CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai; đồng thời yêu cầu địa phương chủ động mọi phương án ứng phó, nhất là ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.
Tối 31/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã đến tỉnh Quảng Trị để thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong, những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực miền núi bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến giao thông hư hỏng, một số khu dân cư bị cô lập; hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản đến nơi an toàn...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Các địa phương không được chủ quan, phải chủ động mọi phương án ứng phó, nhất là ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất. Cần kịp thời bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân không bị thiếu đói hay cô lập khi mưa lớn kéo dài.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Quảng Trị xây dựng các giải pháp lâu dài để thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước chuyển từ tư duy “ứng phó” sang tư duy “chủ động thích ứng; cần phát triển hạ tầng đủ mạnh, có khả năng chống chịu thiên tai, đồng thời quy hoạch đời sống, sinh kế để người dân có thể sống an toàn cùng thiên nhiên.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Trung ương đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Trung ương.
Ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết, tỉnh sẽ phân bổ toàn bộ số tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch, để người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.