CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lật tẩy chiêu trò chống phá Đại hội XIV của Đảng
(Tiếp theo và hết)
Bài 5: Phát huy vai trò của cựu chiến binh trên mặt trận bảo vệ Đảng
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các thế lực thù địch không chống phá Đại hội XIV bằng vũ khí quân sự, mà chủ yếu bằng chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh tư tưởng. Vì thế, để đấu tranh làm thất bại các âm mưu thâm độc đó, cần phải xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên mặt trận này, đội ngũ CCB có vai trò đặc biệt quan trọng.
Những mô hình hay, những cách làm sáng tạo
Từ năm 2025, Hội CCB phường Bồ Đề (TP. Hà Nội) đã xây dựng và triển khai Đề án số 01 “CCB đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thực hiện chính quyền 2 cấp”. Đề án được sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng ủy và Ủy ban MTTQ phường, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể hội viên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Với gần 5 nghìn hội viên, trong đó có gần 3 nghìn đảng viên, Hội CCB phường Bồ Đề thực sự “thành trì vững chắc” trên mặt trận tư tưởng của Đảng ở cơ sở như đánh giá của Đảng ủy phường Bồ Đề. Mỗi khi trên địa bàn phường, trên không gian mạng có những thông tin xấu độc, các CCB trong phường lại bước vào cuộc chiến đấu mới, gặp gỡ các đối tượng, phân tích, tuyên truyền và viết bài phản bác.
Mới đây, chúng tôi được dự Hội nghị “Tuyên truyền, quán triệt về nhận diện và cách phòng chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng” của Hội CCB xã Hồng Quang (tỉnh Hưng Yên). Ngoài báo cáo viên của Hội nghị, rất nhiều CCB trong xã đã đóng góp các ý kiến để “xây dựng thế trận lòng dân” trên không gian mạng đấu tranh hiệu quả các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Nguyễn Bá Phước - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Hội CCB luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng ủy, HĐND, UBND xã trong các hoạt động ở địa phương. Với uy tín, kinh nghiệm công tác trong quân đội, các CCB là tấm gương sáng để nhân dân noi theo. Đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các CCB đã giương “anten” đi khắp các hướng, phát hiện những đối tượng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên không gian mạng hoặc đời sống thường ngày để nhắc nhở, chấn chỉnh.
Nghị quyết Đại hội Hội CCB xã Trung Hưng (TP. Cần Thơ) mới đây đã xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong công tác Hội. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, vận động hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh... Từ đó, cán bộ, hội viên CCB xã luôn có quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Không chỉ có phường Bồ Đề, xã Hồng Quang, xã Trung Hưng mà CCB ở tất cả các xã, phường, đặc khu trong cả nước trong thời gian qua đều đã tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên mặt trận mới này, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả. Nghị quyết số 134 NQ/ĐU ngày 24-12-2025 của Đảng ủy Trung ương Hội CCB Việt Nam đã nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trong tâm của Đảng ủy trong năm 2026 là: “Chỉ đạo Hội CCB các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân. Phát huy vai trò Ban chỉ đạo 35 của Trung ương Hội là lực lượng nòng cốt, chủ động tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.
Xây dựng các “lá chắn thép” bảo vệ Đảng
Dự báo trong thời gian từ nay đến lúc khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng (ngày 19-1-2026) và trong thời gian Đại hội làm việc, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị sẽ tập trung tổng lực phá hoại Đại hội với những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm nhất. Vì thế các cấp Hội và hội viên CCB cần đề cao cảnh giác, xây dựng các “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó cần tập trung vào một số giải pháp sau đây:
Một là, tham gia xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để tạo ra “lá chắn tư tưởng” mạnh mẽ, đủ sức đập tan mọi luận điệu sai trái, thù địch. Thực tiễn cho thấy khi Nhân dân tin Đảng, hiểu Đảng, thì mọi thông tin xấu, độc sẽ tự nó bị vô hiệu hóa. Ngược lại, nếu để “khoảng trống niềm tin” xuất hiện, thì các thế lực phản động sẽ nhanh chóng lấp đầy bằng sự xuyên tạc, bịa đặt. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã khẳng định: Mọi thắng lợi của Đảng đều bắt nguồn từ lòng dân - vận nước và mọi sai lầm, khuyết điểm nếu không được sửa chữa, khắc phục kịp thời đều làm tổn hại đến lòng dân. Vì vậy, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để bảo vệ Đại hội XIV chính là yêu cầu có tính quy luật, là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công trọn vẹn Đại hội XIV của Đảng. Các hội viên CCB ở cơ sở luôn là lực lượng được dân tin, dân yêu. Nếu các CCB tăng cường tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân và gương mẫu thực hiện thì “lá chắn thép” bảo vệ Đảng ở cơ sở sẽ được thiết lập.
Hai là, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CCB các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò chính trị - xã hội của mình trong MTTQ, chủ động đi đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố niềm tin xã hội, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Mỗi tổ chức Hội CCB phải là “pháo đài mềm” tiên phong trên mặt trận truyền thông, tuyên truyền; gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công tác “phủ xanh” thông tin tích cực cần được các cấp Hội CCB đẩy mạnh trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Ba là, các cấp Hội CCB cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể, tập trung làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, hội viên CCB; cung cấp thông tin kịp thời, đa dạng, chuẩn xác, qua đó phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Khi có tình huống xảy ra trên địa bàn dân cư, cần làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương kịp thời xử lý. Tổ chức Hội CCB ở cơ sở cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, hội viên chấp hành đúng Điều lệ Hội và các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không lan truyền những thông tin sai lệch, xấu độc; tán phát đơn thư nặc danh, mạo danh có nội dung xuyên tạc, vu khống, kích động.
Bốn là, đi đôi với công tác tuyên truyền, cần làm tốt công tác nắm tình hình để phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của hội viên CCB và Nhân dân với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước để điều chỉnh một số chủ trương, chính sách cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế của nhân dân và địa phương; kiên quyết loại trừ những thông tin bịa đặt, không chính xác; thông báo, xử lý kịp thời cho cơ quan chức năng xử lý các thông tin sai trái gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh tư tưởng với chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân, trong đó có các CCB, cựu quân nhân. Mọi chủ trương, chính sách hướng tới Đại hội XIV phải xuất phát từ cuộc sống, vì cuộc sống của Nhân dân; làm cho dân an, dân tin Đảng, Nhà nước. Các tổ chức Hội CCB cần kết nối với các lực lượng chuyên trách của quân đội, công an, tuyên giáo và dân vận... để tạo thành thế trận vững chắc, có tính tổ chức, kỷ luật trong việc phòng chống, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc. Mỗi chi hội CCB cần chủ động xây dựng lực lượng nòng cốt, có năng lực, trình độ đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động của các tổ, các cộng tác viên trong phát hiện, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm sống, cống hiến cho thế hệ trẻ. Đồng thời tích cực giám sát và phản biện xã hội; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
| Tăng cường vai trò của CCB trong giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, lợi ích của quốc gia - dân tộc; tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí, khát vọng trong học tập, rèn luyện, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trích Kết luận số 196-KL/TW ngày 3-10-2025 của Bộ Chính trị |
Đọc tiếp
- Từ ngày 5 đến 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Cục An...
- HĐND tỉnh An Giang vừa phê duyệt 2 nghị quyết sử dụng đất tại đặc khu Phú Quốc để xây dựng công trình quốc phòng và...
- Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 25-1-2026 tại...
- 35 năm đồng hành cùng dân tộc, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã thực sự là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội, tiếng nói...
- LTS: 35 năm xây dựng và trưởng thành, Báo CCB Việt Nam luôn bền bỉ thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Hội CCB...
- Tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình, dự án hạ tầng tiêu biểu trên cả nước,...
Mới nhất
- Tại tỉnh Đắk Lắk, việc giải quyết trợ cấp thôi việc cho đối tượng nguyên là cán bộ Hội CCB cấp xã cũ được quy...
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng chức...
- Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị...
- Ba mươi lăm năm qua, cùng với sự trưởng thành của Hội CCB Việt Nam và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi...
- Với những người từng cầm súng, tờ báo là nơi gửi gắm ký ức. Với thế hệ hôm nay, đó là cuốn sách sống về lịch...
- Tôi nguyên là cán bộ trong quân đội nghỉ hưu, năm 2017 tôi vào công tác tại Hội CCB tỉnh Sơn La, phụ trách công tác kinh tế...
- Trong quá trình hành nghề luật sư, tôi đã có dịp phối hợp với nhiều cơ quan báo chí trong việc bảo vệ quyền, lợi ích...
- Gắn bó từ số báo đầu tiên năm 1991, suốt 35 năm qua, Báo CCB Việt Nam đã trở thành điểm tựa tinh thần tin cậy của CCB cả...
- Sau gần 6 năm đầu quân và làm việc tại Báo CCB Việt Nam, niềm vui và hạnh phúc của tôi được tích lũy theo năm tháng với...











