Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phát huy sức mạnh phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc

HỒ HƯƠNG 10/02/2026 - 10:56

Ngày 9-2-2026, tại Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa năm 2025.

img_5202

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương  Chủ tịch Hội Cựu CAND đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, về phía Hội CCB Việt Nam có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng; đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Công tác CCB, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác CCB. Về phía Hội Cựu CAND có đồng chí Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Phó chủ tịch Hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Hà - Chánh văn phòng Hội cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Văn phòng Hội Cựu CAND.

img_5199
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Đây là dịp quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình phối hợp số 03/CT-HCCB-HCCAND ký ngày 16-9-2024, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thượng tướng đánh giá cao kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa Hội CCB Việt Nam và Hội Cựu CAND trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình phối hợp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi tổ chức Hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hai lực lượng từng trực tiếp chiến đấu, công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ giữa hai Hội đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng chí cũng khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao, việc tăng cường phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Hội Cựu CAND Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị hai Hội tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống người Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức phối hợp; chú trọng xây dựng các mô hình phối hợp hiệu quả ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Sau một năm triển khai thực hiện, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan chức năng, chương trình phối hợp giữa hai Hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai sâu rộng trong những năm tiếp theo.

Về công tác chỉ đạo triển khai, ngay sau khi ký kết chương trình phối hợp, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam và Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn đến các địa phương, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, Hội CCB và Hội Cựu CAND các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Nhiều địa phương đã tích cực triển khai ký kết chương trình phối hợp đến cấp huyện và cấp xã. Tính đến trước ngày 01/7/2025, đã có 56/63 tỉnh, thành phố tổ chức ký kết chương trình phối hợp, trong đó một số địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Lâm Đồng đã triển khai ký kết đến 100% cấp huyện; nhiều nơi đạt từ 80% đến 95% cấp xã, phường, thị trấn.

Trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp, các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Nội dung tuyên truyền bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Hội hai tổ chức. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giữ vững truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đồng thời, các cấp Hội tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai Hội cũng phối hợp chặt chẽ trong bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hội viên; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua các hoạt động này, nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng cao rõ rệt.

Trong công tác tham mưu, các cấp Hội đã phát huy vai trò các tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, hạn chế phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác nắm bắt tình hình hội viên và nhân dân được duy trì thường xuyên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Một điểm nổi bật trong năm 2025 là sự phối hợp tích cực của hai Hội trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đặc biệt trong khắc phục hậu quả các cơn bão lớn. Hội viên hai lực lượng đã trực tiếp tham gia cứu trợ nhân dân, bảo vệ tài sản, hỗ trợ khôi phục đời sống sau thiên tai, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội sâu sắc.

Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hội viên tích cực tham gia các phong trào như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nhà tình nghĩa, chương trình nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được xây dựng và nhân rộng, tiêu biểu tại các địa phương như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh…

Bên cạnh đó, hai Hội cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương thông qua các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp, tạo việc làm, xây dựng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao đời sống hội viên và nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chương trình phối hợp vẫn còn một số khó khăn. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi. Mô hình tổ chức giữa hai Hội ở cấp cơ sở chưa đồng nhất cũng gây khó khăn trong phối hợp triển khai. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của hội viên còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai chương trình.

img_5209
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương - Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khẳng định, chương trình phối hợp giữa Hội Cựu CAND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực cả về chính trị, xã hội và thực tiễn hoạt động của hai tổ chức Hội. Đồng chí nhấn mạnh, qua thời gian triển khai, chương trình phối hợp đã góp phần phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của lực lượng cựu CAND và CCB trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đồng chí cho biết: Hiện nay, với gần 15 vạn hội viên, hoạt động nghĩa tình, chăm lo đời sống hội viên ngày càng được quan tâm. Hội Cựu CAND đã trở thành một trong những tổ chức chính trị - xã hội quan trọng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, từng bước củng cố tổ chức từ chi hội lên cấp xã, phường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp với Hội CCB. Thượng tướng Lê Quý Vương cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội CCB Việt Nam để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2029. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình phối hợp hiệu quả; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Bước sang năm 2026, các cấp Hội xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; chủ động tham mưu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách chương trình phối hợp; đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng các mô hình phối hợp hiệu quả, thiết thực ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp ở các cấp Hội. Với truyền thống vẻ vang của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, cùng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hai tổ chức Hội, chương trình phối hợp trong thời gian tới tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực hơn nữa.

Hội nghị sơ kết lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai tổ chức Hội trong phối hợp hoạt động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của lực lượng CCB và Cựu CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát huy sức mạnh phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc