CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sư đoàn 309, Quân đoàn 4: Hướng nghiệp cho quân nhân chuẩn bị xuất ngũ
Các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ tìm hiểu truyền thống tại Phòng truyền thống Trung đoàn 31, Sư đoàn 309.
Đầu tháng 1-2023, những chiến sĩ sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự được xuất ngũ, trở về địa phương. Nguyện vọng - cũng là nhu cầu chính đáng của mọi người, là sau khi xuất ngũ sẽ sớm có việc làm để ổn định cuộc sống. Nắm bắt được nguyện vọng đó, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 đã tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp cho chiến sĩ nghĩa vụ.
Trước khi nhập ngũ vào Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, chiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm tốt nghiệp Trung học phổ thông. Anh được xuất ngũ trở về địa phương đầu tháng 1-2023. Trong thời gian trước khi anh em xuất ngũ, đơn vị tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho chiến sĩ. Được tham gia các buổi sinh hoạt như vậy, chiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm đã cơ bản định hình cho mình công việc cần làm sau khi xuất ngũ: “Sau khi được hướng nghiệp thì cũng có nhiều nghề, nhiều trường để định hướng cho bản thân em. Em cũng đang phân loại và tìm một cái nghề phù hợp với bản thân, năng lực của mình”.
Theo Thượng úy Nguyễn Văn Đệ - Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 thì trong số hơn 100 chiến sĩ sắp xuất ngũ của đơn vị, có chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học hoặc đã từng làm công nhân trong các khu công nghiệp, lại có chiến sĩ trước khi nhập ngũ là lao động tự do. Ai cũng có những dự định riêng sau khi xuất ngũ. Trong thời gian tại ngũ, khi có các công việc của đơn vị, cán bộ đại đội và trung đội đều phân công cho các chiến sĩ có nghề nghiệp và sở trường phù hợp với tính chất công việc. Đó cũng là biện pháp để bộ đội giữ được nghề trong thời gian tại ngũ: “Nhiều đồng chí biết hàn thì chúng tôi sử dụng vào làm các học cụ đầu năm. Còn đối với các đồng chí có năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thì chúng tôi đưa vào các đội văn nghệ của đơn vị. Những đồng chí biết xây thì đơn vị sử dụng các đồng chí này làm công việc liên quan như làm mô hình chậu cảnh”.
Cũng với cách làm như Thượng úy Nguyễn Văn Thệ vừa chia sẻ mà chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã có nhiều dịp được rèn luyện và sử dụng tay nghề sửa điện của mình. Tốt nghiệp Trường cao đẳng kỹ thuật Vĩnh Long, Thiện có việc làm ổn định tại một công ty chuyên về chiếu sáng đô thị. Khi vào quân ngũ, anh cũng có dịp được sử dụng tay nghề của mình, như sửa chữa đèn nháy trong các bia tập bắn đêm, bố trí điện nháy trang trí Tết của đơn vị… Thiện dự định sau khi xuất ngũ sẽ tiếp tục gắn bó với nghề của mình: “Trong hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, em cũng được đơn vị tạo điều kiện cho học tập và tiếp tục duy trì tay nghề sửa điện của mình. Còn nguyện vọng sau khi xuất ngũ, thì em tiếp tục đi học hỏi để nâng cao tay nghề của bản thân, sau đó em sẽ tiếp tục với nghề này”.
Sự quan tâm của đơn vị đã tạo điều kiện cho nhiều chiến sĩ thực hiện được ước mơ của mình. Tại Trung đoàn 31, nhiều chiến sĩ đã thực hiện được điều đó ngay trong thời gian còn tại ngũ. Trung tá Lê Văn Hiệp - Phó chính ủy Trung đoàn 31 cho biết: “Cùng với việc định hướng nghề nghiệp, đơn vị tạo thuận lợi cho chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ ôn thi vào các học viện, nhà trường quân đội. Nên trong thời gian qua, trong số chiến sĩ được ôn thi vào các trường đại học, đơn vị có 3 đồng chí thi đỗ vào Trường sĩ quan Thông tin và sĩ quan Công binh. Đến nay anh em đã hoàn thành thủ tục và đã nhập học”.
Trước khi giải quyết cho bộ đội xuất ngũ, Sư đoàn 309 còn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở dạy nghề trong và ngoài Quân đội cũng như các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để các quân nhân trực tiếp được gặp gỡ, đối thoại. Qua đó, chiến sĩ có thêm thông tin về thị trường lao động, từ đó định hình rõ hơn về xu hướng nghề nghiệp, đăng ký học nghề phù hợp với bản thân.
Đại tá Vũ Văn Tám - Phó chính ủy Sư đoàn 309 cho biết: “Thực tế cho thấy, với lợi thế tuổi trẻ có sức khỏe tốt, lại được rèn luyện trong môi trường Quân đội có tính kỷ luật cao, có ý chí quyết tâm và kiên trì với công việc, phần lớn quân nhân của Sư đoàn sau khi xuất ngũ đều có việc làm ổn định. Nhiều đồng chí đã phát huy được thế mạnh, tìm kiếm được công việc có thu nhập cao, góp phần ổn định cuộc sống gia đình, xây dựng quê hương”.
Theo Thông tư liên tịch số 04, năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng, khi bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ sơ cấp sẽ được cấp thẻ học nghề. Thẻ này có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương tối thiểu tại thời điểm học nghề, và có giá trị trong 1 năm kể từ ngày cấp thẻ. Đây cũng là chính sách thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với bộ đội xuất ngũ. Qua đó, vừa góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ, vừa động viên thanh niên các địa phương lên đường nhập ngũ, đóng góp sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trường Giang
Đọc tiếp
- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 3609/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các...
- Những ngày qua, tỉnh Đắk Lắk đã và đang phải oằn mình trước cơn thịnh nộ của thiên tai; và trong lũ dữ thêm ấm áp...
- Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã đến địa bàn, làm việc với lãnh đạo...
- Sáng 21/11, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể phiên chính...
- Trong hai ngày 20 và 21-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ...
- Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Trong bối...
Mới nhất
- Các quân nhân chuẩn bị xuất ngũ tại TP Huế được tư vấn các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về...
- Từ năm 1995 đến nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiếp nhận gần 500 hiện vật hiến tặng từ các cá nhân, tổ...
- Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh được tín nhiệm bầu làm Chủ...
- Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh Thái Bình vào Hưng Yên, việc hợp nhất Hội Doanh nhân CCB hai địa...
- Sau sáp nhập Hội CCB tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn thành Hội CCB tỉnh Thái Nguyên, công tác tổ chức và tập hợp hội viên...
- Ngày 12-11-2025, UBND phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy khai sinh cho hai cháu L. N. (6 tuổi) và L. Đ. (4 tuổi). Như vậy,...
- Đại diện Làng Hữu Nghị Việt Nam đã trực tiếp, trao tận tay 2 hộ gia đình nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, ở trên địa...
- Trong khi chính quyền và lực lượng vũ trang đang nỗ lực ngày đêm giúp nhân dân ứng phó với thiên tai cực đoan, trên mạng...
- Chiều ngày 10/11/2025, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện...
- Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, là dịp để mỗi người lặng lòng tri ân những người đã gieo hạt tri thức và nhân cách...
- Cỡ chữ Mặc định























