Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Củng cố trận địa tư tưởng từ cơ sở

Võ Hóa 19/05/2026 - 14:50

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), Đảng ủy phường Khương Đình, TP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu và Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

dsc_1980-1420
Chương trình văn nghệ chào mừng chương trình

Sự kiện không chỉ là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực mà còn là dịp quan trọng để đánh giá toàn diện chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng Thông tin tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Vũ Lệ Thủy - Chuyên viên phòng Lý luận Chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Võ Đăng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Trần Thị Nga - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; Nguyễn Thu Hiền - UVTV, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi; Đỗ Văn Khải - UVTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, Thành viên Ban tổ chức Hội thi; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sự hiện diện đông đủ của các đại biểu thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền – một trong những trụ cột quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, do đội văn nghệ cơ sở và học sinh các trường trên địa bàn biểu diễn. Những giai điệu tự hào, sâu lắng đã tạo nên không khí trang trọng, ấm áp, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

anh-1
Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Khương Đình phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi khẳng định: Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tư tưởng của Người về tinh thần tiết kiệm, trách nhiệm, tận tụy với Nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch gia tăng chống phá, đặc biệt trên không gian mạng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng ủy phường Khương Đình đã chủ động, nghiêm túc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

anh-4-1424
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - TBT Báo Cựu Chiến binh Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) cùng các cá nhân nhận giải thưởng 

Với tinh thần trách nhiệm cao, cuộc thi đã thu hút 509 tác phẩm tham gia, trong đó có 279 tác phẩm được lựa chọn chấm, thẩm định. Nhiều bài viết được đầu tư công phu, thể hiện rõ tư duy chính luận, lập luận chặt chẽ, bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đáng chú ý, hình thức thể hiện ngày càng phong phú với sự xuất hiện của các sản phẩm báo điện tử, video clip, cho thấy sự đổi mới trong tư duy và phương thức tuyên truyền.

dsc_2151-1427
Đại diện 12 tập thể nhận giải bài thi có chất lượng tốt

Kết quả cuộc thi không chỉ phản ánh chất lượng nghiên cứu lý luận chính trị ở cơ sở mà còn khẳng định sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể và 45 cá nhân có bài dự thi chất lượng tốt, qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu, học tập lý luận chính trị ngày càng đi vào chiều sâu. Trong số những tác phẩm đạt giải có bài viết của Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - TBT Báo Cựu Chiến binh Việt Nam nhận được Ban tổ chức đánh giá cao .

anh-2-1429
Tám thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Song hành với Cuộc thi chính luận, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức bài bản, khoa học, thu hút sự tham gia tích cực của đội ngũ làm công tác tuyên truyền trên địa bàn. Từ 56 thí sinh đăng ký ban đầu, Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 thí sinh vào vòng sơ khảo và 8 thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung khảo gồm: Đỗ Thị Minh Tâm - Chi bộ 4 (Khương Đình); Nguyễn Thùy Trang - Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi; Nguyễn Hữu Quyết - Chi bộ Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ; Lê Thị Vân - Chi bộ 11 (Hạ Đình); Bùi Huy Tĩnh - Hội Cựu chiến binh phường; Vũ Thị Thanh Thúy - Hội Liên hiệp phụ nữ phường; Lê Thị Thúy - Chi bộ 12 (Hạ Đình); Thiều Đình Lương - Đảng bộ Công an phường.

anh-3-1431
Thí sinh Lê Thị Thúy - Chi bộ 12 trình bày phần thi

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh tham gia Hội thi năm nay đều có sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và lòng nhiệt huyết với công tác tuyên truyền. Đây không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là môi trường rèn luyện, nâng cao kỹ năng, phương pháp truyền đạt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Tại vòng Chung khảo, các thí sinh trải qua ba phần thi: Soạn đề cương, thuyết trình và năng khiếu. Nội dung thuyết trình tập trung vào những vấn đề cốt lõi, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh; và đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

dsc_2080-1433
Đông đảo người dân tham dự, cổ vũ cho các thí sinh

Nhiều bài thuyết trình được xây dựng công phu, có bố cục logic, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phong phú, gắn lý luận với thực tiễn sinh động tại địa phương. Các thí sinh không chỉ truyền đạt thông tin mà còn thể hiện rõ khả năng phân tích, lý giải vấn đề, góp phần nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả tuyên truyền.

Một điểm nổi bật của Hội thi năm nay là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trình bày. Nhiều thí sinh đã sử dụng hình ảnh, video minh họa sinh động, giúp nội dung trở nên trực quan, dễ hiểu, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại. Phong thái tự tin, cách diễn đạt linh hoạt, gần gũi đã giúp các bài trình bày tạo được sự hấp dẫn, thu hút người nghe.

dsc_2170-1434
Ba thí sinh nhận giải thưởng Chuyên đề của cuộc thi

Ở phần thi năng khiếu, các thí sinh tiếp tục thể hiện sự sáng tạo thông qua các hình thức sân khấu hóa như kể chuyện, hát, múa, đọc thơ… với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng của dân tộc và địa phương. Những phần thi giàu cảm xúc đã góp phần làm nổi bật vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong việc lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã hội.

dsc_2173-1435
Năm thí sinh đạt giải Ba cuộc thi

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, Ban Giám khảo đã lựa chọn và trao các giải thưởng: Giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thùy Trang; giải Nhì (2 giải) cho 2 thí sinh Nguyễn Hữu Quyết và Lê Thị Vân; thí sinh Lê Thị Thúy nhận giải có phần soạn đề cương tốt nhất; thí sinh Nguyễn Thùy Trang có phần thuyết trình ấn tượng nhất và thí sinh Vũ Thị Thanh Thúy có phần thi năng khiếu hay nhất. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 5 giải ba, 12 giải khuyến khích. Kết quả Hội thi phản ánh đúng thực chất năng lực, trình độ và sự nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời tạo động lực để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong thời gian tới.

dsc_2179-1437
Thí sinh Nguyễn Thùy Trang - Chi bộ Trường TH Nguyễn Trãi đạt giải Nhất cuộc thi

Thành công của Hội thi và Cuộc thi chính luận năm 2026 tiếp tục khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường Khương Đình đối với công tác tư tưởng. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho việc triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

dsc_2177-1438
Hai giải Nhì được trao cho thí sinh Lê Thị Vân và Nguyễn Hữu Quyết

Trong bối cảnh hiện nay, khi không gian mạng trở thành “mặt trận” mới với nhiều yếu tố phức tạp, việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Họ chính là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với Nhân dân, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ thực tiễn tổ chức Hội thi, có thể thấy rõ yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng các nền tảng số để mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong điều kiện mới.

Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần được quan tâm đúng mức, bảo đảm cả về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ. Chỉ khi đội ngũ này thực sự vững vàng, chuyên nghiệp mới có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư tưởng.

dsc_2191-1440
BTC và các thí sinh chụp ảnh lưu niệm

Hội thi khép lại trong không khí phấn khởi, đoàn kết, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Thành công của chương trình không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn những gương mặt tiêu biểu mà quan trọng hơn là tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ.

Đây chính là tiền đề quan trọng để Đảng ủy phường Khương Đình tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tư tưởng; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp trong giai đoạn mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Củng cố trận địa tư tưởng từ cơ sở