CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện trong kỷ nguyên mới
Cách đây 36 năm, trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng và đáp ứng nguyện vọng tha thiết, chính đáng của hàng triệu CCB Việt Nam, ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị (Khóa VI) quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam, với mục đích: “Giữ gìn, phát huy truyền thống chiến đấu cách mạng của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết, tương trợ các CCB, góp phần vào việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến với các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...; góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.
Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư giao và thấm nhuần lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - “Người Anh Cả” của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nguyên Chủ tịch danh dự của Hội, 36 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, hội viên CCB Việt Nam đều tuyệt đối trung thành với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc; phát huy bản chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh toàn diện. Đến nay, đã có hơn 3 triệu CCB được tập hợp, hoạt động có hiệu quả trong các tổ chức cơ sở Hội ở tất cả 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, Hội đã phối hợp vận động được gần 1 triệu cựu quân nhân (CQN) vào sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân (CQN).
Nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2020-2025, Hội CCB Việt Nam có 125.456 hội viên là đảng viên được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có 57.538 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ; 6.342 đồng chí là bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở. Có 49.915 lãnh đạo Hội và hội viên CCB tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026 (Đại biểu Quốc hội: 3 đồng chí; đại biểu HĐND tỉnh: 139 đồng chí; đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn: 46.238 đồng chí).
Tuyệt đại đa số hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ việc làm đúng; kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái. Trước tình hình một số địa bàn có những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh, các cấp Hội đã theo dõi sát sao và chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các biện pháp cảnh giác, phòng ngừa; có nhiều phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội, được địa phương ghi nhận và đánh giá cao.
Các cấp Hội thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trọng tâm là tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đề cao được trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ hội và ở địa phương.
Toàn Hội hiện có 8.228 doanh nghiệp, 2.045 hợp tác xã, 4.310 tổ hợp tác, 190.021 trang trại, gia trại; thu hút 781.513 lao động. Hằng năm có hàng chục nghìn hội viên CCB đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Đã có 34/34 tỉnh, thành phố thành lập Hội doanh nhân và Câu lạc bộ doanh nhân CCB; các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam đã tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống.
36 năm qua, Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; gương mẫu trong hoạt động an sinh xã hội; tăng cường đối ngoại nhân dân; phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là nòng cốt chính trị, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; xây đắp nên truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” như đánh giá của Bộ Chính trị tại Kết luận số 196-KL/TW ngày 3-10-2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8-11-2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW, ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong tình hình mới: “Hội CCB các cấp tích cực tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các cấp Hội đã tập hợp, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB, CQN bồi dưỡng, rèn luyện, giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; làm tốt công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.
Kế thừa thành tựu 36 năm xây dựng, trưởng thành, trong giai đoạn tới Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” để xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, hội viên; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào, các cuộc vận động của đất nước và địa phương.
Hai là, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn, động viên hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, cảnh giác đấu tranh với những âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo lực lật đổ, các chiêu bài trá hình “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” của các thế lực thù địch, phản động. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Ba là, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chấp hành các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức Hội; tích cực tuyên truyền, vận động, kết nạp đối tượng đủ điều kiện (theo điều lệ mới) vào Hội; nâng cao trách nhiệm của tổ chức Hội cấp trên trong xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh chủ tịch Hội ở xã, phường, thị trấn cho phù hợp với tính chất đặc thù của Hội và điều kiện của từng vùng, miền, từng đối tượng.
Khắc phục kịp thời những tồn tại, vướng mắc, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức và hoạt động của Hội CCB các cấp. Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, diện bố trí theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền; tập trung xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh toàn diện; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng Ban chấp hành các cấp bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Hội trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.
Bốn là, động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với các đối tượng chính sách và hoạt động nghĩa tình. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, đồng thời tổ chức thực hiện tốt hơn các hoạt động tri ân đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, nhất là trong các ngày lễ tết, ngày truyền thống. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ do hội viên và các cá nhân, tổ chức đóng góp.
Năm là, tích cực tham gia xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến CCB và Hội CCB. Tập trung nghiên cứu tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh, trên cơ sở đó đề xuất xây dựng Luật Cựu chiến binh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tuyên truyền, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện và phối hợp với cơ quan Nhà nước, tổ chức hữu quan tổ chức thực hiện. Thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho CCB và công tác pháp chế trong toàn Hội.
Sáu là, tích cực, chủ động, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số. Thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, thực hiện bình dân học vụ số cho cán bộ, hội viên, trước mắt là đội ngũ cán bộ, chuyên viên Ban công tác CCB các cấp. Tận dụng mọi nguồn lực đầu tư, bảo đảm cho công tác chuyển đổi số; từng bước hạn chế văn bản giấy trong lãnh đạo, chỉ đạo.
(1) Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Đọc tiếp
- Năm 2025, giữa bước chuyển lớn của bộ máy và yêu cầu sáp nhập ở cơ sở, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hoằng Tiến vẫn...
- Ngày 5-12, các cơ quan, đơn vị đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 36 năm Ngày...
- Ngày 1-12, Hội CCB tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng Cán bộ Hội...
- Quảng Trị - vùng “đất lửa” ghi dấu bao chiến công oanh liệt vẫn sáng lên khí phách quật cường qua từng thế hệ CCB....
- Hội CCB tỉnh Quảng Trị nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững...
Mới nhất
- Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) đã trở thành tâm điểm thảo luận với nhiều ý...
- Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là niềm kiêu hãnh, tự hào của người dân Nam Định (cũ). Từ mái trường này, bao lớp...
- Theo đó, TP.Hà Nội sẽ không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối xe máy sử dụng nhiên liệu xăng trong khu vực Vành đai 1 từ...
- Sáng ngày 06/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thủ Đức đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội...
- 36 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn khẳng định bản lĩnh chính...
- Chiều 6-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh (CCB) bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm...
- Sáng 6-12, Trường Sĩ quan Thông tin phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ, Trung...
- Đó là ý kiến của đông đảo nhân dân về Hội CCB Việt Nam và Hội CCB các địa phương. Thực tế thời gian qua, nhiều cấp...
- Tôi có hai kỷ niệm khó quên với nhà văn, nhà báo, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,...
- Ngày 06/12/2025, Trung đoàn bộ binh 832 đã huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, xuống địa bàn xã...
- Ngày 6-12-2025, trong không khí trang trọng hướng về Ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày...
- Cỡ chữ Mặc định















