CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phát huy tinh thần nêu gương và phụng sự Tổ quốc của cựu chiến binh Việt Nam
Trong hai ngày 16 và 17-6-2026, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại biểu quốc tế và 456 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 3 triệu hội viên CCB trong cả nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng của Hội CCB Việt Nam, là một dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2022-2026
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội đan xen cùng những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhìn lại nhiệm kỳ 2022-2026, có thể khẳng định Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng chống phá trên không gian mạng, Hội tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong xã hội. Trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Hội thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia đóng góp ý kiến đối với nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.
Một trong những điểm sáng nổi bật là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại do CCB làm chủ đã tạo việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống hội viên. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả đã trở thành những điển hình tiêu biểu về tinh thần tự lực, tự cường của người lính trong thời bình.
Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn Hội đã hỗ trợ xóa hơn 16 nghìn căn nhà tạm cho hội viên khó khăn; xây dựng và trao tặng hơn 12 nghìn căn nhà “Nghĩa tình CCB”, thể hiện sâu sắc truyền thống nghĩa tình đồng đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Các cấp Hội còn phát huy vai trò nòng cốt trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với Đoàn Thanh niên, nhà trường, lực lượng vũ trang tổ chức hàng nghìn hoạt động tuyên truyền về lịch sử dân tộc, lịch sử quân đội, truyền thống yêu nước và trách nhiệm công dân.
Đặc biệt, nhiệm kỳ 2022-2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Hội. Các cấp Hội từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, điều hành công việc, tuyên truyền và tổ chức phong trào; triển khai nhiều mô hình “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên và cộng đồng dân cư.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, hội viên CCB cả nước. Hội CCB Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là lực lượng chính trị nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ở cơ sở; là “pháo đài vững chắc” trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành công của nhiệm kỳ qua được khẳng định bằng niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Hội CCB Việt Nam.
Niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với CCB Việt Nam
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hội CCB Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ CCB đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ VIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các thế hệ CCB Việt Nam là những người đã được tôi luyện trong chiến tranh cách mạng, đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những chiến công hiển hách của dân tộc. Trong thời bình, các đồng chí vẫn giữ trọn lời thề người lính, tiếp tục cống hiến cho đất nước bằng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và ý chí phụng sự Nhân dân (toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đăng trên số báo này).
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng khẳng định sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ trở về đời thường, các CCB vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết thắng và lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực (toàn văn phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang đăng trên số báo này).
Một trong những kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII là đã phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín và năng lực để lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu 88 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; 21 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Hội và 11 đồng chí vào Ban Kiểm tra Trung ương Hội (Danh sách Ban chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương Hội được đăng trên số báo này).
Đại hội tín nhiệm bầu Thượng tướng Bế Xuân Trường tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VIII. Các đồng chí được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VIII gồm: Thượng tướng Phạm Hồng Hương (tái cử); Trung tướng Khuất Việt Dũng (tái cử); Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB Việt Nam (tái cử); Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh (tái cử).
Khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045 đòi hỏi phải huy động mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực đặc biệt quan trọng là sức mạnh chính trị, tinh thần và văn hóa của dân tộc. Hội CCB Việt Nam là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần tạo nên nguồn sức mạnh ấy. Với hơn 3 triệu hội viên trên khắp mọi miền đất nước, Hội không chỉ là tổ chức tập hợp những người đã từng cống hiến cho Tổ quốc mà còn là lực lượng có khả năng lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cách mạng trong xã hội.
Tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng Đại hội lần thứ VIII sẽ tạo ra động lực mới để Hội CCB Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thành công của Đại hội góp phần củng cố niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến trong toàn thể cán bộ, hội viên. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, Hội CCB Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy hơn nữa vai trò của hội viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng sức mạnh chính trị, tinh thần và thế trận lòng dân vững chắc để cùng đất nước hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Kỳ vọng lớn nhất đặt ra đối với nhiệm kỳ mới là Hội tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng chống phá trên không gian mạng và trong đời sống xã hội, người CCB cần trở thành những “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở.
Niềm tin ấy còn được gửi gắm vào công cuộc đổi mới tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng công tác tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ; xây dựng các mô hình hoạt động thiết thực, gắn bó với hội viên và nhân dân.
Đại tá Hoàng Mạnh Long - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La bày tỏ kỳ vọng Đại hội lần thứ VIII sẽ tạo động lực mới để các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ vùng sâu, vùng xa, biên giới và địa bàn chiến lược.
Trong khi đó, CCB Phạm An Tài - Chuyên viên Ban công tác Trung ương Hội, người vinh dự phục vụ 8 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam xúc động chia sẻ, điều làm nên sức mạnh của Hội suốt gần 4 thập niên qua chính là niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đoàn kết đồng đội và khát vọng tiếp tục cống hiến cho đất nước. Theo đồng chí, Đại hội lần thứ VIII mở ra một giai đoạn phát triển mới để Hội tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trên con đường xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh đã được tôi luyện qua chiến tranh và thực tiễn xây dựng đất nước, và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII mở ra chặng đường phát triển mới cho Hội CCB Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đọc tiếp
- Chiều 14/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngay sau Lễ dâng hương tưởng niệm các...
- Những ngày tháng 7, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thì ở xã Kiều Phú (Hà Nội) cũng đang tích cực...
- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ...
- Trong không khí rộn ràng của Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026, Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa một lần nữa trở...
- Sáng 14-7, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 khóa IV,...
- Nhân dịp tưởng niệm 42 năm trận Vị Xuyên ( 12/7/1984 – 12/7/2026 ); Đoàn Cựu chiến binh Đặc công Hà Tĩnh tham gia lễ giỗ...
Mới nhất
- Ngày 14/7/2026, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: vừa khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ...
- Sáng 14-7, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân CCB TP đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI, khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029, sơ...
- Chiều 13-7, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm “Giải pháp quảng bá, kết nối, lan tỏa sức hút...
- Sáng 14-7, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển...
- Khánh Hòa được mệnh danh là xứ sở “Rừng trầm - Biển yến”, nơi sở hữu nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên...
- Trong quá trình tuần tra trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Huế đã phát hiện và bắt giữ hai tàu cá có hành vi khai...
- Ngày 13/7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ông N.Q.V. (63 tuổi, quê Ba Đồn, Quảng Trị), bệnh nhân ghép gan...
- Ngày 13/7, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức đoàn...
- Vừa qua, đoàn công tác Hội CCB Tỉnh Salavan ( Lào) thăm và làm việc với Hội CCB thành phố Đà Nẵng. Đoàn do đồng chí Sam Ly...
- Sáng 13-7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17-7-1956 /...
- Cỡ chữ Mặc định















