường hợp TTNH vi phạm pháp luật, chủ yếu tập trung ở ba nhóm tội danh: cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tự công cộng (chiếm 59,2%); trộm cắp, cướp giật tài sản (chiếm 15,8%); các hành vi liên quan đến ma túy (chiếm 6,49%). Kết quả, đã khởi tố 177 đối tượng, chiếm 63,89%, xử phạt hành chính 55 trường hợp, chiếm 19,8%. Riêng về tình trạng bạo lực học đường, từ đầu tháng 9/2025 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra một số vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên tại các trường THCS, THPT, Cao đẳng. Trên cơ sở thực trạng bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tại hội nghị, các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an cấp xã đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiêu niên. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng TTNH vi phạm pháp luật và bạo lực học đường.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thanh Hóa: Công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm quản lý, cảm hóa, giáo dục và phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên hư, bạo lực học đường