CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phụ nữ thời nay
Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò hết sức quan trọng xã hội. Phụ nữ thời nay còn có vị thế cao hơn khi không còn bị ràng buộc bởi các quan điểm cổ hủ. Họ thành công trong sự nghiệp, nắm giữ các vị trí quan trọng ngoài xã hội nhưng vẫn đảm đang, chu toàn việc gia đình, trở thành người “giữ lửa” thông minh.
Từ buổi bình minh của dân tộc Lạc Việt, Mẹ Âu Cơ theo truyền thuyết, không những là Quốc mẫu của dân tộc mà còn được nhân dân tôn thờ là Bà tổ nghề nông, Bà dạy cho dân làng cách trồng lúa, trồng dâu và lấy lá dâu nuôi tằm để cho ra tơ lụa, hướng dẫn cho dân trồng mía, cũng từ loại nguyên liệu này Mẹ Âu Cơ đã sáng chế ra loại bánh uôi được làm từ bột nếp trộn với nước mía. Hay các Bà: Chúa Chuốt, Chúa Sành trong dân gian gắn với nghề gốm. Bà chúa Tằm: Quỳnh Hoa công chúa đã phổ biến nghề trồng dâu cho dân làng trong vùng,...
Những tấm gương tiêu biểu trong lịch sử dân tộc ta khẳng định vai trò của phụ nữ trong tham gia lãnh đạo đất nước, như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan, nữ tướng Bùi Thị Xuân,... đã trở thành ngọn cờ, là nền tảng cơ bản để phụ nữ Việt Nam tiếp tục bước vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lịch sử mãi vinh danh tên tuổi của các nữ anh hùng lực lượng vũ trang, nữ liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh như: Liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, liệt sĩ Mạc Thị Bưởi, liệt sĩ Võ Thị Sáu; thiếu tướng AHLLVT Nguyễn Thị Định, AHLLVT Đinh Thị Vân, Kan Lịch, Trần Thị Lý, Tạ Thị Kiều, La Thị Tám, Đặng Thùy Trâm...
Xã hội càng phát triển thì vai trò, vị trí của người phụ nữ càng quan trọng. Nếu coi gia đình là “tế bào của xã hội” thì người phụ nữ chính là “hạt nhân” của tế bào đó. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc, phải bắt đầu từ người phụ nữ. Ảnh hưởng của người phụ nữ không chỉ tác động mà còn quyết định đến hầu hết các mặt trong cuộc sống gia đình. Với vai trò làm vợ, người phụ nữ luôn chia sẻ, hỗ trợ, là bạn đồng hành, là hậu phương vững chắc, đồng cam cộng khổ cùng chồng xây dựng cuộc sống. Với thiên chức làm mẹ, người phụ nữ sinh con và giữ vai trò chủ đạo trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con cái. Việc làm này là cả một quá trình vất vả, chông gai nhưng cũng là niềm hạnh phúc to lớn đối với mỗi người phụ nữ. Họ không chỉ giữ vai trò chủ đạo trong việc tề gia nội trợ, không chỉ là người sắp xếp, tổ chức cuộc sống gia đình, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ... cho các thành viên trong gia đình, mà người phụ nữ còn là người động viên, giúp đỡ chồng, con vượt qua mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống; là bến đỗ bình an, là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên sau những giờ học tập, làm việc vất vả. Không phải ngẫu nhiên mà xã hội thừa nhận rằng “đằng sau mỗi một người đàn ông thành đạt là người phụ nữ biết hy sinh”. Đằng sau một gia đình hạnh phúc với những đứa con chăm ngoan, học giỏi, người chồng thành đạt... luôn có một người vợ tảo tần, chịu thương, chịu khó.
Thời nay, với sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, phụ nữ Việt Nam càng phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 3,26% - cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực, đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
Hiện nay, trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 1 nữ Ủy viên Bộ Chính trị là đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; có 2 đồng chí nữ Bí thư Trung ương Đảng là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.
Sự hiện diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo không chỉ góp phần thúc đẩy các chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, mà còn đưa ra những quyết sách quan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia.
Phụ nữ Việt Nam thời nay đã biết cách phân chia thời gian và tận dụng công nghệ hiện đại để vừa có thể quản lý hiệu quả gia đình mà vẫn phát triển được sự nghiệp cá nhân, vừa “giỏi việc nước”, vừa “đảm việc nhà”. Các ứng dụng như giáo dục trực tuyến, quản lý tài chính và các công cụ hỗ trợ gia đình khác đã giúp phụ nữ có thể vừa làm tốt vai trò là người điều phối, duy trì hạnh phúc gia đình, vừa đóng góp tích cực cho xã hội.
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bà, các mẹ, các chị, các cháu phụ nữ Việt Nam, trong đó có các nữ CCB Việt Nam. Rất mong những người chồng hãy thấu hiểu, chia sẻ các công việc gia đình với vợ, từ đó tạo điều kiện cho phụ nữ có thêm thời gian để chăm sóc, hoàn thiện bản thân và cống hiến cho xã hội.
Sự quan tâm toàn diện của Đảng, Nhà nước và xã hội không chỉ giúp phụ nữ Việt Nam phát triển về mặt cá nhân mà còn góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Đọc tiếp
- Sáng ngày 18/4/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (VICRAFTS) đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu Thị trường -...
- Với những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng...
- Ngày 17/4/2026, tại Macau, BIDV lần đầu tiên tham dự và đã được xướng tên Giải Vàng tại lễ trao giải The Stevie Awards khu...
- Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và giữ gìn môi trường trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội...
- Ngày 17-4, Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức buổi Talkshow định hướng nghề nghiệp cho sinh viên với chủ đề...
Mới nhất
- Ngày 18/4, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức thực hiện “Ngày thứ Bảy...
- Sáng 18/4, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức khai mạc Giải bơi truyền thống năm 2026. Đại tá Nguyễn Đình...
- Sáng 17/4/2026, tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai cụm thi đua số 10, MTTQ Việt Nam tỉnh gồm các đơn vị: Đồng Tâm, Thuận...
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Hội Cựu...
- Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (Phú Thọ), Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ chính thức khai...
- Ngày 17/4, Tập đoàn CEO chính thức khởi công Khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden tại xã Quang Minh, Hà Nội, đánh dấu thêm một...
- Tu Mơ Rông là địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi, có 96% dân số là đồng bào Xơ Đăng, nhiều hủ tục lạc hậu...
- Ngày 15/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật...















