Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi về từ nơi đầu sóng

Mai Thắng 06/03/2026 - 09:10

Trong hai ngày 27 và 28-2, giữa thềm lục địa phía Nam, cách đất liền hàng trăm hải lý, hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển và người lao động dầu khí đã hoàn thành bầu cử sớm. Giữa mênh mông sóng nước, những lá phiếu được nâng niu, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng về Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

cac-cu-tri-thuc-hien-bau-cu-som-tren-bien
Các cử tri thực hiện bầu cử sớm trên biển.

Hải trình đặc biệt

Sau khi hoàn thành bỏ phiếu cho cử tri khối trong bờ là cán bộ, chiến sĩ tàu 273 (Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân) và tổ công tác đi biển, các tàu Trường Sa 04, Trường Sa 21 (Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) cùng tàu KN-260 (Chi đội Kiểm ngư 2, Vùng Cảnh sát biển 3) bắt đầu một hải trình đặc biệt.

Những con tàu rẽ sóng ra khơi lần này không đơn thuần thực hiện một chuyến cơ động thường lệ mà chúng mang theo những hòm phiếu được niêm phong cẩn trọng, danh sách cử tri được chuẩn bị kỹ lưỡng, sự gửi gắm của đất liền ra giữa thềm lục địa phía Nam. Đây là quyền công dân của hàng nghìn người nơi đầu sóng.

Sau hơn 20 giờ cơ động liên tục, các tàu đến vùng biển mỏ Bạch Hổ. Tại đây, đoàn công tác tiến hành bầu cử sớm cho bốn tàu của Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 đang làm nhiệm vụ bảo vệ các giàn khoan dầu khí của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Giữa không gian biển trời bao la, lễ chào cờ và khai mạc bầu cử được tổ chức trang nghiêm ngay trên boong tàu. Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển, tiếng Quốc ca vang lên giữa trùng khơi - một khoảnh khắc vừa thiêng liêng, vừa lặng sâu, khi đất liền như hiện diện giữa biển xa.

Đại tá Lê Hồng Quang - Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác bầu cử sớm trên biển chủ trì buổi lễ. Trong tiếng gió lồng lộng, đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quán triệt các quy định bầu cử sớm trên biển, bảo đảm đúng luật, an toàn, bí mật.

Đại tá Lê Hồng Quang khẳng định, ở nơi xa nhất của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ và người lao động vẫn được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Việc tổ chức bầu cử sớm giữa trùng khơi không chỉ là biểu hiện cụ thể của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo thống nhất và trách nhiệm của các lực lượng trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh.

Ngay sau khai mạc, các tổ bầu cử vào việc. Người hướng dẫn lại quy trình, người rà soát danh sách, người kiểm tra niêm phong hòm phiếu, người đánh dấu cử tri đã bỏ phiếu. Mọi khâu diễn ra nhịp nhàng, khép kín, bảo đảm chính xác và bảo mật tuyệt đối. Giữa tiếng máy tàu và nhịp sóng đều ngoài mạn, từng lá phiếu được nâng niu bỏ vào hòm kín.

Mỗi lá phiếu là một niềm tin

Trung úy Trần Việt Thịnh - Phó Thuyền trưởng tàu 611 (Hải đoàn 128) chia sẻ, đây là lần đầu anh được cầm lá phiếu bầu cử trên biển. Với anh và đồng đội, đó không chỉ là trách nhiệm công dân, mà còn là niềm tự hào của người lính đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng.

Anh nói, việc tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội; đồng thời phản ánh một nền dân chủ được thực thi đến tận những điểm xa nhất của Tổ quốc. Những lá phiếu từ biển khơi, theo anh, gửi gắm kỳ vọng về những đại biểu thực sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, dám hy sinh và cống hiến vì lợi ích chung của đất nước.

Cùng thời điểm, tổ bầu cử trên tàu KN-260 tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ tàu CSB-6008. Thuyền trưởng, Đại úy Nguyễn Đức Hoàng chia sẻ, giữa thềm lục địa xa xôi, những người lính biển vẫn được thực hiện đầy đủ quyền công dân. Điều đó vừa là sự quan tâm, vừa là nguồn động viên để lực lượng trên biển quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền trong những ngày diễn ra bầu cử.

Tại giàn BK14/23, đoàn công tác tiếp tục tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, công nhân viên Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Kỹ sư công nghệ Phạm Văn Khang bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ có những quyết sách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững, trong đó có ngành dầu khí - lĩnh vực đang ngày đêm “giữ lửa” cho nền kinh tế.

Theo kế hoạch, công tác bầu cử sớm trên thềm lục địa phía Nam phải hoàn thành trước ngày 13-3 để các tàu hành trình về đất liền. Đúng 19 giờ ngày 15-3, toàn bộ hòm phiếu sẽ được chuyển giao an toàn, bí mật tuyệt đối cho đơn vị bầu cử trên bờ.

Hiện nay, các tàu Trường Sa 04, Trường Sa 21 và KN-260 tiếp tục hành trình đến các điểm còn lại: Nhà giàn DK1, các giàn khoan dầu khí, tàu trực của Vietsovpetro, tàu quân sự và cả các ghe cá của ngư dân đang đánh bắt xa bờ. Tổng số cử tri bỏ phiếu sớm trên toàn tuyến biển dự kiến hơn 4.500 người, trong đó có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 - Nguyễn Thành Trung cho biết, tùy từng địa điểm, tổ bầu cử sẽ cơ động bằng xuồng lên nhà giàn, giàn khoan để tổ chức bầu cử tại chỗ hoặc đón cử tri từ các tàu về tàu bầu cử thực hiện bỏ phiếu. Trường hợp đặc biệt, tổ bầu cử sẽ đến tận tàu cá để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền của mình.

Từ biển khơi, những lá phiếu đã được gửi đi, mang theo niềm tin, trách nhiệm và khát vọng về một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và chính quyền các cấp, trong một kỷ nguyên phát triển của đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi về từ nơi đầu sóng