2/9

Người gieo niềm tin trên những cánh đồng vàng

Đại tá Vũ Thị Hồng Linh (*) 22/08/2025 - 09:59

Ông say mê kể về từng giống lúa như kể về những đứa con

ccb-tran-manh-bao-thu-3-tu-phai-sang-cung-doan-can-bo-va-ba-con-nong-dan-tham-canh-dong-mau
CCB Trần Mạnh Báo (Thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn cán bộ và bà con nông dân thăm cánh đồng mẫu.

(Tiếp theo và hết)

Bài 3: Giữ trọn lời thề với Đảng

Vượt qua nhiều thách thức trên mặt trận của nhà nông, với quyết tâm và trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ, với bản lĩnh của một đảng viên, CCB, thương binh hạng 2/4 Trần Mạnh Báo đã thực hiện thành công tâm nguyện của mình với đồng đất quê hương và với ruộng đồng ở ba miền trên dải đất hình chữ S. Những giống lúa của ông và của Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình, với những ưu thế vượt trội về năng suất, chất lượng gạo và khả năng chống sâu bệnh, đã được bà con nông dân cả nước tin dùng và chiếm 10% tỷ trọng trong sản xuất nông nghiệp...

Chúng tôi về Tập đoàn ThaiBinh Seed ngay sau công cuộc đất nước sắp xếp lại giang sơn. Đưa chúng tôi về thăm một trong những cánh đồng mẫu của Tập đoàn tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), CCB Trần Mạnh Báo tỏ rõ niềm vui. Ông bảo, những địa phương liền kề nhau, có văn hóa, phong tục tập quán tương đồng, thay vì cạnh tranh thì sẽ liên kết để phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế, tạo ra động lực mới phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Điều đó càng đúng trong ngành Nông nghiệp.

Không phải đến bây giờ, từ nhiều năm nay, Tập đoàn ThaiBinh Seed của CCB Trần Mạnh Báo đã xây dựng và tổ chức hệ thống sản xuất thông qua liên kết với nông dân theo mô hình “Liên kết 4 Nhà” với 60 cơ sở liên kết trong toàn quốc. Với vai trò là Nhà doanh nghiệp, và nhà khoa học, Công ty đã tích cực hợp tác với các đại diện nông dân áp dụng và chuyển giao những tiến bộ khoa học về giống cây trồng cho nông dân, hướng dẫn nông dân sử dụng và sản xuất những giống cây trồng mới. Diện tích liên kết sản xuất của ThaiBinh Seed với các địa phương trên cả nước là hơn 6.000 ha/năm và đem lại giá trị gia tăng trên 40 tỷ đồng cho nông dân. Nhiều hộ nông dân liên kết sản xuất với ThaiBinh Seed có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Trên cánh đồng mẫu của xã Bình Định, đôi mắt chỉ còn một bên của CCB Trần Mạnh Báo bừng sáng lên. Ông say mê kể về từng giống lúa như kể về những đứa con: “Tôi đã hợp tác cùng các đối tác trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các đồng nghiệp, các cộng sự của tôi đã tạo ra nhiều giống mới. Đến bây giờ đã hơn ba chục giống rồi. Những giống chúng tôi đang cung cấp hiện nay, có những giống chống lạnh, có giống chịu hạn, chịu mặn, có giống có thời gian sinh trưởng ngắn, có giống cho chất lượng gạo ngon, thương phẩm rất tốt để có thể xuất khẩu gạo cho đất nước trong tương lai...”. Con người ông Báo như sinh động hơn trước cánh đồng khiến tôi ngộ ra một điều, với người thương binh đang đứng trước mặt mình, nỗi đau da thịt chưa bao giờ làm giảm sút được ý chí.

 60 cơ sở mà Tổng công ty liên kết, đó chỉ là những cơ sở sản xuất lúa giống, còn giống lúa của ThaiBinh Seed thì đã tung cánh có mặt trên hầu hết các tỉnh trong cả nước. Từ nhiều năm nay, cái tên Trần Mạnh Báo cũng như thương hiệu ThaiBinh Seed đã gắn với không chỉ Đất Lúa Thái Bình mà gắn với đồng ruộng của rất nhiều miền quê của cả ba miền. Bộ giống mà ông Trần Mạnh Báo và công ty nghiên cứu đã thích ứng với phổ rộng, từ đồng bằng, miền núi đến hải đảo. Nói về điều này, ông Nguyễn Lân Hùng - Chuyên gia sinh học - nông nghiệp, Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam ngạc nhiên và khâm phục thốt lên với chúng tôi: “Nước mình có hàng trăm đơn vị nghiên cứu nhưng riêng trung tâm của CCB Trần Mạnh Báo hiện nay là chiếm tới khoảng 10% cơ cấu giống của cả nước. Việc tạo ra giống như vậy giúp chúng ta giảm bớt nhập khẩu, tiết kiệm được rất nhiều ngoại tệ và mang lại cho đất nước nguồn lợi không nhỏ chút nào. Đóng góp đó thật to lớn”.

