Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sắc xuân chợ phiên biên giới thắm tình hữu nghị Việt – Lào

HỒNG QUẢNG 31/01/2026 - 12:37

Chợ phiên biên giới Lao Bảo là nơi gặp gỡ, giao lưu, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Nhân dân hai bên biên giới, góp phần lưu giữ nét đẹp độc đáo của đồng bào vùng cao và thể hiện sinh động tình đoàn kết gắn bó lâu đời của người dân hai nước Việt Nam và Lào anh em.

Chợ phiên biên giới Lao Bảo là một hoạt động thương mại và văn hóa đặc sắc tại khu vực biên giới giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào), tổ chức vào dịp cuối năm, số lượng hàng hóa dồi dào nên lượng khách đến chợ khá đông. Du khách có thể trải nghiệm, tiếp xúc với người Lào và thưởng thức sản vật của họ mà không cần qua bên kia biên giới.

cac-mon-thuc-pham-am-thuc-mang-net-dac-trung-cua-hai-nuoc-viet-nam-va-lao-anh-lan-homi
Các món thực phẩm ẩm thực mang nét đặc trưng của hai nước Việt Nam và Lào (Ảnh Lân homi)

Sau 5 phiên thí điểm, chợ phiên biên giới đã để lại dư âm và ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Vào tháng cuối năm tại chợ phiên biên giới Lao Bảo, phố xá trở nên tấp nập, rộn ràng hơn chào đón dòng người hai bên biên giới tìm về phiên chợ ở ngay cạnh cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavanh.

Quy mô của chợ gồm trên 50 gian hàng trong khuôn viên của Trung tâm thương mại Lao Bảo, được trưng bày, giao dịch mua bán các sản phẩm nông sản đặc trưng của người Vân Kiều, Pa Cô và nước bạn Lào, tổ chức định kỳ bắt đầu từ 6 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, chợ phiên còn góp phần kết nối cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị bản sắc dân tộc.

cac-san-pham-nong-san-do-nguoi-dan-trong-trot-va-bay-ban-tai-phien-cho-anh-lan-homi
Các sản phẩm nông sản do người dân trồng trọt và bày bán tại phiên chợ
(Ảnh Lân homi)

Chợ bao gồm gian hàng của các tiểu thương đến từ các địa phương của xã Lao Bảo và các bản ở phía đối diện Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào. Những mặt hàng của chợ phiên gồm nông lâm sản, hàng thổ cẩm, đặc sản địa phương. Đặc biệt, phiên chợ còn là nơi quy tụ ẩm thực phong phú của hai nước, đặc sản địa phương như cơm lam, thịt nướng ống tre, đặc sản Lào như sụm, nem, gà nướng, gạo, gà seno,…với giá cả hợp lý, cùng với các sản phẩm OCOP mang nét đặc trưng của xã miền núi như tinh dầu, chuối sấy, tinh bột nghệ, cà phê... 

Đồng thời, ở đây sắc màu văn hóa hiện diện rõ nét qua từng nếp váy, chiếc áo, tiếng nói, nụ cười. Nổi bật nhất là những gian hàng bày bán trang phục truyền thống rực rỡ, tạo nên bức tranh đầy màu sắc giữa núi rừng biên viễn. Du khách còn được tiếp cận và hòa mình vào không gian với các giá trị văn hóa phi vật thể được lưu giữ từ ngàn đời của đồng bào người Vân Kiều, Pa Cô và các dân tộc Lào anh em qua các điệu múa, lời ca mang đậm hơi thở của núi rừng.

cac-san-pham-ocop-cua-tinh-quang-tri-bay-ban-tai-phien-cho-anh-lan-homi
Các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Trị bày bán tại phiên chợ (Ảnh Lân homi)

Phiên chợ cuối năm mang không khí đặc biệt khi mọi người rủ nhau xuống chợ sắm sửa Tết. Ai cũng muốn mua vài tấm vải thổ cẩm may váy mới, bộ quần áo cho con, hay một ít đặc sản biếu người thân. Dù bất đồng ngôn ngữ, người mua kẻ bán vẫn có thể giao dịch qua cử chỉ đơn giản. Tại đây, không ai mặc cả, mua được hay không, họ vẫn vui vẻ rời đi.

Chị Bo Thu Thủy (trú xã Lao Bảo) bán nông sản ở chợ phiên cho biết, sáng thứ Bảy hàng tuần đến phiên chợ này, chị hái các loại rau, củ trên rẫy từ chiều hôm trước để kịp đưa ra bán. Từ ngày có chợ phiên, chị Thủy được tiếp xúc với nhiều du khách, việc giao tiếp cũng mạnh dạn hơn. Chị mang đến chợ phiên các loại trái cây, rau nhà trồng an toàn, tươi ngon như chuối, tiêu, ớt, mật ong rừng…

toan-canh-cho-phien-bien-gioi-lao-bao-anh-lan-homi
Toàn cảnh chợ phiên biên giới Lao Bảo (Ảnh Lân homi)

Ghé thăm chợ phiên Lao Bảo, du khách được chứng kiến không khí nhộn nhịp của các cuộc mua bán, trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng: Vân Kiều, Pa Cô, tiếng Kinh và cả tiếng Lào.

Chính quyền địa phương kỳ vọng thông qua chợ phiên này sẽ góp phần quảng bá những sản phẩm đặc trưng, giao lưu, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và thu hút khách đến tham quan, du lịch.

Theo chính quyền xã Lao Bảo, cơ quan chức năng ở khu vực cửa khẩu tạo điều kiện cho người dân qua lại mua bán trao đổi tại chợ phiên chỉ cần đăng ký thông tin về người, chủng loại và số lượng hàng hóa, phương tiện giao thông đi lại…có xác nhận của chính quyền địa phương để vừa đảm bảo công tác quản lý đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục cho người dân.

Tin nên đọc

Trong đó, đối với hộ kinh doanh thực phẩm phải thực hiện chế độ tự kiểm tra nguồn thực phẩm nhập vào, đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ; có hóa đơn chứng từ; có tem nhãn hàng hóa rõ ràng; có tên, địa chỉ cụ thể của người cung cấp thực phẩm; được kiểm tra cảm quan và ghi chép vào sổ sách theo dõi. Thực hiện kê khai nguồn gốc hàng hóa đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản phẩm rau, trái cây…theo quy định.

Chợ phiên biên giới Lao Bảo mang sự kỳ vọng về việc ra đời và phát triển loại hình văn hóa, một nét đẹp vô cùng độc đáo, thú vị, riêng có của vùng cao Quảng Trị, gắn liền với hình ảnh của xã biên giới Lao Bảo, là điểm đến hấp dẫn cho mọi du khách trong hành trình trải nghiệm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đọc tiếp

Mới nhất

Sắc xuân chợ phiên biên giới thắm tình hữu nghị Việt – Lào