Hội CCB Thành phốHồ Chí Minh trao các phần quà hỗ trợ các gia đình CCB khó khăn huyện Bình Chánh.

Ngày 30-8-2021, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức phiên họp đặc biệt, chuyên đề về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo những vấn đề quan trọng.

Tham dự phiên họp có Thường trực T.Ư Hội; lãnh đạo Ban Tổ chức - Chính sách, Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính và Văn phòng. Tại phiên họp, đồng chí Lê Khương Mẽ - Trưởng ban Tổ chức - Chính sách báo cáo: Kết quả sau 2 tháng tham gia và ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Hướng dẫn của T.Ư Hội phối hợp Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thực hiện Chương trình hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết; đồng chí Hồ Bá Vinh - Trưởng ban Tuyên giáo báo cáo kết quả toàn Hội tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng chí Mai Phúc Thừa - phụ trách Ban Tài chính báo cáo đề xuất nguồn hỗ trợ hội viên gặp khó khăn dịch bệnh Covid-19.

Sau khi nghe các Thường trực T.Ư Hội, các Ban, Văn phòng phát biểu, Chủ tịch Nguyễn Văn Được kết luận Hội nghị nhấn mạnh một số nội dung sau:

T.Ư Hội gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, hội viên trong cả nước, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chỉ tính từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ tư đến nay, toàn Hội vận động, ủng hộ được 115 tỷ 110 triệu đồng. Trong đó:Đóng góp tiền gửi về MTTQ Việt Nam các cấp: 90 tỷ 438 triệu đồng; trực tiếp ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch: 5 tỷ 733 triệu đồng;hội viên CCB là người làm kinh tế giỏi, có thu nhập cao đóng góp: 18 tỷ 939 triệu đồng. Đặc biệt, Thường trực T.Ư Hội trân trọng và đánh giá rất cao tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ của cán bộ, hội viên Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, luôn đồng hành, sát cánh với Hội CCB Việt Nam. Toàn Hiệp hội vận động, ủng hộ số tiền lên tới 612,6 tỷ đồng. Trong đó, riêng gia đình đồng chí Lê Văn Kiểm - hai lần Anh hùng Lao động, Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DN CCB Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT & KD Golf Long Thành ủng hộ 541 tỷ đồng; Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, các câu lạc bộ, các doanh nghiệp CCB, CQN vận ủng hộ 71,6 tỷ đồng.

Đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với Hội CCB và hội viên, đồng chí Nguyễn Văn Được thông báo đến nay, gần 200 hội viên thuộc 17 tỉnh, thành Hội nhiễm Covid-19 đã mất; tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, gây tổn thất lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân và hội viên. T.Ư Hội yêu cầu các cấp Hội tiếp tục quán triệt, hưởng ứng Lời kêu gọi ngày 29-7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt sâu sắc hơn nữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động các cấp Hội và hội viên thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia các Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên thông tin, báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh của các cấp Hội; chủ động vận động từ nguồn tại chỗ hỗ trợ an sinh xã hội đối với hội viên và người dân gặp khó khăn; phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Được giao Ban Tổ chức -Chính sách phối hợp các Ban, Văn phòng sớm hoàn chỉnh “Hướng dẫn của T.Ư Hội thực hiện Chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết, tiếp sức đồng bào và hội viên vượt qua đại dịch Covid-19”; tổng hợp và trình Thường trực quyết định hỗ trợ đối với các hội viên mất do dịch bệnh Covid-19; mức hỗ trợ 2 triệu đồng/suất từ nguồn vận động của T.Ư Hội. Yêu cầu Thường trực Hội CCB các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp Hội tổ chức rà soát, hỗ trợ hội viên mất do dịch bệnh Covid-19 từ nguồn vận động tại chỗ là chính; mức hỗ trợ tùy theo khả năng của từng cấp Hội.

Phiên họp đặc biệtcủa Thường trực T.Ư Hội  chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, thể hiện Hội CCB Việt Nam góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Ngô Đoàn