Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

PGS.TS Lê Thành Tài giữ trọn phẩm chất Bộ Đội Cụ Hồ

Nguyễn Văn Bớt • 05/10/2026 - 18:13

“Phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ là phải luôn đứng ở vị trí tiên phong, nơi đầu sóng ngọn gió”. Với phương châm ấy, hơn 35 năm rời quân ngũ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thành Tài, giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vẫn không ngừng cống hiến trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội. Ở ông, hình ảnh người chiến sĩ quân y năm xưa vẫn hiện diện trong từng bài giảng, từng công trình nghiên cứu và những hoạt động chăm lo cho đồng đội, cộng đồng.

 

Từ quê nghèo đến giảng đường đại học và những năm tháng giữa chiến trường

Sinh ra trong một gia đình nghèo có tám anh em ở vùng Vị Thanh nay thuộc TP Cần Thơ , chàng trai Lê Thành Tài sớm trải qua những tháng ngày nhọc nhằn. Ngoài giờ học, ông từng đi vác gạo mướn, vác hàng bông, đào lắp mướn, bán cà rem, bánh mì, làm và bán bánh cam,…Năm 18 tuổi, ông thi đỗ vào Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Với một gia đình còn nhiều khó khăn, việc một người con bước chân vào giảng đường đại học là niềm vui lớn nhưng cũng đặt lên vai cả gia đình không ít nỗi lo. Chính trong hoàn cảnh ấy, ý chí học tập và nghị lực vươn lên đã trở thành hành trang theo ông suốt cuộc đời.Không chỉ đi dạy thêm, hang ngày ông cònrong ruổi khắp đường phố Sài gòn – Chợ lớn trên chiếc xích lô để kiếm tiền phụ giúp gia đình ở quê nhà và trang trải việc học y khoa tốn kém!Từ chỗ thuê mướn đến lúc mua lại xe xích lô rồi chía sẽ cho bạn bè khó khăn mượn xe đạp kiếm sống, ông trở thành ‘Trùm xích lô’ Ký túc xá Ngô gia Tự của sinh viên  Y Dược và Tổng hợp. Năm 1984, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành ngoại tổng quát, thay vì lựa chọn một công việc ổn định tại các bệnh viện lớn, bác sĩ Lê Thành Tài tình nguyện nhập ngũ. Ông được biên chế về Phòng Quân y, Cục Hậu cần Quân khu 9, trở thành người bác sĩ quân y khi chiến trường biên giới Tây Nam còn nhiều gian khó.

ct-1-1812
 PGS.TS Lê Thành Tài ( Thứ 3 ngồi từ phải qua) - Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đến tặng quà, phụng dưỡng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tám ở xã Trường Xuân, Tp Cần Thơ.

Chiến tranh biên giới Tây nam vô cùng khắc nghiệt. Đó là những năm tháng thử thách  người thầy thuốc trước những thương binh cụt tay, chân, mù đôi mắt, những bệnh binh , sốt rét ác tính, sốt rét thể não,...Trong điều kiện thiếu thuốc, thiếu phương tiện, bác sĩ Tài cùng đồng đội đã tìm nhiều giải pháp điều trị, kết hợp Đông y và Tây y để cứu chữa thương bệnh binh. Chính những năm tháng ấy đã tôi luyện ở người bác sĩ trẻ bản lĩnh của người lính: bình tĩnh trước khó khăn, sáng tạo trong xử trí và đặt tính mạng đồng đội lên trên hết.Sau này, khi đứng trên giảng đường, những lúc ngẫu hứng ông có kể lại những câu chuyện chiến trường cho sinh viên. Không phải để nhắc về những gian khổ của một thời, mà để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của nghề y và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với con người.

Đến người thầy trên giảng đường, miệt mài với nghiên cứu khoa học và giữ lửa truyền thống trong Hội Cựu chiến binh

Năm 1990, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, Thượng úy Bác sĩ Lê Thành Tài chuyển ngành về công tác tại Khoa Y, Trường Đại học Cần Thơ. Từ đây, cuộc đời ông bước sang một chặng đường mới: từ chiến trường đến giảng đường.Không bằng lòng với những kiến thức đã có, ông tiếp tục nghiên cứu và cập nhật những thành tựu mới của y học. Sau khi tự học tại nhà để thi đỗ bằng TOEFL của Đại họcWisconsin (Mỹ), năm 1996, ông nhận học bổng Thạc sĩ ngành Y tế công cộng tại Đại học Mahidol, Thái Lan.Năm 2002, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được thành lập trên cơ sở Khoa Y – Trường Đại học Cần Thơ. Ông tiếp tục gắn bó với ngôi trường, tận tâm giảng dạy và nghiên cứu khoa học.Năm 2006, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài về phòng, chống thuốc lá trong học đường. Đến năm 2009, ông trở thành người con đầu tiên của ĐBSCL được phong Phó Giáo sư y học.Trên giảng đường, PGS.TS Lê Thành Tài không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng giáo dục y đức, tình người. Theo ông, người thầy thuốc phải biết xem bệnh nhân như người thân, bởi khi có sự đồng cảm và trách nhiệm thì người thầy thuốc mới như mẹ hiền được! Những bài giảng của ông vì thế không chỉ có kiến thức sách vở mà còn có những câu chuyện thực tế từ cuộc đời người bác sĩ, người lính. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn giúp bài giảng luôn trở nên sinh động, gần gũi và dễ tiếp thu đối với sinh viên.

