CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Quảng Ngãi: Nhiều cách làm hay để tiếp sức cho con em đến trường
Tu Mơ Rông là địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi, có 96% dân số là đồng bào Xơ Đăng, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn đeo bám, nên đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Để giúp các em học sinh bám trường, đến lớp, phát triển toàn diện, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cho Đoàn Thanh niên tổ chức diễn đàn “Lắng nghe con nói – Đồng hành cùng con đến trường”, nhằm tạo không gian để học sinh và phụ huynh trao đổi khó khăn trong học tập, nuôi dạy con; qua đó nâng cao nhận thức, tăng sự thấu hiểu và trách nhiệm đồng hành của gia đình, hướng tới không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết: “Trên cở sở thực tế ở địa phương, do nhiều yếu tố khách và chủ quan trong cuộc sống, nên thời gian qua một số gia đình chưa ưu tiên việc đầu tư cho con cái ăn học. Để tạo điều kiện cho các em đến trường nhiều nhất, học tập chất lượng cao nhất, làm tiền đề để phát triển công tác “cán bộ tại chỗ”, đoàn kết chung sức xây dựng làng quê phát triển, xóa cái đói, giảm cái nghèo, ổn định cuộc sống. Đảng ủy – UBND xã đã chỉ đạo, triển khai nhiều nội dung, biện pháp phù hợp, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó có việc chỉ đạo, triển khai cho Đoàn Thanh niên tổ chức diễn đàn “Lắng nghe con nói – Đồng hành cùng con đến trường”, nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” hiện tại, trang bị thêm những hiểu biết và ý nghĩa của việc “học cái chữ, con số” cho phụ huynh và học sinh, qua đó kéo giảm tình trạng học sinh đồng bào Xơ Đăng nghỉ học, học theo mùa, giúp các em duy trì việc “bám trường, đến lớp”, để tiếp thu kiến thức, nâng cao hiểu biết, góp phần xây dựng quê hương phát triển vào ngày mai.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, xã Tu Mơ Rông có đến 96% dân số là đồng bào Xơ Đăng, song một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học của con, dẫn đến tình trạng học sinh nghỉ học, thiếu sự chăm sóc, lắng nghe và đồng hành từ gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các em.
Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy- UBND xã, Đoàn Thanh niên xã Tu Mơ Rông đã phối hợp Công an xã và các trường học tổ chức diễn đàn tại 5 thôn Ty Tu, Đăk Pờ Trang, Kon Ling, Kon Pia, Ngọc Leang.
Để các buổi diễn đàn thu hút nhiều người tham gia, đạt hiệu quả cao, các cơ quan, ban ngành trên đã phối hợp tổ chức vào các buổi tối, sau khi phụ huynh hoàn tất công việc nương rẫy và gia đình, ở những điểm thuận lợi nhất.
Tại các buổi diễn đàn các đại biểu đã khiêu gợi, chia sẻ những khó khăn thường vấp phải, những bài học kinh nghiệm trong việc động viên con em đến trường, biểu dương những gia đình, những học sinh vượt khó vươn lên…
Các buổi diễn đàn đã thực sự là nơi để học sinh và phụ huynh trực tiếp bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ khó khăn trong học tập và trong việc nuôi dạy con.
Tại đây, các bên cùng làm rõ nguyên nhân học sinh nghỉ học, phân tích hệ lụy, tuyên truyền quyền trẻ em và trách nhiệm của gia đình; đồng thời thống nhất giải pháp hỗ trợ, tăng cường quản lý học sinh tại cộng đồng. Lực lượng chức năng đã cam kết đồng hành, hỗ trợ cho những học sinh đi học chuyên cần, vượt khó học giỏi, nhằm tiếp sức cho các em vươn mình.
Theo đồng chí Trần Quốc Huy- Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cùng với các phong trào, các chương trình và hiệu quả từ những cách làm hay phù hợp với bà con, như: Giúp người dân phát triển nông nghiệp hữu cơ, cà phê đặc sản; hỗ trợ cây giống, phân bón, xây nhà cho hộ nghèo…,thì việc tổ chức diễn đàn “Lắng nghe con nói – Đồng hành cùng con đến trường”, bước đầu đã tạo chuyển biến rõ trong nhận thức của phụ huynh, học sinh, từng bước “cởi trói” tư duy phó mặc việc học của con cho nhà trường.
Phụ huynh đã thấu hiểu vai trò của gia đình, chủ động đồng hành, quan tâm, lắng nghe con trong quá trình học tập.
Sau diễn đàn, nhiều gia đình phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường; học sinh từng nghỉ học nay đi học đều hơn, góp phần ổn định sĩ số, các em tích cực học tập hơn ở trường, lớp và kể cả việc ôn luyện ở nhà.
Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo cho Đoàn Thanh niên xã Tu Mơ Rông tiếp tục tổ chức diễn đàn tại 12 thôn còn lại, hướng đến tháo gỡ các vướng mắc, tăng cường gắn kết giữa gia đình và nhà trường, giúp học sinh đến trường.
Từ hiệu quả của diễn đàn “Lắng nghe con nói – Đồng hành cùng con đến trường”, thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức thêm diễn đàn “Lắng nghe chị em nói, cùng chị em chuyển đổi số”, nhằm hỗ trợ phụ nữ đồng bào Xơ Đăng thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; qua đó góp phần thay đổi nếp nghĩ về giáo dục, từng bước “cởi trói” tâm lý tự ti trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Giúp bà con phát triển nông nghiệp hữu cơ, cà phê đặc sản; hỗ trợ cây giống, phân bón, xây nhà cho hộ nghèo và tổ chức diễn đàn “Lắng nghe con nói – Đồng hành cùng con đến trường”…,là những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xã Tu Mơ Rông vào cuộc sống, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Xơ Đăng.
Các hoạt động trên được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến đồng bộ từ gia đình đến cộng đồng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bà con địa phương trong lao động, sản xuất, trong chăm lo học tập cho bọn trẻ, đến thúc đẩy thanh niêm, phụ nữ chung sức, chung trí tuệ để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đời sống ổn định, bền vững.
Những cơn mưa đầu mùa đã làm cho cây lá ở Tu Mơ Rông xanh hơn, tươi hơn, đẹp hơn, hứa hẹn những vụ mùa bội thu, những cái bắt tay như nắm chặt và những nụ cười của dân làng no ấm hơn.
Đọc tiếp
- Hoà chung không khí cả nước hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng ngày 4-10, Liên đội Trường THCS Tây Nha...
- Hàng loạt cây xanh trường học ở nhiều điểm trường miền núi Quảng Ngãi bị đốn ngang, đào tận gốc khiến dư luận...
- Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 3 người Việt Nam...
- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026)
- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 6 và...
- Ngày 2 và 3-10-2026, tại Hà Nội, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II,...
Mới nhất
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25; ngày 3/10/2026,...
- Sáng 3/10/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP Hà Nội), UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát...
- Nằm ở vùng giáp ranh giữa Vườn Quốc gia Núi Chúa với vùng biển trong xanh ngắt, vịnh Vĩnh Hy từ lâu đã khẳng định vị...
- Ngày 2/10, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết: Khoảng 40kg cá chết, chủ yếu là cá mòi, vừa dạt vào bờ biển...
- Ngày 2-10, Giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 với sự tham gia của 14.500 vận động viên chính thức khai mạc....
- Sau 5 năm thực hiện Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những người lính năm xưa tiếp...
- Ngày 30/9, tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt...
- Ngày 2/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân...
- Ngày 2/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp...
- Ngày 2/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt...
- Cỡ chữ Mặc định















