HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh trong đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động nông thôn

HỒ HƯƠNG 11/09/2025 - 17:35

Chiều ngày 11-9, tại tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Giao lưu điển hình tiên tiến về nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho CCB trong xây dựng nông thôn mới.

dsc01431
Đại tá Tô Quang Hanh - Chuyên viên Ban Công tác Hội, T.Ư Hội CCB Việt Nam giới thiệu về Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến về nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho CCB trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Vũ Minh Thực - Phó trưởng Ban Công tác CCB, T.Ư CCB Việt Nam dự và chỉ đạo chương trình giao lưu. Cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan của Ban Công tác CCB, T.Ư Hội CCB Việt Nam; Phạm Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai; Ngô Công Đoan - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB 7 tỉnh: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh, thu hẹp khoảng cách thành thị - nông thôn, nâng cao đời sống và góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Trong hơn 10 năm qua, nhờ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác đào tạo nghề đã đạt nhiều kết quả: gần 10 triệu lao động nông thôn được học nghề, trong đó 4,6 triệu người được hỗ trợ; 2,1 triệu người thuộc diện chính sách đặc thù (hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, khuyết tật, phụ nữ mất việc...) được hỗ trợ học nghề. Các địa phương chủ động gắn đào tạo với quy hoạch sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thu hút các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, nhà khoa học tham gia. Người học còn được hỗ trợ chi phí học tập, ăn ở, đi lại.

Hội CCB Việt Nam đã phát huy vai trò tích cực trong công tác đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn. Hội phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, mở các lớp đào tạo nghề, hỗ trợ vốn và tạo điều kiện cho hội viên CCB, con em CCB học nghề, lập nghiệp tại nông thôn. Nhiều mô hình kinh tế do CCB khởi xướng và làm chủ đã trở thành địa chỉ đào tạo thực hành, giúp hội viên nâng cao tay nghề, có việc làm và thu nhập ổn định, góp phần xây dựng nông thôn mới.

anh-giao-luu-1

Các đồng chí Phạm Quang Trung - Chủ tịch Hội CCB xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; đồng chí Ngô Công Đoan - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai (cũ);  đồng chí Phạm Lê Thuận - Chủ tịch Hội CCB xã Đề Ghi, tỉnh Gia Lai (theo thứ tự từ phải sang trái) tham gia giao lưu.

dsc01456
Các đồng chí Lê Quốc Huy - Chủ tịch Hội CCB xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và Mai Văn Khang - CCB xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tham gia giao lưu.

Tại buổi giao lưu, các điển hình tiên tiến chia sẻ kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, như: Chuẩn hóa nội dung, nâng cao chất lượng, tăng cường kỹ năng số, kỹ năng mềm, gắn với sản xuất - kinh doanh và khởi nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nghề gắn với thị trường lao động và nhu cầu thực tiễn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội, nhân rộng mô hình hiệu quả; bảo đảm nguồn lực, xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp, nghệ nhân, người sản xuất giỏi và Hội CCB tham gia đào tạo; hoàn thiện chính sách hỗ trợ học nghề, ưu tiên các đối tượng chính sách, lao động yếu thế, trong đó có CCB.

Trong bối cảnh mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn không chỉ giải quyết việc làm mà còn giúp hình thành lực lượng nông dân có trình độ, tư duy đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, gắn với phát triển bền vững đất nước.

Sau đây là một số tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu:

dsc01418
dsc01422
dsc01427
dsc01479-1659
dsc01485-1659

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh trong đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động nông thôn