Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“NÓI ÍT - LÀM NHIỀU - LÀM ĐẾN CÙNG” - CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG, HÀNH ĐỘNG HIỆU QUẢ

ThoDP 07/04/2026 - 10:50

 (Tiếp theo và hết)

Bài 3: ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

“Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”là chủ trương đúng đắn của Đảng ta đã được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, với âm mưu thâm độc, các thế lực thù địch liên tục đưa ra những luận điệu xuyên tạc, hòng làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong xã hội. Vì vậy, mỗi người dân, nhất là cán bộ, đảng viên cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh vớinhững quan điểm sai trái này.

Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết. Chủ trương “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” không chỉ là một định hướng về phong cách công tác mà còn là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng hình thức, bệnh thành tích, nói nhiều làm ít, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng chủ trương này để xuyên tạc, chống phá, gây hoang mang dư luận. Vì vậy, việc nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng và kiên quyết đấu tranh phản bác là nhiệm vụ hết sức quan trọng, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Twitter… để gia tăng hoạt động chống phá. Thông qua các công cụ công nghệ hiện đại, chúng có thể dễ dàng dàn dựng, cắt ghép, thậm chí tạo ra các nội dung giả mạo bằng AI nhằm phát tán thông tin sai sự thật với tốc độ nhanh và phạm vi rộng, gây nhiễu loạn thông tin và tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.

tieo-cong-dan-1049
Tại một buổi tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Lan Anh 

Để thực hiện mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch không chỉ phát tán thông tin sai sự thật mà còn ra sức lôi kéo các lực lượng chống đối, đối tượng bất mãn, phần tử cơ hội chính trị, thậm chí một bộ phận du học sinh, sinh viên ở nước ngoài, nhằm tập hợp lực lượng, tạo sức ảnh hưởng. Một trong những “công thức” phổ biến mà chúng sử dụng là kết hợp viết tin, bài sai sự thật với cắt ghép hình ảnh theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, sau đó đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội, nhằm gây hoang mang, nhiễu loạn dư luận.

Đáng chú ý, sau mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là các kỳ Đại hội Đảng, cáctài khoản xã hội của các tổ chức phản động như: Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do, Tiếng Dân News, Chân Trời Mới Media...; cá nhân như: Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Huệ Như…gia tăng các hoạt động chống phá với mức độ và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thời gian vừa qua, ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công, chúng đã tập trung xuyên tạc nội dung các văn kiện, nghị quyết, cố tình cắt xén, bóp méo thông tin để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Trong đó, chủ trương “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” bị chúng xuyên tạc như một biểu hiện của việc “giảm minh bạch”, “né tránh trách nhiệm” hoặc “chỉ là khẩu hiệu hình thức”. Thực chất, đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm đánh tráo khái niệm, đánh tráo bản chất vấn đề, gây hoài nghi trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Trước hết, cần khẳng định rằng các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có việc xuyên tạc những định hướng đúng đắn như “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”. Một trong những thủ đoạn phổ biến của chúng là cố tình bóp méo ý nghĩa của chủ trương, cho rằng đây chỉ là khẩu hiệu mang tính hình thức, không có giá trị thực tiễn. Chúng lợi dụng những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong một số cơ quan, đơn vị, địa phương như tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc, một số cán bộ thiếu trách nhiệm, để quy chụp, phủ nhận toàn bộ nỗ lực của hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, các đối tượng chống phá còn kích động tâm lý hoài nghi trong xã hội, chúng cho rằng việc nhấn mạnh “nói ít” là nhằm hạn chế quyền phát biểu, quyền phản biện, hoặc né tránh trách nhiệm giải trình trước nhân dân. Đây là sự xuyên tạc nguy hiểm, bởi thực chất chủ trương này không hề phủ nhận vai trò của việc phát ngôn, mà nhấn mạnh sự gắn kết giữa lời nói và hành động, đề cao hiệu quả thực chất của công việc.

Một thủ đoạn khác là lợi dụng không gian mạng để lan truyền thông tin sai lệch. Thông qua các nền tảng mạng xã hội, blog cá nhân, kênh truyền thông không chính thống, các thế lực thù địch đăng tải các bài viết, video với nội dung phiến diện, cắt ghép thông tin, thổi phồng những tồn tại cá biệt thành bản chất phổ biến. Chúng thường đưa ra những ví dụ tiêu cực, đơn lẻ rồi suy diễn thành “bằng chứng” cho luận điệu sai trái rằng chủ trương “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” chỉ là hình thức, không được thực hiện nghiêm túc.

Đáng chú ý, các thế lực này còn lợi dụng những vụ việc cụ thể để quy kết, xuyên tạc bản chất chế độ. Khi một dự án chậm tiến độ, một vụ việc giải quyết kéo dài hoặc có biểu hiện trì trệ trong bộ máy, chúng lập tức khai thác, thổi phồng và gắn với các luận điệu như “thiếu minh bạch”, “thiếu trách nhiệm”, từ đó phủ nhận toàn bộ nỗ lực cải cách và điều hành của Nhà nước. Đây là thủ đoạn quen thuộc nhưng rất nguy hiểm, bởi nó dễ gây tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người dân nếu không được định hướng kịp thời.

