CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lễ hội Tây Thiên 2026: Đổi mới tổ chức, giữ vững giá trị truyền thống
Lễ hội Tây Thiên từ lâu đã là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh tiêu biểu của miền Bắc, gắn với tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu (Chính Vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ VII). Hằng năm, từ ngày 15 đến 17 tháng 02âm lịch, hàng vạn du khách thập phương lại hành hương về đây để tưởng nhớ công đức của bà. Người được dân gian tôn vinh có công giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, phát triển nông nghiệp và giữ gìn giang sơn.
Trải qua hàng nghìn năm, đền thờ Tây Thiên đã trở thành không gian văn hóa đặc sắc, nơi giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo, giữa đời sống tâm linh và sinh hoạt cộng đồng.
Bước chuyển trong phân cấp tổ chức lễ hội
Điểm đáng chú ý của mùa lễ hội năm 2026 là sự thay đổi trong mô hình tổ chức. Lần đầu tiên, chính quyền xã Đại Đình là đơn vị trực tiếp đảm nhiệm vai trò tổ chức một lễ hội quy mô cấp tỉnh. Đây là bước đi thể hiện rõ chủ trương phân cấp, trao quyền cho cơ sở trong công tác quản lý lễ hội.
Sự thay đổi này không chỉ mở ra cơ hội để địa phương chủ động trong việc xây dựng kịch bản tổ chức, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít áp lực khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về chất lượng tổ chức, trong khi nguồn lực và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế.
Nhận thức rõ về nhiệm vụ đó, để chủ động cho công tác tổ chức lễ hội, ngay từ cuối năm 2025, xã Đại Đình đã xây dựng kế hoạch tổng thể, thành lập Ban Tổ chức cùng 5 tiểu ban chuyên trách, phụ trách các lĩnh vực như nội dung, hậu cần, an ninh trật tự, y tế và tuyên truyền. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận giúp công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ.
Cùng với đó, chính quyền địa phương đã huy động sự tham gia của các lực lượng tại chỗ như thôn, đoàn thể, tạo nên sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở. Công tác phối hợp với các lực lượng công an, quân sự được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Ngày 28/3, đồng chí Nguyễn Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đình cho biết: đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được triển khai đồng bộ và cơ bản hoàn tất. Hoạt động chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường được tăng cường; các tuyến đường được tu sửa, đảm bảo thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại của du khách.
Ngoài ra, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và điện lực cũng đã được xây dựng cụ thể, sẵn sàng phục vụ, góp phần bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, suôn sẻ.
Kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại
Mặc dù có sự thay đổi về mô hình tổ chức, các nghi lễ truyền thống cốt lõi của lễ hội vẫn được bảo tồn đầy đủ. Những nghi thức như lễ rước kiệu, dâng hương, tế lễ… tiếp tục được tổ chức trang nghiêm, đúng phong tục, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Song song với phần lễ, phần hội cũng được làm mới với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, giao lưu cộng đồng… tạo không khí sôi động, hấp dẫn du khách. Đây không chỉ là điểm nhấn thu hút mà còn là kênh quảng bá hiệu quả các giá trị văn hóa địa phương.
Bên cạnh đó, thêm điểm tích cực khác là công tác quản lý dịch vụ được siết chặt. Cụ thể, đơn vị tổ chức lễ hội đã ban hành văn bản gửi đến các hộ kinh doanh, yêu cầu niêm yết giá công khai, không chèo kéo khách, về công tác vệ sinh môi trường, y tế được đảm bảo, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện.
Trong bối cảnh lượng khách hành hương ngày càng đông, những thách thức về an ninh trật tự, ùn tắc giao thông hay ô nhiễm môi trường luôn hiện hữu. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động, lễ hội Tây Thiên 2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, đúng bản sắc.
Lễ hội năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa thường niên mà còn được xem như thước đo năng lực tổ chức, điều hành của chính quyền cấp cơ sở. Nếu được triển khai thành công, đây sẽ là cơ sở quan trọng để nhân rộng mô hình phân cấp quản lý lễ hội, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa.
Hơn nữa, việc tổ chức lễ hội theo hướng chuyên nghiệp, văn minh không chỉ giúp bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội của địa phương.
Từ những chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, có thể thấy Lễ hội Tây Thiên đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa tâm linh tiêu biểu của khu vực phía Bắc.
Đọc tiếp
- Sáng ngày 29-3, tại khu FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư...
- Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, khiến một chiếc xe tải...
- Tối 28-3, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đón ánh bình...
- Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy giảm năng lực...
- Ma túy ngày càng len lỏi tinh vi vào đời sống người trẻ thông qua bạn bè, mạng xã hội và các không gian giải trí. Nhận...
Mới nhất
- Sáng 29-3, tại Quảng trưởng 2-4 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần...
- Sự bùng nổ của công nghệ số đang làm thay đổi cách thức hoạt động của tội phạm ma túy. Trước thực tế đó, các...
- Chiều ngày 27-3, đoàn công tác của Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin đã phối hợp tổ chức...
- Chiều 27/3, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX đã hoàn tất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026 – 2031, kiện toàn...
- Chiều ngày 27/3, Hội CCB Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban với Hiệp hội CCB tỉnh Bo li Khăm xay ( CHDCND Lào ) nhằm đánh giá...
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nam...
- Nằm trong chuỗi các hoạt động khai màn cho Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67. Sáng 28/3/2026, tại xã...
- Ngày 27-3, tại Ninh Bình, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028.
- Cỡ chữ Mặc định