Làm ra giống đã khó, để nông dân cả nước tin mình, càng khó bội phần. Nhưng vốn xuất thân từ nông dân nên ông Báo hiểu nông dân hơn ai hết. Ông đã có mặt ở hầu hết những địa phương trong cả nước sản xuất lúa, nhất là những vùng sâu, vùng xa. Cán bộ của ông đã đến tận nơi hướng dẫn bà con một cách tỉ mỉ mọi công đoạn của sản xuất lúa. Ông cũng đến tận nơi trò chuyện để tạo niềm tin cho bà con nông dân. Điều đáng quý nhất, mỗi khi những địa phương cấy giống của ThaiBinh Seed bị mất mùa do thiên tai, ông sẵn sàng hỗ trợ giống cho bà con. Có năm, Tổng công ty của ông ủng hộ đồng bào vùng lũ tới cả chục tỷ đồng.

Tạo ra giống lúa mang thương hiệu Thái Bình, CCB Trần Mạnh Báo mong muốn, thông qua giống lúa, giá trị sáng tạo của ông thì bà con nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Với gần 50% dân số Việt Nam là nông dân, việc ông Trần Mạnh Báo nghiên cứu thành công các giống lúa, đó chính là trao cần câu cho phần lớn những người nghèo khổ trong xã hội. Theo Tiến sĩ Hà Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Trung ương, Công ty giống Thái Bình nghiên cứu chọn tạo những giống mới có năng suất cao, có hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn để đến những vùng khó khăn thì chính là tạo cho bà con nông dân có những cái cần câu để câu được nhiều con cá to. Đó là cách làm bền vững của xóa đói giảm nghèo.

Chia sẻ với chúng tôi về hành trình hơn 50 năm lăn lộn với ruộng đồng, ông Trần Mạnh Báo cho biết, trên mặt trận của nhà nông, gian truân và cam go luôn song hành cùng mỗi mùa vàng. Nhưng khí chất tiên phong của một cựu binh, của một đảng viên đã giúp ông trụ vững: “ Tôi rất tâm huyết với lời dạy của Bác Hồ: Đảng viên đi trước. Đã là đảng viên thì phải gương mẫu. Nhưng mà gương mẫu phải bằng hành động. Gương mẫu ở trong suy nghĩ, sau đó từ nhận thức chuyển thành hành động. Anh phải đi trước và anh dám chịu hi sinh, thậm chí có thể bị thiệt thòi thì mới được”.

Vậy là, với 75 tuổi đời và 52 năm tuổi Đảng, làm việc đam mê đến quên cả tuổi tác, bệnh tật, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo đã thực hiện được lời thề với đồng đất quê hương bằng trái tim của một nông dân biết yêu thương, bằng bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, bằng trí tuệ của một đảng viên biết vượt khó, dám đi tiên phong. Thương hiệu 5 tấn lúa/ha ở Việt Nam đã được ông cùng các nhà khoa học khác nâng lên thành 15 tấn/ha. Và ông chưa dừng lại. Ông luôn trăn trở tìm ra hướng đi tốt nhất để công ty phát triển nhanh và bền vững. Bàn chân ông vẫn tiếp tục đặt chân đến nhiều đất nước có nền nông nghiệp phát triển để học hỏi, để rồi chính bàn chân ấy sẽ còn tiếp tục lội trên không biết bao nhiêu cánh đồng của dải đất hình chữ S để nghiên cứu, khảo nghiệm, để tiếp tục xóa nghèo cho nông dân, làm giàu cho Đất Lúa. Gần cả cuộc đời thực hiện tâm nguyện của Người Lính, giữ trọn lời thề của một đảng viên, CCB, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo đã luôn gieo được niềm tin vững chắc trên đồng ruộng bằng những hạt giống vàng.

(*) Trưởng phòng Thời sự Phát thanh, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội

Đọc tiếp

Mới nhất

Người gieo niềm tin trên những cánh đồng vàng