Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Những cựu chiến binh bám rừng làm giàu

Xuân Trường 19/02/2026 - 23:12

Theo giới thiệu của Hội CCB xã, chúng tôi đến gia đình CCB Phạm Văn Nghĩa, ở thôn Hoàng Văn Thụ, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La - một hội viên sản xuất giỏi trong phong trào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Gặp đúng ngày nhân dân trong thôn hồ hởi đi dự hội nghị liên tịch lấy ý kiến cử tri với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2026-2031 nên không khí tưng bừng.

ccb-pham-van-nghia-thu-ba-tu-trai-sang-gioi-thieu-ky-thuat-trong-ca-phe-cho-hoi-vien-ccb-cac-phuong-den-tham-quan-hoc-tap
CCB Phạm Văn Nghĩa (thứ ba từ trái sang), giới thiệu kỹ thuật trồng cà phê cho hội viên CCB các phường đến thăm quan học tập.

Nhâm nhi ly cà phê do chính gia đình anh sản xuất, CCB Phạm Văn Nghĩa tâm sự: “Tôi đã từng lấy thuốc phiện của bà con về hút. Một lần, hai lần, ba lần... rồi khi ra quân về nhà mới biết mình nghiện. Sợ quá, tôi bỏ lên rừng, trốn vào hang để cai. Hằng ngày gia đình mang cơm, nước lên cho tôi. Sau 4 tháng, thấy trong người không còn vương vấn gì đến thuốc phiện, tôi mới trở về nhà và lao vào trồng ngô, lúa, sắn... nhưng cũng chỉ đủ ăn mà vất vả lắm. Thế rồi, tôi quyết định chuyển 3ha đất sang cà phê, trồng sen với cây ăn quả. Không có vốn tôi vay bạn bè, tìm đến Ngân hàng Chính sách xã hội. Sau khi được Hội CCB xã cử đi tập huấn tại huyện về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, cà phê trên đất dốc, tôi tìm mua các giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và được thị trường ưa chuộng, như: Cà phê (Arabica), cà phê THAI về trồng và chăm sóc đúng khoa học - kỹ thuật. Sau 2 năm, cà phê cho thu hoạch, bình quân mỗi hecta cho thu hoạch 11 tấn quả tươi với giá từ 15.000-20.000 đồng/kg, trừ mọi chi phí, tôi thu được hơn 140 triệu đồng/ha. Ngoài cà phê, tôi còn thu hoạch từ nhãn, thanh long ruột đỏ, mỗi năm cũng được 50-60 triệu đồng. Từ nguồn thu đó, tôi đã trả được nợ cho ngân hàng và các hội viên...”.

Năm 2025, CCB Phạm Văn Nghĩa đầu tư hơn 2 tỷ đồng mua máy móc, xây dựng nhà xưởng sơ chế cà phê với diện tích 600m2.

Đồng chí Tòng Văn Thiện - Chủ tịch Hội CCB xã Chiềng Mung nhận xét: “CCB Phạm Văn Nghĩa có nghị lực phi thường, đã quyết tâm từ được thuốc phiện. Từ hai bàn tay trắng, đồng chí đã vượt khó vươn lên làm giàu và trở thành hội viên CCB điển hình, gương mẫu của xã. Anh còn là Chi hội trưởng luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động của Hội và địa phương; tận tình giúp đỡ những hội viên CCB và người dân trong thôn có hoàn cảnh khó khăn... Nhiều năm liền CCB Phạm Văn Nghĩa được Hội CCB huyện Mai Sơn (cũ) tặng giấy khen. Đến nay, Hội CCB xã chúng tôi có hộ khá, giàu đạt khoảng 50%, không còn hội viên nghèo”.

