Để chủ động ứng phó với bão số 10, Quảng Trị và Huế lên các phương án, chủ động ứng phó với bão số 10, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”
Ngày 27/9, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ: duy trì nghiêm quân số trực; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn kiểm tra, rà soát, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa; bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi, nắm chắc diễn biến bão; chủ động kiểm tra, bổ sung, luyện tập thuần thục các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.
Cùng với đó, công tác giáo dục, quán triệt đã được chú trọng, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
Lên phương án di dời hơn 32 nghìn người
Theo tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27/9, bão đang di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
UBND thành phố Huế chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Đến ngày 26/9 các địa phương đã thu hoạch 24.534ha/24.917ha, đạt 98,5%. Các diện tích lúa đã chín hầu như đã thu hoạch, còn lại 383 ha, diện tích lúa chưa chín chủ yếu ở các xã A Lưới.
Video: Lực lượng chức năng giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền |
Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố đạt 7.000 ha, lồng nuôi thủy sản trên 8.300 cái; Sản lượng thu hoạch đến nay 16.470 tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước còn lại 5.000 tấn. Diện tích còn lại chưa thu hoạch triệt để khoảng 5.600 ha.
Chi cục Thuỷ sản hướng dẫn người dân phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão trên sông, đầm phá, vũng vịnh; kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định về trang bị kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản.
Để chuẩn bị ứng phó bão, các địa phương rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, nước dâng do bão với 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung khu vực ven biển, đầm phá