CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LỜI THỀ TRƯỚC ĐẢNG, TRƯỚC DÂN - BỨC TƯỜNG THÀNH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Lời thề trước Đảng, trước dân đó không chỉ là lời hứa trung thành với lý tưởng cộng sản và sự nghiệp cách mạng, mà còn là sự tự ràng buộc về chính trị - đạo đức, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, người cán bộ, đảng viên phải kiên định mục tiêu, giữ vững phẩm chất, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo giá trị cống hiến. Chỉ khi hành động đúng với lời thề của mình, người đảng viên mới xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Giữ vững lời thề trước Đảng, trước Nhân dân là thước đo tập trung nhất của phẩm chất, bản lĩnh và tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Đó là biểu hiện cụ thể của lòng trung thành, tinh thần tận tụy và ý thức trách nhiệm chính trị; là nhân tố bảo đảm để đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng.
Khi lời thề được thực hiện bằng hành động nhất quán, cán bộ, đảng viên sẽ có bản lĩnh tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, tác phong khoa học, kỷ luật nghiêm minh; tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Từ đó, Đảng được củng cố toàn diện; niềm tin của Nhân dân được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy bền vững.
Ngược lại, mọi biểu hiện suy thoái, biến chất đều khởi nguồn từ sự xa rời, thậm chí phản bội lời thề. Khi không giữ trọn cam kết chính trị của mình, cán bộ, đảng viên dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân - căn nguyên của suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm kỷ luật, pháp luật, làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của tổ chức đảng. Hệ quả tất yếu là niềm tin của Nhân dân bị xói mòn, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, đe dọa trực tiếp sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.
Những năm qua, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nước ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng; giữ trọn lời thề trước Đảng, trước Nhân dân; không ngừng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là lực lượng tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, là nòng cốt tổ chức, tập hợp Nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, giảm sút ý thức trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân. Trong giai đoạn 2020-2025, số lượng tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật vẫn ở mức đáng chú ý, trong đó có cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý các cấp. Chất lượng kết nạp đảng viên ở một số nơi chưa cao; có trường hợp đảng viên mới kết nạp chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, thậm chí xin ra khỏi Đảng hoặc bị xử lý kỷ luật. Công tác tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng còn hình thức; việc thẩm tra, xác minh, xử lý vi phạm có trường hợp chưa thật sự chặt chẽ, thỏa đáng.
Những hạn chế, khuyết điểm đó cho thấy việc thực hiện lời thề trước Đảng, trước Nhân dân ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng và niềm tin của Nhân dân. Thực tiễn đó đòi hỏi phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo và bản chất cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới.
Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, lương thực… tác động sâu rộng đến môi trường phát triển của mỗi quốc gia. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những đột phá về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức quản trị và tổ chức đời sống xã hội. Trong nước, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, quản lý và phẩm chất đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng chống phá trên không gian mạng, lợi dụng những hạn chế nội tại và mặt trái của kinh tế thị trường để gây nhiễu loạn tư tưởng, làm suy giảm niềm tin.
Trong bối cảnh đó, giữ vững lời thề trước Đảng, trước Nhân dân không chỉ là giữ gìn danh dự chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn là giữ vững uy tín, sức sống và tương lai của Đảng, Nhà nước trong lòng dân tộc. Lời thề ấy phải được thể hiện bằng bản lĩnh tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng làm chủ khoa học - công nghệ và thích ứng với môi trường số; qua đó bảo đảm cho Đảng đủ năng lực lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Theo đó để mỗi cán bộ, đảng viên giữ trọn lời thề trước Đảng, trước Nhân dân cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện lời thề. Lời thề trước Đảng, trước Nhân dân không phải là nghi thức mang tính hình thức, mà là cam kết chính trị - đạo đức có giá trị ràng buộc suốt quá trình công tác và phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, trước hết phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng giữ trọn lời thề chính là giữ vững danh dự, tư cách và trách nhiệm của người đảng viên. Khi ý thức rõ vai trò, vị trí và sứ mệnh của mình, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ chủ động điều chỉnh hành vi, tự giác đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, từ đó hành động kiên định, đúng đắn trong mọi hoàn cảnh.
Hai là, kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững đạo đức cách mạng.Sự vững vàng về chính trị và trong sáng về đạo đức là nền tảng cốt lõi để thực hiện lời thề một cách thực chất. Cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không dao động trước những cám dỗ của quyền lực, lợi ích vật chất hay tác động tiêu cực từ môi trường xã hội. Giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh; đề cao danh dự, liêm sỉ; thực hành nghiêm túc tự phê bình và phê bình để thường xuyên “tự soi, tự sửa”, ngăn ngừa suy thoái từ sớm, từ xa. Chỉ trên nền tảng đạo đức cách mạng bền vững, lời thề mới không bị xói mòn bởi những tác động bên ngoài.
Ba là, không ngừng nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ.Giữ lời thề không chỉ thể hiện ở thái độ chính trị mà còn ở hiệu quả thực thi công vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu về tư duy mới, phương pháp làm việc hiện đại và khả năng thích ứng ngày càng cao. Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao chính là minh chứng cụ thể, sinh động cho việc thực hiện lời thề trước Đảng, trước Nhân dân.
Bốn là, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Kỷ luật, kỷ cương là sức mạnh của tổ chức Đảng. Mọi hành vi vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước không chỉ làm tổn hại uy tín cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu và hình ảnh của Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm. Sự nghiêm minh trong chấp hành kỷ luật chính là bảo đảm để lời thề được thực hiện nghiêm túc, thực chất, không bị hình thức hóa.
Năm là, giữ vững mối quan hệ mật thiết với Nhân dân.Bản chất của Đảng là từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Do đó, giữ lời thề trước Đảng cũng đồng thời là giữ trọn trách nhiệm trước Nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Đồng thời, kiên quyết không lợi dụng chức trách, quyền hạn để trục lợi cá nhân. Gắn bó chặt chẽ với Nhân dân sẽ giúp cán bộ, đảng viên giữ vững phương hướng, tránh xa tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Như vậy:Lời thề của người cán bộ, đảng viên là cam kết chính trị thiêng liêng trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, gắn liền với danh dự và trách nhiệm suốt đời. Khi mỗi đảng viên sống, làm việc và cống hiến đúng với lời tuyên thệ, đó chính là nền tảng tạo nên sức mạnh nội sinh của Đảng, hình thành “lá chắn” vững chắc trước mọi âm mưu chống phá.Giữ trọn lời thề là giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc../.
Đọc tiếp
- Chiều 19-3-2026, tại trụ sở Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt...
- Sáng 19/3/2026, tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khởi công 10 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, kết nối trực...
- Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm...
- Sáng 18-3, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), đã diễn ra lễ đón đoàn đại biểu Trung Quốc, do Thượng...
- Nối tiếp các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, sáng 18-3,...
Mới nhất
- Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 18-3, Đại tướng Phan Văn Giang,...
- Ngày 18/3/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử...
- Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương cần vào cuộc khẩn trương,...
- Ngày 18/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và danh sách những...
- Tàu 016 của Hải quân Việt Nam đã đến Australia, sẵn sàng tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 125 năm Hải quân Hoàng gia Australia...
- Sáng 18/3, tại cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và 012-Lý Thái Tổ đã sẵn sàng...
- Sáng ngày 18/3/2026 tại TP.HCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận; Sở...
- Chiều 18/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu...
- Chiều ngày 17-3, tại Gia Lai, Quân đoàn 34 đã tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng 6...
- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động...
- Cỡ chữ Mặc định














