Ảnh hưởng mưa lũ do cơn bão số 10 gây ra hiện xã miền núi Mường Quàng, tỉnh Nghệ An đã bị cô lập hoàn toàn với các địa phương xung quanh. Nội trong địa bàn xã mưa lũ cũng đã cô lập chia thành bốn vùng.
Theo ông Sầm Bá Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Quàng cho biết, xã Mường Quàng hiện nay bao gồm xã Quang Phong, Cắm Muộn và Châu Thôn của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cũ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 từ ngày 28/9, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn, nước đầu nguồn đổ về nhiều.
Đến sáng ngày 29/9, các đường giao thông của xã tiếp cận với các địa phương lân cận là xã Tri Lễ, Hùng Chân, Quế Phong đã bị cắt đứt do nước khe suối dâng cao và sạt lở đất. Cụ thể: Hướng tiếp cận với xã Tri Lễ bị nước sông dâng cao tràn đường QL16 tại xóm Tam Tiến, xã Châu Thôn cũ. Không tiếp cận được với xã Quế Phong do tắc đường tại khu vực dốc Chuối do sạt lở đất trên QL16 ở nhiều điểm. Hướng tiếp cận xã Hùng Chân bị sạt lở nhiều điểm trên QL 48D dọc xã Quang Phong cũ.
Nội bộ Mường Quàng cũng bị chia cắt thành 4 vùng biệt lập,hướng từ xã Châu Thôn cũ để đi vào xã Cắm Muộn cũ không thể đi được do nước dâng cao tại tràn Huồi Cỏ, xóm Hợp Tiến (bản Piểu và Ná Lạn cũ). Xã Cắm Muộn cũ chia cắt với xã Quang Phong cũ tại cầu tạm bản Tạ trên QL48D và tại khe nước chảy trong núi ra bản Phả Pạt và tại tràn bản Cắm.
Hệ thống điện lưới mất từ chiều ngày 28/9 đến nay chưa khắc phục được, trạm biến áp bản Húa Khổ đổ sập, nhiều tuyến đường tải điện 04KV bị ảnh hưởng khe suối dâng cao. đến nay xã đã tổ chức di dời 91 hộ dân bản Húa Khổ (20/20 hộ dân), bản Tín Pú (45/52 hộ dân), xóm Minh Tiến (8 hộ dân), bản Pỏi (4 hộ dân), bản Nậm Xái (4 hộ dân) đến nơi an toàn trú tránh an toàn. Hiện địa phương đang tiếp tục di dời các hộ nằm trong vùng nguy hiểm của các bản bản Tạ, Húa Khổ, Pún,... đến nơi an toàn.
Hiện trên địa bàn vẫn có mưa, nước sông suối vẫn tiếp tục dâng cao. Đến 9h ngày 29/9 mực nước sông suối đã bằng cơn bão số 3/2025 và đang tiếp tục dâng cao do đang mưa to, nước thượng nguồn đang đổ về theo số liệu quan trắc của 2 nhà máy thủy điện đầu nguồn. Nhiều diện tích sản xuất lúa của địa phương đang đến thời kỳ thu hoạch đã bị ngập sâu trong nước.
“Lường trước được vấn đề nên trước khi việc chia cắt địa phương đã họp và giao nhiệm vụ từng cán bộ tại cơ sở phụ trách. Rất may việc di dời cho các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn đã được thực hiện. Do việc mất điện kéo dài nên các loại sạc dự phòng cũng đã cạn, nhiều điểm đã không còn liên lạc được nữa. Chính do vậy hiện nay địa phương vẫn chưa thể tổng hợp được thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sản xuất, tài sản người dân cũng như thương tích về người”, ông Sầm Bá Tuấn cho biết thêm.