CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, hội đàm thường niên giữa lực lượng bảo vệ biên giới Quảng Trị, Huế và Salavan (Lào) năm 2025 đã khẳng định quyết tâm của các bên trong việc chung tay gìn giữ an ninh biên giới, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt hai nước ngày càng bền chặt.
Ngày 29/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong 3 ngày (27 - 29/10), tại tỉnh Salavan (Lào), lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế (Việt Nam) và tỉnh Salavan (Lào) đã tổ chức hội đàm thường niên năm 2025.
Đoàn công tác của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị do Đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, làm trưởng đoàn. Đoàn công tác của BCH BĐBP thành phố Huế do Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, làm trưởng đoàn. Phía nước bạn có Đại tá Sổ Pha Phô Xay Nhả Vông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, làm trưởng đoàn.
Trên tinh thần quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, các bên đã cùng nhau trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Biên bản hội đàm thường niên lần thứ XVIII, đồng thời đề ra phương hướng phối hợp trong thời gian tới.
Nổi bật trong năm qua, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã tổ chức 1 đợt tuần tra song phương cấp tỉnh với 24 cán bộ, chiến sĩ tham gia; 32 đợt tuần tra cấp đồn – đại đội biên phòng với 778 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
Hai bên cũng đã duy trì, phát huy hiệu quả các chương trình kết nghĩa giữa các lực lượng, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới; hỗ trợ nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với tổng giá trị quà tặng hơn 1,15 tỷ đồng. Chương trình “Nâng bước trẻ em Lào tới trường” tiếp tục được duy trì, giúp 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học tập.
Công tác phối hợp tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân hai bên về chủ trương, quy định của Chính phủ và pháp luật của mỗi nước; đồng thời, tăng cường đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm qua biên giới.
Tại hội đàm, các đoàn công tác đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và những yếu tố có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đặc biệt, phía Việt Nam thông tin về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ tháng 7/2025. Theo đ, tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất thành tỉnh Quảng Trị. Cùng với chủ trương “tinh, gọn, mạnh”, BĐBP 2 tỉnh được sáp nhập và hợp nhất thành Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.Hoi dam 5: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan tặng quà lưu niệm Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị
Cũng tại hội đàm này, trên cơ sở thống nhất cao, ba bên đã ký kết Biên bản hội đàm thường niên lần thứ XIX năm 2025 với nhiều nội dung hợp tác quan trọng, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới.
Các đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền hai bên triển khai các mô hình, dự án phát triển kinh tế, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển bền vững, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.