Ngoài ra, chúng còn tìm cách chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin bằng việc đưa ra các quan điểm cực đoan, đối lập, như cho rằng việc yêu cầu “làm đến cùng” sẽ dẫn đến áp lực quá mức, gây sai phạm; hoặc ngược lại, cho rằng việc “nói ít” sẽ làm giảm tính minh bạch trong quản lý. Những lập luận này tưởng chừng hợp lý nhưng thực chất là sự ngụy biện, nhằm làm sai lệch bản chất tích cực của chủ trương.

Những luận điệu nói trên đã thể hiện rõ âm mưu chống phá của chúng và thực chất âm mưu này là phủ nhận giá trị của chủ trương “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”, gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, từ đó từng bước làm suy yếu nền tảng tư tưởng và hiệu lực quản lý của Nhà nước. Các thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, lợi dụng triệt để môi trường số và tâm lý xã hội, đòi hỏi phải có sự nhận diện rõ ràng và đấu tranh kịp thời.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trước tình hình các thế lực thù địch, phản động lợi dụng mạng xã hội, truyền thông và công nghệ hiện đại để xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ chủ trương đúng đắn của Đảng. Đấu tranh hiệu quả đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền, thực tiễn, kiểm tra giám sát và sự tham gia tích cực của nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và bảo vệ thành quả phát triển đất nước.

Một là, khẳng định rõ tính đúng đắn và ý nghĩa thực tiễn của chủ trương “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”. Chủ trương này xuất phát từ thực tiễn quản lý và phát triển đất nước, nhằm khắc phục bệnh hình thức, nói nhiều làm ít, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đây không phải là hạn chế quyền phát biểu hay minh bạch thông tin, mà ngược lại, yêu cầu lời nói phải đi đôi với hành động, cam kết phải gắn với kết quả cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và niềm tin của nhân dân.

Hai là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về nội dung và ý nghĩa của chủ trương. Việc tuyên truyền cần được thực hiện chủ động, kịp thời, đa dạng hóa hình thức, đặc biệt trên không gian mạng, nơi các thông tin xấu độc thường xuyên xuất hiện. Khi nhận thức của người dân được nâng cao, họ sẽ có “sức đề kháng” tốt hơn trước các luận điệu xuyên tạc.

Ba là, sử dụng thực tiễn làm cơ sở để phản bác các quan điểm sai trái. Những kết quả cụ thể như công trình hoàn thành đúng tiến độ, thủ tục hành chính được rút ngắn, chất lượng phục vụ người dân được nâng cao… tự thân trở thành minh chứng sống cho tính đúng đắn của chủ trương. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả chính là cách phản bác mạnh mẽ nhất đối với các luận điệu xuyên tạc.

Bốn là, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Mỗi cá nhân cần nhận thức rằng việc thực hiện tốt chủ trương không chỉ là nhiệm vụ công tác mà còn là trách nhiệm chính trị. Khi cán bộ, đảng viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, hiệu quả công việc sẽ nâng lên rõ rệt, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân, làm thất bại các luận điệu chống phá.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh trên không gian mạng và phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Các vi phạm như nói nhiều làm ít, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng phải được phát hiện và xử lý kịp thời. Đồng thời, cán bộ, đảng viên cần tích cực lan tỏa thông tin tích cực, phản bác kịp thời các thông tin sai lệch. Khi nhân dân tham gia giám sát minh bạch, công khai, các hoạt động của bộ máy sẽ hiệu quả hơn và giúp phát hiện sớm các vấn đề phát sinh, không để các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá.

Sáu là, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc chủ động đấu tranh trên không gian mạng cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 cần tích cực tham gia lan tỏa thông tin tích cực, phản bác kịp thời các thông tin sai lệch. Đồng thời, cần nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc cho người dân, giúp họ không bị lôi kéo, kích động bởi các luận điệu xuyên tạc.

Bảy là, cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân và xã hội. Khi người dân được tham gia giám sát, phản ánh, góp ý một cách minh bạch, công khai, thì các hoạt động của bộ máy sẽ ngày càng hiệu quả hơn. Đồng thời, sự giám sát này cũng giúp phát hiện sớm những vấn đề phát sinh, từ đó xử lý kịp thời, không để các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá.

Tám là, phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “Xây” là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân. “Chống” là kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau: xây tốt sẽ tạo nền tảng vững chắc để chống hiệu quả, và chống tốt sẽ bảo vệ thành quả của quá trình xây dựng.

Chủ trương “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, trước sự chống phá của các thế lực thù địch với nhiều thủ đoạn tinh vi, việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Điều quan trọng là phải nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của toàn xã hội. Chỉ khi chủ trương được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả và được bảo vệ vững chắc trước các luận điệu xuyên tạc, chúng ta mới có thể củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.

 

Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm

 

                                        Đại tá, TS Hoàng Đình Chiều

Đại tá, ThS Nguyễn Trung Thành

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn

(Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị)

 

 

Đọc tiếp

Mới nhất

“NÓI ÍT - LÀM NHIỀU - LÀM ĐẾN CÙNG” - CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG, HÀNH ĐỘNG HIỆU QUẢ