Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phú Thọ tạo “luồng xanh” cho những công trình y tế trọng điểm

Duy Thưởng • 06/10/2026 - 21:56

Với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng, hai dự án nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương và Vĩnh Tường được kỳ vọng tạo bước chuyển về hạ tầng, năng lực khám, chữa bệnh tuyến cơ sở. Tỉnh Phú Thọ đang yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ thủ tục theo cơ chế “luồng xanh”, sớm đưa các công trình vào triển khai.

 

Dồn lực nâng cấp y tế tuyến cơ sở

Ngày 6/10/2026, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đi kiểm tra thực địa việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Tam Dương và Dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất TTYT khu vực Vĩnh Tường.

dong-chi-nguyen-khac-hieu-pho-chu-tich-ubnd-tinh-phu-tho-kiem-tra-thuc-te-tai-trung-tam-y-te-khu-vuc-tam-duong-2154
 Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương.

Đây là hai công trình trọng điểm trong nhóm 16 dự án ngành Y tế đề xuất thực hiện theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tại Tam Dương, dự án có tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ gồm nhà khám bệnh đa khoa, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính; nhà điều trị nội trú; nhà kiểm soát nhiễm khuẩn và các công trình phụ trợ.

Dự án hiện đã được trình thẩm định chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư đang tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tại Vĩnh Tường, dự án có tổng mức đầu tư 272 tỷ đồng, đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Chủ đầu tư đang lập dự toán, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị các điều kiện để sớm khởi công.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng, cho thấy sự ưu tiên nguồn lực của tỉnh đối với y tế cơ sở. Khi hoàn thành, các công trình sẽ bổ sung cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng tiếp nhận, điều trị người bệnh ngay tại địa phương.

Tháo gỡ thủ tục, tăng tốc bằng “Luồng xanh”

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận sự chủ động của ngành Y tế, các địa phương và chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị dự án.

Theo đồng chí, đầu tư, nâng cấp TTYT khu vực không chỉ giải quyết yêu cầu về cơ sở vật chất mà còn tạo nền tảng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn ngay tại địa phương.

Để các dự án không bị chậm tiến độ do thủ tục, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư.

du-an-cai-tao-nang-cap-xay-dung-co-so-vat-chat-ttyt-khu-vuc-vinh-tuong-2155
 Dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất TTYT khu vực Vĩnh Tường.

Sở Tài chính và Sở Xây dựng được giao tăng cường hướng dẫn, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Luồng xanh”, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai nhanh nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc sát tiến độ từng dự án; chủ động phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm công trình thực hiện đúng mục tiêu và kế hoạch.

Yêu cầu này đặt ra một cách tiếp cận rõ ràng: những dự án trực tiếp phục vụ an sinh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân cần được ưu tiên tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian xử lý trong từng khâu, nhưng không vì đẩy nhanh tiến độ mà bỏ qua các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh đặc biệt lưu ý việc tổ chức thi công phải phù hợp với hoạt động khám, chữa bệnh đang diễn ra tại các cơ sở.

Đặc biệt, việc thi công cần được tổ chức khoa học, linh hoạt theo từng giai đoạn, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì ổn định.

Trong thực tế, khi công trình cải tạo, nâng cấp được triển khai, người dân vẫn có nhu cầu khám bệnh, điều trị mỗi ngày. Vì vậy, phương án phân luồng, bố trí khu vực thi công và khu vực chuyên môn phải được tính toán kỹ, hạn chế tiếng ồn, bụi, nguy cơ mất an toàn và những ảnh hưởng không cần thiết đến người bệnh, nhân viên y tế.

Mục tiêu không chỉ là hoàn thành công trình đúng tiến độ, mà quan trọng hơn là sau khi đưa vào sử dụng, công trình phải phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh trong thời gian dài.

Khi các TTYT khu vực được nâng cấp đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện hoạt động, người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Việc tạo “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục, kiểm soát chặt tiến độ, cùng với yêu cầu thiết kế khoa học, thi công an toàn và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thông suốt sẽ là những yếu tố quan trọng để các dự án sớm hoàn thành, đưa nguồn lực đầu tư trở thành năng lực phục vụ người dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phú Thọ tạo “luồng xanh” cho những công trình y tế trọng điểm