CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM KHỐI THI ĐUA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN HIỆP NĂM 2025
Tăng cường liên kết, lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua
Ngày 4-4-2026, Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đăng cai tổ chức.
Ảnh: Minh Sơn
Các đồng chí Hà Thị Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Xuân Định - Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Minh Hương - Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam; Nguyễn Quyết Chiến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Ngọc Hùng - Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Hội nghị Tổng kết Khối Thi đua các tổ chức Chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 là dấu mốc quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua yêu nước trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Với sự định hướng, dẫn dắt sát sao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đơn vị Khối trưởng năm 2025, công tác thi đua, khen thưởng đã đạt nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong năm qua, các tổ chức trong Khối đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn. Đồng thời, các phong trào thi đua đã thúc đẩy dân chủ, tăng cường sự tham gia của Nhân dân vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn và hiệu quả. Đáng chú ý, sự phối hợp giữa các tổ chức ngày càng chặt chẽ, việc chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo được tăng cường, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động chung của toàn Khối. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục, hướng tới năm 2026. Thành công của Hội nghị phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp trí tuệ của các đại biểu, qua đó thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đồng chí Đỗ Xuân Quý - Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh, Bí thư CHi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP bê tông và xây dựng Quốc An.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai - Chủ nhiệm Hợp tác xã Hồng Hà.
Năm 2025 - Thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội
Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam, khi đất nước vừa đứng trước những cơ hội lớn, vừa phải đối mặt với không ít thách thức đến từ cả môi trường quốc tế và nội tại nền kinh tế. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, sự chủ động và năng lực điều hành linh hoạt nhằm duy trì ổn định, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội. Trong tổng thể những nỗ lực đó, công tác thi đua, khen thưởng đã nổi lên như một động lực quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến của toàn xã hội.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm 2025 là cuộc cải cách mạnh mẽ trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Việc sáp nhập đơn vị hành chính từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 không chỉ là một bước đi mang tính lịch sử mà còn thể hiện quyết tâm cao trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cùng với đó, từ ngày 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành trên phạm vi cả nước, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cải cách hành chính.
Cùng với cải cách bộ máy, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, khơi thông các nguồn lực phát triển. Chính sách điều hành kinh tế được thực hiện linh hoạt, hiệu quả, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ những nỗ lực này, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, không chỉ hoàn thành mà còn vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Thành tựu này đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với triển vọng phát triển của đất nước.
Trong bối cảnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã phát huy vai trò nòng cốt, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, các tổ chức đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Một trong những điểm sáng nổi bật là công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực tinh thần to lớn, khơi dậy ý chí, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi cá nhân, tập thể. Trong năm 2025, công tác này đã được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và có nhiều đổi mới.
Trước hết, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các đơn vị trong khối đã quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Các phong trào thi đua được gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nhằm hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Các hoạt động thi đua được tổ chức sôi nổi, thiết thực, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là cơ hội để khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí vươn lên trong mỗi người dân.
Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng được quan tâm, tạo sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ.
Việc xây dựng văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong thực thi công vụ được đẩy mạnh. Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các đơn vị cũng tích cực đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.
Trong năm, các đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Công tác tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua được thực hiện nghiêm túc, qua đó phát hiện và tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Về công tác tuyên truyền, vận động, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch quan trọng, gắn việc quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc với đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Các phong trào như “Tháng Công nhân”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Cựu chiến binh gương mẫu” hay các hoạt động trong thanh niên trên nền tảng số đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền đã tạo ra hiệu quả rõ rệt, với hàng tỷ lượt tiếp cận, góp phần đưa các giá trị tích cực đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ. Các tổ chức cũng tích cực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Một nội dung quan trọng khác là kết quả xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Nhiều đơn vị đã giảm mạnh đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Thi đua gắn với các mô hình, phong trào thiết thực
Năm 2025, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và của các tổ chức thành viên càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, từng địa phương, qua đó tạo nên những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Trước hết, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục khẳng định tính nhân văn sâu sắc và sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Các cấp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn vận động Quỹ “Vì người nghèo” với triển khai các chương trình an sinh xã hội thiết thực. Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế hộ gia đình được nhân rộng, góp phần cải thiện đời sống người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Các tổ chức chính trị - xã hội đã có những đóng góp nổi bật trong phong trào này. Tổ chức Công đoàn chăm lo hiệu quả đời sống đoàn viên, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết với hàng triệu lượt người được hỗ trợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai nhiều chương trình giảm nghèo bền vững, giúp hàng chục nghìn hộ thoát nghèo; đồng thời tích cực cứu trợ đồng bào bị thiên tai. Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh vận động hội viên tham gia an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho hộ nghèo. Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích, triển khai hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên với nguồn lực lớn, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.
Đáng chú ý, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên. Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã làm tốt công tác vận động viện trợ quốc tế, hỗ trợ hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân.
Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, hàng trăm nghìn căn nhà đã được xây dựng, sửa chữa, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người nghèo. Việc huy động hàng triệu ngày công lao động và nguồn lực xã hội to lớn không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn khẳng định hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, chương trình đã hoàn thành mục tiêu trước thời hạn, minh chứng cho sự quyết tâm và đồng lòng của toàn xã hội.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, hệ thống Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động cứu trợ, huy động hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... cũng tích cực tham gia hỗ trợ nhà ở, giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Bên cạnh các phong trào an sinh xã hội, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Việc gắn phong trào với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong tác phong làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân. Nhiều mô hình sáng tạo như “phòng làm việc xanh, sạch, đẹp”, “ngày học tập và chia sẻ” được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.
Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công các công trình trọng điểm đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các dự án. Các lực lượng như thanh niên, nông dân, cựu chiến binh đã tích cực hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo nhiều địa phương.
Trong kỷ nguyên số, phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” cùng với phong trào “Bình dân học vụ số” đã được triển khai sâu rộng. Các lớp tập huấn kỹ năng số, các mô hình tổ công nghệ cộng đồng đã giúp người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, từng bước tiếp cận và làm chủ công nghệ. Thanh niên tiếp tục giữ vai trò tiên phong với hàng chục nghìn đội hình hỗ trợ chuyển đổi số, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.
Phong trào xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các mô hình “gia đình học tập”, “cộng đồng học tập” được nhân rộng, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Các tổ chức đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia học tập, ứng dụng công nghệ vào quá trình học tập, từ đó hình thành thói quen học tập suốt đời trong xã hội.
Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng được chú trọng. Các tổ chức đã chủ động lắng nghe ý kiến Nhân dân, tập trung giám sát các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Hoạt động phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, pháp luật được thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
Các tổ chức như Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đã tích cực tham gia góp ý chính sách, tổ chức đối thoại, phản ánh kiến nghị của đoàn viên, hội viên. Qua đó, nhiều chính sách đã được điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của người dân. Hoạt động giám sát cũng giúp phát hiện kịp thời những bất cập, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Năm 2025 ghi nhận những kết quả đáng khích lệ trong công tác thi đua, khen thưởng của các tổ chức thành viên thuộc hệ thống Mặt trận. Với tinh thần chủ động, nghiêm túc và bám sát quy định của pháp luật, các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét duyệt, đề nghị và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 đã được triển khai đồng bộ, bài bản, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng trong toàn xã hội.
Giao ước thi đua năm 2026 - Khơi dậy động lực, lan tỏa hành động
Bước sang năm 2026, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, công tác thi đua, khen thưởng cần được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên của Khối các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp ký kết Giao ước thi đua năm 2026 với những nội dung mang ý nghĩa định hướng chiến lược, tạo động lực thúc đẩy toàn hệ thống chính trị cùng hành động vì mục tiêu phát triển bền vững.
Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình hành động phù hợp với từng tổ chức. Việc triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, cần được gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước. Một nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để phát động các phong trào thi đua mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội. Các phong trào thi đua trong năm 2026 cần tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.
Công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến cần được chú trọng hơn nữa, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thi đua, khen thưởng và hệ thống truyền thông. Việc phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các gương “Người tốt, việc tốt” cần được thực hiện kịp thời, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Đồng thời, cần tiếp tục triển khai các phong trào thi đua gắn với bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện bản chất nhân văn của chế độ. Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội cần được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng cần được coi là nhiệm vụ xuyên suốt. Cần chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, qua đó bảo đảm tính công bằng và tạo động lực thi đua rộng khắp.
Giao ước thi đua năm 2026 là một chương trình hành động toàn diện, thể hiện quyết tâm chính trị cao của các tổ chức trong Khối. Nếu được triển khai đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả, giao ước sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và giàu mạnh.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga khẳng định: Năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đất nước ta vẫn đạt được những thành tựu toàn diện, nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Trong thành tựu chung đó, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hội nghị thống nhất đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2025: Nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn; công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng; sự phối hợp giữa các tổ chức ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Thành công của Hội nghị là kết quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo và đóng góp tích cực của các đại biểu. Đồng chí đề nghị, ngay sau Hội nghị, các tổ chức thành viên khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, bảo đảm triển khai hiệu quả Giao ước thi đua năm 2026. Với niềm tin sâu sắc vào tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm và sáng tạo của các tổ chức trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2026 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.
Đọc tiếp
- Buổi sinh hoạt chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng của chi bộ khu dân cư tưởng như không thể kết thúc được...
- Trong 2 ngày 30 và 31-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX.
- Những ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi thanh niên. Từ nếp sống...
Mới nhất
- Sáng ngày 4/4/2026 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất (Quân khu 7), Hội CCB, Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức...
- Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh...
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 8, khóa VII diễn ra ngày 26-3-2026, trong một thời điểm đặc...
- Trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người luôn là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của...
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026/QĐ-TTg ngày 6-3-2026 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ...
- Trên vùng đất còn nhiều khó khăn, phong trào “CCB gương mẫu” ở Lào Cai những năm gần đây không còn dừng ở khẩu hiệu...
- Rời quân ngũ trên 30 năm, nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) CCB Lê Thành Tài, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội CCB Trường...
- Đầu Xuân Bính Ngọ, Côn Đảo vẫn xanh như ngọc trong buổi sớm mai. Trên đường từ khu trung tâm đến cảng Bến Đầm và ra...
- Ngày 26-3, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về kết quả hoạt động...












