Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ vững mạnh toàn diện

Vũ Minh 19/12/2025 - 16:59

Ngày 19-12, Hội CCB tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường – Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh… đặc biệt là 314 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 241 nghìn hội viên CCB trong toàn tỉnh dự Đại hội.

6-1647
7-1647
8-1647
10-1647
Các đại biểu dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Hội CCB Phú Thọ đã phát huy mạnh mẽ bản chất Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, chăm lo đời sống hội viên, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với quyết tâm đổi mới và phát triển.

1
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội.
3
Đồng chí Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022–2025 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội CCB Việt Nam, trực tiếp là Tỉnh ủy Phú Thọ; sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã chủ động vượt khó, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, hoàn thành tốt và nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống chính trị – xã hội của địa phương.

02-1650
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Từ thực tế theo dõi hoạt động của các cấp Hội, có thể nhận thấy nổi bật nhất là vai trò của Hội CCB tỉnh Phú Thọ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp Hội đã kiên trì tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Hình ảnh những CCB thẳng thắn, trách nhiệm, nói đi đôi với làm đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ở cơ sở.

Trước những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, duy trì hiệu quả các tổ thông tin, cộng tác viên dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tuyệt đại đa số hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2
Thượng tướng Bế Xuân Trường thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó, Hội CCB tỉnh Phú Thọ là lực lượng tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và chương trình phối hợp ở địa phương. Hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các mô hình CCB tự quản, đoạn đường ATGT do CCB đảm nhiệm, câu lạc bộ bảo vệ môi trường, tuyên truyền viên môi trường ở cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

4
Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Một điểm sáng xuyên suốt nhiệm kỳ là công tác tập hợp, đoàn kết, động viên CCB và cựu quân nhân. Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã củng cố vững chắc hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm 100% xã, phường có tổ chức Hội và các thôn, khu dân cư đều có chi hội CCB. Song song với đó, Hội tích cực vận động quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân, tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường mới, đóng góp hiệu quả cho các phong trào ở cơ sở.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên được triển khai thường xuyên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi hội viên thực sự trở thành hạt nhân nòng cốt trong vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

01
Đồng chí Trần Anh Du phát biểu tại Đại hội.

Trong lĩnh vực chăm lo đời sống hội viên, Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Các cấp Hội tích cực hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hộ gia đình, gia trại, trang trại theo hướng liên kết bền vững. Kết quả nổi bật là đến nay, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ CCB nghèo theo tiêu chí hiện hành; tỷ lệ hộ khá, giàu không ngừng tăng lên, khẳng định ý chí tự lực, tự cường của người lính năm xưa trên mặt trận kinh tế hôm nay.

Hoạt động nghĩa tình đồng đội tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc. Hàng nghìn lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn được thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời; hàng trăm nhà tạm, nhà dột nát của hội viên được xóa bỏ; nhiều hoạt động tri ân người có công được tổ chức chu đáo, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Song hành với đó, Hội CCB tỉnh Phú Thọ đặc biệt coi trọng nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý được triển khai linh hoạt, hiệu quả; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và ổn định nội bộ Hội.

Hoạt động đối ngoại nhân dân và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tiếp tục được đẩy mạnh. Thông qua các chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự, các hoạt động nói chuyện truyền thống, về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường được hun đúc trong thế hệ trẻ, tạo sự tiếp nối bền vững giữa các thế hệ.

Những kết quả toàn diện đó gắn liền với công tác xây dựng Hội vững mạnh. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ Hội được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Hội.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Hội CCB tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trọng tâm là kiên định mục tiêu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong mọi tình huống.

Hội cũng xác định rõ các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ tâm, đủ tầm, nhất là cán bộ cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và hoạt động công tác Hội. Cùng với đó là tiếp tục chăm lo đời sống hội viên, không để hội viên bị bỏ lại phía sau, phát huy mạnh mẽ vai trò của CCB trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Các tham luận tại Đại hội đã chỉ rõ, nhấn mạnh và làm sâu sắc hơn những kết quả mà Hội đã đạt được nhiềm kỳ qua, đồng thời cũng đưa ra những biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để xây dựng Hội CCB tỉnh Phú Thọ vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường và đồng chí Trương Quốc Huy đều biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua. Thượng tướng Bế Xuân Trường gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban ngành của Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ Hội CCB Phú Thọ hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, với tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn, Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đồng chí nhấn mạnh, Hội CCB tỉnh Phú Thọ thường xuyên giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Hội CCB Việt Nam; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội đã động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để hội viên phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB trong thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, địa phương phát động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Hội CCB tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị – xã hội, làm tốt công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; đồng thời triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, Hội thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội cả về số lượng và chất lượng, chú trọng xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn hội viên Hội CCB tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội CCB Việt Nam gương mẫu chấp đường lối của đảng, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tư tưởng Hồ Chí Minh chiếm ưu thế trong nhân dân thì mới đấu tranh được với các thế lực thù địch. Hội CCB Phú Thọ cần tiên phong, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, là tấm gương cho nhân dân trong tỉnh đồng thời là tấm gương thực hiện các phong trào thi đua, các chương trình mục tiêu quốc gia; học tập và làm theo Bác. Chăm lo, phát triển xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có: Bản lĩnh, kinh nghiệm, sức khỏe, uy tín.

z7343815647453_343fbf89430389a2142762681c4787b9
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trương Quốc Huy thống nhất với Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng chí đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Đồng chí Trương Quốc Huy đề nghị Hội CCB tỉnh Phú Thọ tiếp tục coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp hội viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm nòng cốt thực hiện dân chủ cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết bức xúc của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng Hội vững mạnh, hội viên tiêu biểu; hướng hoạt động về cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của CCB trong các phong trào thi đua ở địa phương; quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Khai thác tối đa nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; khuyến khích hội viên tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi số; tiếp tục xây dựng nhà “nghĩa tình đồng đội” và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Các cấp Hội cần tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; đồng hành cùng thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt quan tâm tập hợp, động viên cựu quân nhân trẻ tham gia các câu lạc bộ tại cơ sở, phát huy năng lực đóng góp cho địa phương.

Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành trong giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, triển khai hoạt động nghĩa tình đồng đội, nhân đạo từ thiện; quan tâm địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ cách mạng; cùng chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ và khát vọng vươn lên của con người Phú Thọ thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Phú Thọ công bố và ra mắt Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 đồng chí (khuyết 2 đồng chí sẽ bổ sung sau); Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí (khuyết 2 đồng chí sẽ bổ sung sau); Ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí (khuyết 1 đồng chí bổ sung sau); Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Đồng chí Thiếu tướng Trần Anh Du tiếp tục được chỉ định làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. 

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ vững mạnh toàn diện