Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, trao Bằng Khen của UBND tỉnh cho hội viên CCB điển hình trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" lần thứ V, giai đoạn 2016-2021 của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức ngày 31-8. Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội CCB tỉnh hiện có gần 75 nghìn hội viên, 5 năm qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hội viên CCB trong tỉnh đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Cụ thể, toàn Hội có 2.337 mô hình góp vốn xoay vòng; 167 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trên 100 HTX, tổ hợp tác, gần 1.100 gia trại, trang trại, trên 2.587 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, tạo việc làm cho trên 13.700 lao động.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ có doanh thu từ 10-50 tỷ đồng/năm. Đến nay có 9/9 huyện, thành, thị có chi hội doanh nhân CCB. Từ phong trào đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh giảm chỉ còn dưới 1% ; 136 xã phường không có hộ CCB nghèo theo tiêu chí đa chiều, có 28.909/71.377 hộ CCB khá, giàu…

Ghi nhận, chúc mừng những những kết quả trên, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Với nhiều doanh nghiệp, HTX, trang trại gia trại, mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm cho lao động, hội viên CCB đóng vai trò đã và đang là lực lượng sản xuất quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp Hội cần tiếp tục khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, nhân ái trên mọi mặt trận, nhất là phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trở thành chỗ dựa cho gia đình, lực lượng đi đầu, nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương.

Dịp này, có 22 CCB tiêu biểu được Hội CCB tỉnh, UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016-2021.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội CCB tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 đến 100% cán bộ, hội viên.

Lưu Phượng