CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phú Thọ khẩn trương chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 với quy mô đồng bộ, bài bản
Thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tổ chức được thực hiện bài bản, hướng tới một mùa lễ hội trang nghiêm, an toàn, giàu bản sắc, đáp ứng nhu cầu của đồng bào và du khách thập phương về dâng hương, tri ân cội nguồn.
Chuẩn bị đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng và nội dung lễ hội
Có thể nói, công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 đang được tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Cơ quan thường trực Ban Tổ chức là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể, kiện toàn Ban Tổ chức, đồng thời xây dựng chi tiết các phương án tổ chức cho cả phần lễ và phần hội.
Theo ghi nhận, tại trung tâm của lễ hội (Khu Di tích lịch sử Đền Hùng), không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Công tác chỉnh trang, tu bổ di tích và hoàn thiện cơ sở vật chất đang được đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục như nhà công quán, hệ thống pa-nô, biển chỉ dẫn được lắp đặt đồng bộ; cảnh quan được bổ sung cây xanh, hoa, tạo không gian xanh – sạch – đẹp.
Song song với đó, toàn bộ hệ thống điện, nước và các công trình vệ sinh công cộng được rà soát, bảo trì kỹ lưỡng, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Nhân dân và du khách. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, hướng tới một lễ hội văn minh, an toàn và thân thiện.
Đối với phần lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống với các hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; lễ rước kiệu của các xã, phường; lễ dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ. Những nghi lễ này mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Cùng với phần lễ, phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như hội trại văn hóa, hội thi gói (nấu bánh chưng và giã bánh giầy), liên hoan văn nghệ quần chúng, múa lân sư rồng, trình diễn văn hóa Mường, đánh trống đồng, đâm đuống, biểu diễn nhạc cụ dân tộc… góp phần tạo không khí sôi động, hấp dẫn, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng Đất Tổ.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều nội dung quan trọng đã được hoàn tất như phê duyệt maket sân khấu, xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc, ban hành điều lệ các hoạt động văn hóa, thể thao. Công tác tuyên truyền trực quan được triển khai mạnh mẽ với việc lắp đặt hàng trăm pa-nô, treo hàng nghìn cờ hội, hồng kỳ tại khu vực trung tâm, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin về lễ hội.
Tăng cường đảm bảo an ninh, nâng cao chất lượng phục vụ
Cùng với việc hoàn thiện nội dung và hạ tầng, tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Lực lượng công an đã chủ động khảo sát các tuyến đường, xây dựng phương án phân luồng giao thông hợp lý, bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu nhằm hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Đồng thời, hệ thống camera giám sát an ninh được lắp đặt tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các tuyến giao thông chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý tình huống.
Các ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ, lưu trú, lữ hành; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát giá cả thị trường. Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện, an toàn.
Đáng chú ý, công tác tổ chức năm nay tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Việc tích hợp mã QR trên các loại thẻ phục vụ lễ hội giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát, nhận diện, đồng thời thể hiện bước tiến trong hiện đại hóa công tác tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn.
Ngày 26/03, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do đó, việc tổ chức thành công lễ hội đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân.
Từ nay đến thời điểm diễn ra lễ hội, các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát tiến độ, chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá. Việc siết chặt quản lý hoạt động dịch vụ, đảm bảo ổn định giá cả, nâng cao chất lượng phục vụ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.
Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận của Nhân dân, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương và quảng bá hình ảnh quê hương Phú Thọ đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Đọc tiếp
- Từ một vùng biển hoang sơ ẩn mình dưới chân Vườn quốc gia Núi Chúa, vịnh Vĩnh Hy hôm nay đã vươn mình trở thành điểm...
- Tự chủ chiến lược về quốc phòng là bước đột phá trong tư duy bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta. Giá trị cốt lõi của...
- Chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 -19.8.2026) và Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ...
- Có sự thiêng liêng của người Việt mỗi khi mùa thu đến, đó là Tết Độc lập vào ngày 2-9. Đặc trưng của cái Tết này...
- Từ những hội viên đầu tiên đến một mái nhà chung của những người cầm máy ảnh trong lực lượng vũ trang, Câu lạc bộ...
- Ngày 26-8-2026, Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu pháp luật và chính sách doanh nghiệp tổ...
Mới nhất
- Đó là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nguyên Chính ủy Sư...
- Trong hành trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn trân trọng những con người đã cống hiến tuổi xuân, trí...
- Từ những mô hình “5+1”, “7+1”, “10+1”... ở cơ sở đến hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do cựu...
- Nghe tin Nhà báo Xuân Mai từ trần, tôi bàng hoàng, xúc động và chợt nhớ lại những kỷ niệm về ông - một người đến với...
- Tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức thành...
- Liên quan đến vụ thẩm định, bán đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH...
- Ngày 25-8, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) tổ chức...
- Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố đối...
- Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức các...
- Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam và...
- Cỡ chữ Mặc định