ct-2-1813
 PGS.TS Lê Thành Tài tặng quà cho sinh viên vượt khó học giỏi.

Cùng với giảng dạy, PGS.TS Lê Thành Tài dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực y tế công cộng. Ông đã từng kinh qua chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y Dược Cần thơ ngay khi thành lập. Ông đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài có tính ứng dụng, trong đó có ba đề tài cấp Sở khoa học và công nghệ (tương đương đề tài cấp Bộ y tế) cùng nhiều dự án nghiên cứu y tế công cộng khác.Theo tài liệu, ông là tác giả và đồng tác giả của rất nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các công trình nghiên cứu của ông hướng đến những vấn đề thiết thực của cộng đồng, trong đó có phòng, chống thuốc lá học đường và phòng, chống sốt xuất huyết trong điều kiện biến đổi khí hậu.Một trong những công trình ông tâm đắc là nghiên cứu về hiệu quả của phương pháp giáo dục chủ động trong phòng, chống hút thuốc lá ở học sinh phổ thông. Phương pháp này được ông tiếp thu trong thời gian học tập ở nước ngoài và đưa vào áp dụng tại địa phương Việt Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần làm giảm tình trạng hút thuốc lá ở học sinh, đồng thời hình thành mạng lưới phòng, chống hút thuốc lá trong trường học ở Hậu Giang và Cần Thơ.

Hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, PGS.TS.BS Lê Thành Tài tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường mới.Ông chủ động đề xuất nhiều giải pháp xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, quan tâm đời sống tinh thần của hội viên, tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ và định hướng nghề nghiệp, y đức cho sinh viên.Một trong những hoạt động thiết thực được Hội tổ chức là khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn hang ngàn bệnh nhân nghèo tại Vĩnh Thạnh, Ô Môn, Thới Lai,.. Bên cạnh đó, ông còn chú trọng phát hiện, động viên và kết nạp những sinh viên từng là quân nhân vào Hội Cựu chiến binh, góp phần nối dài truyền thống người lính trong môi trường đại học.

Từ chiến trường Campuchia đến giảng đường Đại học Y Dược Cần Thơ, hành trình của PGS.TS.BS Lê Thành Tài là hành trình của một người luôn tìm thấy ý nghĩa trong sự cống hiến.Nếu trên chiến trường, ông cùng đồng đội giành giật sự sống cho thương binh trong điều kiện thiếu thốn, thì hôm nay trên giảng đường, ông tiếp tục góp phần đào tạo những thế hệ thầy thuốc tương lai. Nếu ngày trước người bác sĩ quân y khoác ba lô đi vào nơi gian khổ nhất, thì hôm nay người thầy – người cựu chiến binh vẫn chọn những công việc đòi hỏi sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần tiên phong.

Hơn 35 năm rời quân ngũ, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn được PGS.TS Lê Thành Tài gìn giữ bằng những việc làm cụ thể: tận tụy với nghề, nghiêm túc trong nghiên cứu, trách nhiệm với sinh viên, nghĩa tình với đồng đội và hết lòng vì cộng đồng.Hình ảnh người thầy – người cựu chiến binh Lê Thành Tài vì thế không chỉ được tạo nên bởi học hàm, học vị hay những công trình khoa học. Đó còn là hình ảnh của một người từng đi qua chiến tranh, hiểu giá trị của sự sống và hòa bình, từ đó dành phần đời còn lại để truyền lại tri thức, y đức và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.Từ chiến trường đến giảng đường, khúc quân hành năm nào dường như vẫn ngân vang trong cuộc đời ông – không bằng tiếng súng, mà bằng những bài giảng, những công trình nghiên cứu, những chuyến về nguồn và những việc làm thiết thực vì đồng đội, sinh viên và cộng đồng.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

PGS.TS Lê Thành Tài giữ trọn phẩm chất Bộ Đội Cụ Hồ