CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm - Chuẩn mực của người đại biểu trước nhân dân
Trong bất kỳ nền dân chủ nào, tiếp xúc cử tri là diễn đàn chính trị trực tiếp và quan trọng nhất giữa người ứng cử và nhân dân. Ở đó, cử tri không chỉ lắng nghe chương trình hành động mà còn đánh giá bản lĩnh, năng lực và sự chân thành của ứng cử viên.
Theo dự kiến, Quốc hội khóa XVI sẽ có 500 đại biểu, được bầu từ hàng trăm ứng cử viên trên cả nước. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi người trúng cử đều phải nhận được sự tín nhiệm từ hàng chục nghìn cử tri.
Lời hứa trước cử tri không phải là khẩu hiệu
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng.
Trong bối cảnh đó, phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi đề nghị các ứng cử viên chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy bản lĩnh, kỹ năng trong tiếp xúc cử tri; nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm, không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện không chỉ là lời nhắc nhở mang tính kỹ thuật đối với hoạt động vận động bầu cử.
Đó còn là một thông điệp chính trị sâu sắc về trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và trước quốc gia. Mọi phát biểu, cam kết hay lời hứa trong quá trình vận động bầu cử đều mang ý nghĩa như một cam kết chính trị trước nhân dân.
Thực tế cho thấy, cử tri ngày càng quan tâm đến tính thực chất của chương trình hành động. Những lời hứa chung chung, những khẩu hiệu mang tính “trình diễn” hay những cam kết vượt quá thẩm quyền của đại biểu Quốc hội khó có thể thuyết phục được người dân.
Chính vì vậy, yêu cầu “nói đúng, nói trúng” mà Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thực chất là yêu cầu về sự trung thực và trách nhiệm chính trị của người ứng cử.
Đại biểu Quốc hội không phải là người “hứa thay”
Ứng viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5, Đà Nẵng.
Một thực tế cần nhìn nhận thẳng thắn là trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, không ít ứng cử viên hoặc đại biểu đã từng đưa ra những lời hứa vượt quá phạm vi quyền hạn của mình.
Có người hứa giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương; có người cam kết những dự án phát triển mà đại biểu Quốc hội thực chất không có quyền quyết định.
Điều này dễ dẫn đến hai hệ quả. Thứ nhất, cử tri kỳ vọng quá mức vào vai trò của đại biểu. Thứ hai, khi những lời hứa đó không thể thực hiện, niềm tin của cử tri có thể bị suy giảm.
Trên thực tế, chức năng của đại biểu Quốc hội không phải là trực tiếp giải quyết mọi vấn đề cụ thể của địa phương. Theo Hiến pháp và pháp luật, đại biểu Quốc hội thực hiện ba chức năng chủ yếu là: Lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Do đó, chương trình hành động của ứng cử viên cần tập trung vào những nội dung thuộc phạm vi này, là đề xuất chính sách, phản ánh nguyện vọng của cử tri và tham gia giám sát việc thực thi pháp luật.
Chính vì vậy, lời nhắc “không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện” mang ý nghĩa như một chuẩn mực đạo đức chính trị. Nó nhắc nhở rằng đại biểu Quốc hội phải nói đúng vai trò của mình và chịu trách nhiệm về lời nói đó.
Tiếp xúc cử tri không chỉ là một hoạt động mang tính thủ tục, mà là “kỳ sát hạch” đầu tiên đối với người ứng cử. Tại đây, ứng cử viên phải thể hiện khả năng lắng nghe, đối thoại và phản biện.
Một đại biểu có bản lĩnh không né tránh câu hỏi khó, không trả lời vòng vo và càng không “nói cho xong”. Ngược lại, họ phải thể hiện hiểu biết về chính sách, nắm chắc thực tiễn đời sống xã hội và có quan điểm rõ ràng trước các vấn đề lớn.
Thực tế hoạt động nghị trường những năm gần đây cho thấy những đại biểu được cử tri đánh giá cao thường có điểm chung là phát biểu thẳng thắn, có lập luận chặt chẽ, dẫn chứng rõ ràng và theo đuổi vấn đề đến cùng.
Những đại biểu như vậy không chỉ tạo dấu ấn tại nghị trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.
Nâng cao chất lượng đại biểu - yêu cầu của giai đoạn mới
Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và cơ hội đan xen: chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu, cạnh tranh kinh tế toàn cầu và những vấn đề an ninh phi truyền thống. Những vấn đề này đòi hỏi Quốc hội phải ban hành nhiều chính sách quan trọng, có tầm ảnh hưởng lâu dài.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hàng chục luật và nghị quyết quan trọng đã được thông qua nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” phát triển, từ cải cách thể chế kinh tế đến thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Những kết quả đó cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của đại biểu Quốc hội trong việc hoạch định chính sách và giám sát việc thực thi.
Chính vì vậy, người đại biểu trong giai đoạn mới không chỉ cần bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy chính sách, kiến thức chuyên môn và khả năng phân tích những vấn đề vĩ mô. Khi đó, những phát biểu tại nghị trường mới thực sự “đúng và trúng”, góp phần tạo ra những quyết sách hiệu quả cho đất nước.
Một đại biểu Quốc hội có thể phát biểu nhiều hay ít, nhưng điều quan trọng nhất là lời nói phải gắn với hành động.
Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vì vậy không chỉ dành cho các ứng cử viên trong mùa bầu cử, mà còn là chuẩn mực lâu dài đối với mọi đại biểu dân cử: nói đúng vấn đề, nói trúng nguyện vọng của nhân dân và nói đi đôi với làm.
Trong bối cảnh đất nước đang cần những quyết sách mạnh mẽ để phát triển nhanh và bền vững, Quốc hội càng cần những đại biểu thực sự bản lĩnh, có trí tuệ và trách nhiệm.
Và thước đo đầu tiên của bản lĩnh ấy chính là sự trung thực trước cử tri, đó là không hứa điều mình không thể làm, nhưng đã nói thì phải quyết tâm làm đến cùng.
Đọc tiếp
- Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao nhất, lực lượng Công an thành phố Huế quyết tâm bảo đảm...
- Hòa chung buổi lễ giao, nhận quân trên toàn quốc, sáng 4/3, hàng nghìn thanh niên tỉnh Quảng Ngãi lên đường thực hiện...
- Sáng 4/3, tại các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, hàng ngàn thanh niên ưu tú đã nô nức lên đường nhập ngũ, thực hiện...
- Sáng sớm nay (4/3), đồng loạt tại 14 điểm giao nhận quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hơn 4.600 thanh niên hăng hái lên...
- Tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 4-3, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh phối hợp với cấp...
Mới nhất
- Sáng ngày 4/3, trong không khí náo nức của những ngày đầu xuân năm 2026, tại Ban Chỉ huy PTKV 2 - Phú Lợi (Bộ Tư lệnh Thành...
- Sáng 4-3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Tham dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch...
- Từ ngày 1/3 đến 3/3, công tác tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy...
- Sáng 4-3, trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân, tỉnh Khánh Hòa đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm...
- Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức chặt chẽ, chu đáo buổi gặp mặt, tiếp nhận tân binh các địa phương...
- Chương trình hành động rõ ràng, đội ngũ ứng cử viên chất lượng cao tạo niềm phấn khởi tại hội nghị tiếp xúc cử...
- Theo ông Vũ Văn Tiến, truyền thông bầu cử không chỉ là phổ biến quy định mà còn là quá trình đối thoại, lắng nghe để...
- Chiều 03/03, Đoàn công tác của Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái...
- Ngày 3/3/2026 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 12 Đào Tấn, Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ...
- Cỡ chữ Mặc định















