CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tượng đài mang hình bó lúa 16 bông – biểu tượng tri ân 16 Thanh niên xung phong quê lúa Thái Bình hy sinh năm 1972 đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh và xác lập kỷ lục.
Ngày 26/10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã tôn vinh và xác lập kỷ lục đối với Đài tưởng niệm hình bó lúa gồm 16 bông lúa tại Di tích lịch sử Quốc gia Bến phà II Long Đại, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong quê Thái Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã ghi nhận: “Tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam Di tích lịch sử Quốc gia Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong tháng 9 năm 1972. Di tích được tôn tạo năm 2025 với điểm nhấn là Đài tưởng niệm hình bó lúa gồm 16 bông lúa (cao 16 m, mỗi bông nặng 1,6 tấn). Bó lúa trên đỉnh ngôi sao vàng là biểu tượng cao quý để tưởng nhớ 16 Thanh niên xung phong quê lúa Thái Bình đã ngã xuống ở Bến phà Long Đại.
Đây là một trong những điểm vượt sông trọng yếu, ác liệt nhất trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là “địa chỉ đỏ” để tri ân các Anh hùng liệt sĩ của thế hệ hôm nay và mai sau”.
Cách đây 53 năm, 16 thanh niên xung phong (TNXP) của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (cũ) được biên chế vào Đại đội C130, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571, Đoàn 559, Binh đoàn 12 Trường Sơn, làm nhiệm vụ mở đường thuộc hệ thống đường Trường Sơn. Đơn vị đóng quân tại khu vực “tọa độ lửa” Bến phà II Long Đại, xã Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Quảng Trị.
Ngày 19/9/1972, trong khi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tại bến phà, máy bay Mỹ bất ngờ ném bom oanh tạc dữ dội, khiến 15 TNXP hy sinh tại chỗ. 4 ngày sau đó, thêm một chiến sĩ nữa hy sinh trong một đợt không kích khác. Sau hai đợt rải thảm bom, Đại đội C130 có tổng cộng 16 TNXP hy sinh (7 nữ, 9 nam), tất cả đều là con em quê Kiến Xương, Thái Bình.
Năm 2025, Bến phà II Long Đại được nâng cấp, tôn tạo và công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia. Dự án tôn tạo nơi tưởng niệm 16 TNXP đã hoàn thành vào dịp kỷ niệm 53 năm ngày hy sinh của các liệt sĩ (19/9/1972 - 19/9/2025) với nguồn xã hội hoá gần 30 tỷ đồng.
Đài tưởng niệm hình bó lúa với 16 bông lúa vươn lên bên dòng sông Long Đại không chỉ là công trình nghệ thuật mang tính biểu tượng sâu sắc, mà còn là điểm đến tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.