Còn hội viên CCB Phạm Văn Doanh là một trong những điển hình của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở xã Quỳnh Nhai. Từ một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, năm 2018, CCB Doanh thành lập Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Quỳnh Nhai, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và nuôi trồng thuỷ sản (cá lồng) trên lòng hồ thủy điện. Mô hình đã tạo việc làm cho 20 lao động địa phương, trong đó có 5 người là con em CCB và tạo việc làm thời vụ hơn 100 lao động với mức thu nhập 9-10 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, CCB Doanh còn giúp đỡ nhiều hội viên CCB nghèo về vốn, kỹ thuật xây dựng mô hình kinh tế. Năm 2022, CCB Phạm Văn Doanh được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam về phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026. Dẫn chúng tôi ra khu nuôi cá lồng bằng chiếc tàu du lịch 30 chỗ ngồi, CCB Doanh phấn khởi giới thiệu: “Với 30 lồng chủ yếu nuôi cá lăng, sản lượng bình quân 4 tấn/lồng, vừa cung cấp cho nhà hàng phục vụ khách du lịch và cung cấp cho thị trường Hà Nội”.

Đến với Tạ Khoa - xã vùng cao của tỉnh Sơn La, tôi rất ấn tượng với các mô hình kinh tế nơi đây, như: Mô hình VAC của CCB Hà Văn Thương ở bản Pót, mỗi năm thu 100-150 triệu đồng. Hay CCB Hà Văn Nam, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đi học nghề lái máy xúc về nhà kết hợp lái máy xúc và làm kinh tế trang trại, mỗi năm thu 300 triệu...

Mô hình HTX CCB Mai Sơn, tiểu khu 19, xã Hát Lót, thành lập năm 2022, có 25 hội viên, trồng 30ha trồng na, 20ha xoài, 5ha nhãn, bơ, 5ha dâu tây và nuôi gần 1.000 đàn ong mật. Ông Đỗ Hồng Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết: Các thành viên HTX đều là CCB, được tập hợp từ các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, được Liên minh HTX của tỉnh hỗ trợ và Trung tâm Dịch nông nghiệp huyện hỗ trợ về kỹ thuật và chăm sóc theo quy trình VietGAP. Hằng năm, mỗi hội viên thu nhập từ 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng. HTX tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động là con, em CCB, với mức thu nhập 6-8 triệu đồng/tháng.

Còn tại xã biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo được hội viên CCB tích cực hưởng ứng. Ông Lò Đức Văn - Chủ tịch Hội CCB xã, cho biết: “Đến nay, Hội đã thành lập 2 HTX; 3 trang trại; 57 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; 26 mô hình dịch vụ, kinh doanh tổng hợp do CCB làm chủ, hoạt động hiệu quả. Điển hình như: Mô hình nuôi dê nhốt chuồng, trồng cây cà phê của CCB Cầm Văn On, Vi Văn Thương, Quàng Văn Đoàn, thu nhập từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm; mô hình VAC của CCB Vì Văn Mừng, Lò Văn Thoan, thu nhập hơn 400 triệu/năm...”.

Thăm trang trại bò sữa của CCB Phan Doãn Hiệp ở phường Thảo Nguyên, với hơn 2.000m2 chuồng trại, 140 con bò sữa, trong đó có gần 60 con đang cho sữa, thu được 100-120 lít sữa/ngày. Mỗi năm gia đình anh Hiệp cung cấp cho công ty 288 tấn sữa với giá bán trung bình là 15.000 đồng/lít. Trừ tri phí anh Hiệp thu về gần 3 tỷ đồng/năm.

Thông qua phong trào, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đến nay, toàn tỉnh có 902 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi 5 năm liền. Đồng chí Hoàng Mạnh Long - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sơn La cho biết: Đối với Hội CCB tỉnh, Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên CCB tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Hằng năm, các cấp Hội đã nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả và phấn đấu mỗi tổ chức hội CCB xã có từ 1-2 mô hình làm kinh tế giỏi, điển hình tiêu biểu. Đồng thời, vận động hội viên tham gia các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để kết nối, giúp đỡ nhau cùng nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn lực phát triển kinh tế ở địa phương. Đến nay, tỷ lệ hội viên CCB nghèo còn dưới 7%; số hội viên giàu, khá chiếm trên 57%; có 37 xã hết CCB nghèo.

Đọc tiếp

Mới nhất

Những cựu chiến binh bám rừng làm giàu