Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026 ở tỉnh Quảng Trị có nhiều điểm mới về cách thức tổ chức, tiêu chí sức khoẻ quân nhân…
Ngày 10/10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh Quảng Trị , tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2026. Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính; thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh và chỉ huy các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực.
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã phổ biến công tác tuyển quân năm 2026 về cách thức tổ chức sơ tuyển, khám tuyển; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, năm 2026 tỉnh Quảng Trị sẽ tuyển chọn và gọi hơn 2.600 công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Về công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026 ở tỉnh Quảng Trị có nhiều điểm mới. Đây là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, do không còn Hội đồng NVQS cấp huyện nên Hội đồng NVQS cấp xã chịu trách nhiệm chính trong quy trình tuyển quân.
Cụ thể, công tác tuyển quân năm nay được quy định tại Thông tư 68/2025/TT-BQP, ngày 3/7/2025 của Bộ Quốc phòng là cấp xã trực tiếp phối hợp với ban chỉ huy PTKV và các đơn vị nhận quân hiệp đồng giao - nhận quân, thống nhất chốt quân số, quyết định gọi công dân nhập ngũ.
Về hệ thống văn bản pháp lý; các luật và thông tư liên quan đến nghĩa vụ quân sự đã được sửa đổi, bổ sung. Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 đã được sửa đổi tại Luật số 98/2025/QH15. Về thẩm quyền quyết định, thẩm quyền tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và gọi công dân đi khám sức khỏe đã có sự thay đổi... Ngoài ra, tiêu chuẩn sức khỏe của công dân nhập ngũ được quy định cao hơn, bảo đảm tuyển chọn được nguồn thanh niên có phẩm chất, năng lực tốt.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân năm 2026; đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình giúp đỡ Hội đồng NVQS cấp xã tổ chức tuyển quân. Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch, thời gian và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các địa phương trong tổ chức sơ tuyển, khám tuyển và giao, nhận quân.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Tài Tình khẳng định: “Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện sơ tuyển, khám tuyển đúng quy trình, công khai, dân chủ; bảo đảm tuyển chọn người nào, chắc người đó, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026 với chất lượng cao nhất”.
Đại tá NguyễnTài Tình cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trong công tác hiệp đồng, thâm nhập hồ sơ, chốt danh sách và tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết quân - dân; đồng thời động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026.