Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tạp chí Da cam Việt Nam xứng đáng là “Tiếng nói của lương tri, nhân ái và công lý”

Vũ Minh 08/01/2026 - 10:52

Ngày 8-1-2026, tại Hà Nội, Tạp chí Da cam Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (10/1/2016 – 10/1/2026). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; các đồng chí nguyên Phó chủ tịch, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương; toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Da cam Việt Nam.

2
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính  Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một thập kỷ hình thành, xây dựng và phát triển của Tạp chí; khẳng định vị thế, vai trò của một cơ quan báo chí chuyên ngành mang đậm tính nhân văn trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

6
5
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Tạp chí Da cam Việt Nam được thành lập theo Giấy phép số 617/GP-BTTTT ngày 6-11-2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở Bản tin Da cam của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Số báo đầu tiên phát hành ngày 10-1-2016, chính thức đánh dấu sự ra đời của một cơ quan báo chí mang sứ mệnh nhân đạo sâu sắc – tiếng nói của Hội và là diễn đàn của nạn nhân chất độc da cam trên phạm vi cả nước. Ngày 19-6-2023, Chủ tịch Trung ương Hội ban hành Quyết định số 69/QĐ-TWH, lấy ngày 10-1 hằng năm là Ngày truyền thống của Tạp chí Da cam Việt Nam.

Những ngày đầu thành lập, Tạp chí gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực và nhân sự. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Trung ương Hội; sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng; sự đồng hành của các ban, ngành và hệ thống tổ chức Hội trong cả nước, Tạp chí từng bước ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Đến nay, Tạp chí đã thành lập Chi hội Nhà báo, xây dựng được đội ngũ cán bộ, phóng viên đủ về số lượng, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, Tạp chí đã phát triển mạng lưới cộng tác viên tại 34 tỉnh, thành phố và phối hợp hiệu quả với nhiều cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

3
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Tổng biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động của Tạp chí 10 năm qua.

Hiện nay, Tạp chí Da cam Việt Nam có hai ấn phẩm. Tạp chí in xuất bản 12 kỳ/năm, với số lượng phát hành hơn 9 nghìn cuốn/kỳ, gửi tới hơn 2.400 đầu mối trong cả nước; sau 10 năm, tổng số phát hành đạt gần 1,2 triệu bản. Tạp chí điện tử ra mắt năm 2019, hoạt động bằng tiếng Việt và tiếng Anh; tính đến cuối năm 2025 đã đăng tải hơn 113 nghìn tin, bài, với hơn 1 triệu lượt truy cập mỗi tháng, từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong suốt quá trình hoạt động, Tạp chí luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền, vận động toàn xã hội chung tay khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Các chuyên mục như Thời sự – Chính trị, Xây dựng Hội, Chính sách – Pháp luật, Gương điển hình… được duy trì và phát triển ổn định, phản ánh sâu sắc đời sống của nạn nhân và phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.

Đáng chú ý, chuyên mục “Trả lời thư bạn đọc” đã góp phần giúp hàng chục trường hợp được xem xét, khôi phục chế độ, chính sách chính đáng; chuyên mục “Gương điển hình” tôn vinh hàng trăm tấm gương vượt lên số phận, cùng nhiều “tấm lòng vàng” đồng hành trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam.

Theo Thông tư số 138/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, Tạp chí Da cam Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí được phát hành trong toàn quân. Tạp chí đã đăng tải hàng trăm bài viết phản ánh hoạt động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát… tuyên truyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 701 và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), qua đó góp phần làm nổi bật trách nhiệm, tinh thần nhân ái và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Trong 10 năm qua, Tạp chí Da cam Việt Nam đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tiêu biểu là Giải C Giải Báo chí Quốc gia năm 2021 với Cuộc thi viết “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Giải Nhì Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2024 do Bộ Quốc phòng tổ chức với tác phẩm “Đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng – Giá trị không thể phủ nhận”; Giải Khuyến khích Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức năm 2026…

Song song với công tác tuyên truyền, Tạp chí tích cực tham gia các hoạt động xã hội – từ thiện, vận động được hơn 3,7 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 1.600 nạn nhân thông qua các chương trình thiết thực như: “Tết vì nạn nhân chất độc da cam”, “Hỗ trợ sinh kế”, “Nhà tình nghĩa”…

Với những đóng góp nổi bật, Tạp chí Da cam Việt Nam đã vinh dự được nhận 16 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng nhiều cơ quan, tổ chức khác.

01
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính thay mặt Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao Bằng khen tặng Tạp chí Da cam Việt Nam.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tạp chí Da cam Việt Nam xác định tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện nội dung và hình thức tuyên truyền; phát triển mạnh mẽ các nền tảng số, mở rộng hợp tác truyền thông; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên ngày càng vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, sâu sắc và nhân văn. Mỗi cán bộ, phóng viên của Tạp chí không ngừng rèn luyện “Tâm sáng – Lòng trong – Bút sắc”, đề cao trách nhiệm xã hội, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp theo 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, để mỗi tác phẩm báo chí thực sự là tiếng nói trung thực, khách quan, nhân ái và thuyết phục.

4
Tạp chí Da cam tặng Bằng khen các cộng tác viên.

Trên nền tảng đó, Tạp chí phấn đấu xây dựng trở thành cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, giàu bản sắc nhân đạo vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò là “Tiếng nói của lương tri, nhân ái và công lý” trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

7
Lãnh đạo Báo CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tạp chí Da cam Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính khẳng định, trong quá trình hoạt động, Tạp chí đã không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng các chuyên mục, phản ánh sinh động hoạt động của Hội và Phong trào “Hành động vì NNCĐDC” trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Tạp chí không chỉ là diễn đàn của những tấm lòng nhân ái, mà còn là ngọn lửa nuôi dưỡng niềm tin, ý chí và khát vọng công lý cho hàng triệu NNCĐDC Việt Nam. Nhiều bài viết điều tra, phản ánh, nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề xã hội, cổ vũ phong trào chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân đạo, nghĩa tình trong cộng đồng; đồng thời làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam.

Thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đề nghị Tạp chí Da cam Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các chuyên mục theo hướng chuyên sâu; phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những cố gắng của toàn xã hội trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh. Tạp chí cần tăng cường tổng kết, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay trong công tác Hội, trong vận động nguồn lực xã hội hóa, cũng như trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, để lan tỏa tinh thần nhân ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “thương người như thể thương thân”, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân lên những việc làm thiện nguyện giàu ý nghĩa; quan tâm các bài nghiên cứu khoa học, điều tra xã hội và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC.

1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng thời, phải tích cực đổi mới hình thức thể hiện, tăng tính hấp dẫn, nhạy bén, chính xác và kịp thời trong xử lý nguồn tin trên Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam; nắm bắt xu thế báo chí hiện đại để nâng cao sức cạnh tranh, thu hút lượng truy cập, đưa Tạp chí trở thành địa chỉ tin cậy, hấp dẫn của bạn đọc trong và ngoài nước.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống 10 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục khẳng định vị thế là Tạp chí chính luận – nhân văn – trí tuệ – vì con người, là cầu nối của yêu thương và hành động vì NNCĐDC.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tạp chí Da cam Việt Nam xứng đáng là “Tiếng nói của lương tri, nhân ái và công lý”