Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

Quyết tâm chính trị và khát vọng hành động vì Nhân dân

HỒ THANH HƯƠNG 28/01/2026 - 11:18

Ngày 28-1-2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1-2026. Hội nghị được tổ chức đến 3.606 điểm cầu với gần 260 nghìn đại biểu. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

img_5176-1116
Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì điểm cầu Trung ương Hội CCB Việt Nam.
img_5173-1116

Dự tại điểm cầu Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam có các đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội, cùng cán bộ, đảng viên Ban Công tác Trung ương Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, tinh thần dân chủ và đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Thông báo nhanh kết quả Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc lịch sử mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới.

Đại hội XIV là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, của tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; là Đại hội của khát vọng vươn lên mạnh mẽ và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã trình Đại hội hệ thống các văn kiện quan trọng, toàn diện, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện với 815 lượt ý kiến phát biểu tại các đoàn và tại hội trường, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm chính trị cao của toàn Đảng trước vận mệnh đất nước.

Báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng theo hướng tích hợp, kết tinh nội dung của ba báo cáo lớn, trở thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tổ chức thực hiện.Đặc biệt, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội được xác định là một bước đột phá quan trọng, làm rõ “chủ thể - lộ trình - nguồn lực - đích đến”, khắc phục tình trạng nghị quyết đúng nhưng triển khai chậm, hiệu quả chưa cao.

Đại hội đã thảo luận, quyết định Quy chế bầu cử trên cơ sở kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định, đồng thời bổ sung, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng nguyên tắc, đúng quy chế, bầu đủ 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; bầu đồng chí Tô Lâm giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các kết quả bầu cử thể hiện rõ sự kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển liên tục của đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Đại hội XIV đã xác lập những quyết sách mang tính chiến lược, tạo “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; phát huy tự chủ chiến lược, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội thống nhất 5 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó nhấn mạnh kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; văn hóa và con người là nền tảng; quốc phòng, an ninh và đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên. Đại hội đặc biệt nhấn mạnh việc khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định các định hướng lớn về hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng con người và văn hóa Việt Nam, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại hội cũng xác định giai đoạn 2026 - 2030 tập trung tạo đột phá mạnh mẽ ở ba lĩnh vực có tính quyết định: đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.Ba đột phá này có mối quan hệ hữu cơ, bổ trợ lẫn nhau, tạo nền tảng và động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Tư tưởng xuyên suốt của Văn kiện Đại hội XIV là “Dân là gốc”. Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân - cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, chuyển từ quyết tâm chính trị sang kết quả thực tiễn cụ thể; đề cao kỷ luật, kỷ cương; kiểm soát chặt chẽ quyền lực; phân định rõ trách nhiệm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện tầm vóc trí tuệ, bản lĩnh chính trị và khát vọng phát triển của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước năm 2025, dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại, ngoại giao năm 2026. Năm 2025, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Đại hội XIII và chuẩn bị cho Đại hội XIV, công tác đối ngoại Việt Nam đã phát huy vai trò tiên phong, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, nâng cao vị thế đất nước.

Đối ngoại đạt nhiều dấu ấn chiến lược, nổi bật là việc nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số đối tác từ mức toàn diện trở lên lên 42 nước, ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác. Quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu.

Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các cơ chế như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, UNESCO; đồng thời tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn, khẳng định vai trò, uy tín và năng lực dẫn dắt.

Ngoại giao kinh tế là trọng tâm, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và hội nhập: kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 900 tỉ USD, FDI đạt kỷ lục cả về đăng ký và giải ngân, mở rộng thị trường, chuỗi cung ứng và các FTA.Ngoại giao khoa học – công nghệ nổi lên như một mũi nhọn mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xanh.

Công tác văn hóa, bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực; số danh hiệu UNESCO tăng lên 77, kiều hối đạt kỷ lục hơn 16 tỉ USD.

Ngành ngoại giao cũng được tinh gọn tổ chức, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Hướng tới Đại hội XIV, đối ngoại Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức hành động, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, đóng góp thiết thực cho các mục tiêu chiến lược và kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước xác định năm 2026 là năm có nhiều biến động quốc tế phức tạp, vì vậy đặt kỳ vọng lớn vào vai trò “trọng yếu, thường xuyên” của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, hiện thực hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển một cách hiệu quả, linh hoạt.

Ngành Ngoại giao được giao 5 trọng tâm lớn: Củng cố vành đai an ninh - phát triển, giữ thế chủ động chiến lược; Đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; Nâng tầm sứ mệnh quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển, chuẩn bị tốt cho Năm APEC 2027; Mở rộng không gian phát triển, thu hút FDI chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và các ngành chiến lược; Phát huy sức mạnh mềm, lan tỏa hình ảnh Việt Nam, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại trên ba trụ cột.

Ngành Ngoại giao cần thực hiện phương châm 24 chữ nhằm nâng cao khả năng thích ứng và phản ứng nhanh trước biến động thế giới. Trên nền tảng những thành tựu đối ngoại nổi bật năm 2025, bước sang năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, ngành Ngoại giao tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần đưa đất nước phát triển phồn vinh trong kỷ nguyên mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đọc tiếp

Mới nhất

Quyết tâm chính trị và khát vọng hành động vì Nhân dân