CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tranh thủ khi nước lũ vừa rút, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang, y tế và người dân tại một số địa phương ở phía nam tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương bắt tay vào khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống.
Từ sáng sớm ngày 01-11-2025, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Triệu Phong, lực lượng dân quân tự vệ địa phương cùng giáo viên đã có mặt để dọn vệ sinh tại Trường mầm non Hải Thành, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị.
Với phương châm “4 tại chỗ”, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt được triển khai ngay khi nước rút. Các phòng học được cọ rửa sạch sẽ; hệ thống điện, nước được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, chuẩn bị điều kiện đón trẻ trở lại trường trong thời gian sớm nhất.
Cô giáo Trần Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hải Thành cho biết: “Trường có ít giáo viên, trong khi khối lượng rác và bùn rất lớn. Nếu tự dọn thì chúng tôi sẽ mất rất nhiều ngày. Sáng nay, được bộ đội và dân quân giúp đỡ, công việc hoàn thành nhanh chóng. Dự kiến, chúng tôi sẽ sớm đón trẻ trở lại học trong tuần tới”.
Không chỉ giúp trường học, cán bộ, chiến sĩ cũng trực tiếp hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ dân bị ngập sâu dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, phun khử khuẩn để bà con có thể sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Trung tá Trần Ngọc Dĩnh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Triệu Phong cho biết: “Được sự chỉ đạo của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh, đơn vị đã triển khai lực lượng với quân số cao nhất. Dù là ngày nghỉ, chúng tôi vẫn huy động từ 70 đến 100% quân số để giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt một cách tốt nhất”.
Không chỉ lực lượng quân sự, đội ngũ y tế xã Diên Sanh cũng có mặt ngay khi nước rút. Họ chia thành các tổ đến từng khu dân cư để khử trùng, kiểm tra nguồn nước, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Đến thời điểm này, xã Diên Sanh đã cấp phát 21kg hóa chất và 3 cơ số thuốc đến các thôn.
Bà Phan Thị Hằng, Phó Trưởng trạm Y tế xã Diên Sanh cho hay: “Sau bão lụt, các dịch bệnh như đau mắt đỏ, dịch tả, tay chân miệng… có nguy cơ bùng phát. Vì vậy, chúng tôi đã vận động người dân vệ sinh nhà cửa, sát khuẩn, đồng thời cán bộ y tế sẽ trực tiếp thăm khám, hướng dẫn bà con phòng bệnh”.
Tranh thủ khi nước lũ rút, người dân tại các vùng trũng thấp ở Diên Sanh cũng chủ động dọn dẹp nhà cửa, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải. Tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau được thể hiện rõ trên từng khu dân cư, từng ngôi nhà.
Có thể nói, những việc làm thiết thực, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Triệu Phong và các lực lượng địa phương đã góp phần hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống sau mưa lũ.