CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sức mạnh đại đoàn kết nhìn từ một phường ở Hà Nội
(Tiếp theo và hết)
Bài 2: Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ
Hội CCB phường Tây Hồ hiện có gần 3000 cán bộ, hội viên. Nhiều đồng chí là tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND, là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, có học hàm học vị cao; từng lãnh đạo, chỉ huy, quản lý ở cấp chiến lược, chiến dịch. Trở về đời thường, cán bộ, hội viên CCB luôn đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, là công dân gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trân trọng, quý mến.
Phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong hệ thống chính trị, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên về mục tiêu, ý nghĩa của phong trào thi đua. Hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường trong mỗi cán bộ, hội viên, góp phần phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh sáng tạo góp phần phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Đồng thời, Hội CCB tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
Đạt nhiều thành tích xuất sắc, nhiệm kỳ vừa qua Hội CCB Tây Hồ đã được các cấp, các ngành khen thưởng. Trong đó, hai lần được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc”, một lần được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc” và hai Bằng khen.
Kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Tây Hồ trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong các tổ chức chính trị cơ sở. Nhiều CCB tiêu biểu đã được biểu dương và khen thưởng, nhiều cán bộ Hội đã trưởng thành và giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng. Giai đoạn 2022-2025, Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; cán bộ, hội viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh các âm mưu phá hoại và quan điểm sai trái; tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Công tác xây dựng tổ chức Hội đạt kết quả tốt, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hội đã thực hiện tốt Đề án số 01 về “Nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi hội CCB ở tổ dân phố”, kết nạp mới 956 hội viên. Hàng năm, 100% tổ chức Hội đã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 70% hoàn thành tốt và 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hội đã động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp. Chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, đến tháng 7-2025, với tổng dư nợ Hội đang quản lý đạt hơn 46 tỷ đồng, hỗ trợ cho 534 hộ vay vốn và giải quyết việc làm cho 1.245 lao động.
Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện tốt, thể hiện nghĩa tình đồng chí, đồng đội sâu sắc. Tổng số tiền tặng quà các đối tượng chính sách, người có công và đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo hơn 1,96 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2022-2025, Hội CCB phường Tây Hồ đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc” các năm 2022 và 2024, được Trung ương Hội tặng hai Bằng khen. UBND TP. Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc” năm 2023 và bốn Bằng khen.
Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB phường Tây Hồ xác định phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu: Tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần xây dựng phường Tây Hồ thành “Trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch” tiêu biểu của Thủ đô. Hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có hội viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự; vận động kết nạp từ 98% trở lên CCB đủ điều kiện tiêu chuẩn vào Hội; phấn đấu 75% cựu quân nhân có mặt ở địa phương tham gia sinh hoạt tại các CLB Cựu quân nhân ở tổ dân phố; 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ (có 20% hoàn thành xuất sắc); tăng nguồn vốn vay từ các tổ tiết kiệm và vay vốn có số dư nợ từ 400 triệu đồng trở lên, dư nợ ngân hàng Chính sách xã hội tăng từ 2-3%, không có gia đình hội viên tái nghèo; không có hội viên, gia đình hội viên vi phạm các tệ nạn xã hội bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ đã hiệp thương với Hội CCB và các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất kế hoạch giám sát, phản biện xã hội tập trung vào 6 nội dung lớn. Năm 2026 tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Hội CCB xác định đổi mới nội dung, phương thức giám sát, chú trọng tính kịp thời, từ sớm, từ cơ sở; lựa chọn các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được đẩy mạnh để tăng hiệu quả, tính tương tác và tiết kiệm nguồn lực. Giám sát, phản biện xã hội tập trung vào các vấn đề lớn, nóng, được dư luận quan tâm, đồng thời bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Hoạt động giám sát cần có kế hoạch rõ ràng, xác định thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì, phối hợp; sau giám sát đạt kết quả cụ thể, thuyết phục, khách quan, mang tính xây dựng,
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên CCB, CQN tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; cùng với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá góp phần xây dựng phường Tây Hồ ngày càng hiện đại, văn minh và phát triển.
Đọc tiếp
- Trong hai ngày 8 và 9-12, Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VIII với sự tham dự của 285...
- Hội CCB phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) vừa tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 36 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 -...
- Ngày 8.12, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND phê duyệt chủ...
- Theo quyết định, đồng chí Vũ Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Chủ tịch HĐND...
- Ngày 8/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực...
- Những ngày mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt trên diện rộng ở khu vực nam Khánh Hòa, trọng tâm là các xã Ninh Phước và...
Mới nhất
- Ngày 5-12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025 và triển khai...
- Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16-10-2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...
- Tại xã Gia Phúc, TP. Hải Phòng, mô hình “Tổ CCB tự quản nghĩa trang liệt sĩ” là một biểu tượng đẹp của đạo lý...
- Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, đã xuất hiện các thủ đoạn làm giả giấy...
- Tôi có dịp trở lại thôn Sơn Qúy, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai để được nghe CCB Nguyễn Như Nậm - nguyên Giám đốc Nông...
- Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý mạn tính phổ biến nhất hiện nay, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn...
- Ghép thận giúp người bệnh phục hồi chức năng thận, cải thiện chất lượng sống và trở lại sinh hoạt bình thường....
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên...
- LTS: Hơn nửa thế kỷ sau ngày quân nhân Nguyễn Xuân Điều hy sinh (1967), gia đình ông vẫn miệt mài đi tìm lại hai chữ “liệt...











