CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lật tẩy chiêu trò chống phá Đại hội XIV của Đảng
(Tiếp theo kỳ trước)
Bài 3: Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Nhà nước và Nhân dân là cội nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động cũng biết rất rõ điều này nên tăng cường chống phá vào dịp Đại hội Đảng, hòng chia rẽ mối đoàn kết máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, chia rẽ mối đoàn kết trong nội bộ Đảng. Thế nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, những âm mưu thâm độc đó đã và đang được vạch trần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường.
Mưu đồ chia rẽ Đảng với dân và tạo mâu thuẫn trong nội bộ Đảng
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động lại cố tình xuyên tạc rằng: “Ở Việt Nam làm gì có chính sách đại đoàn kết dân tộc”; “Việt Nam chỉ có ý Đảng, đâu có lòng dân”...
Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị càng tăng cường các thủ đoạn hòng chia rẽ Đảng với dân. Tập trung bóp méo chính sách, tung tin giả, và lợi dụng tâm lý xã hội để tạo sự đối lập giữa “ý Đảng” và “lòng dân”. Chúng cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của Đảng, chứ không có quyền đại diện cho lợi ích toàn dân tộc”. Chúng kích động gây chia rẽ mối quan hệ giữa Nhân dân với những người lãnh đạo Đảng, lãnh đạo chính quyền; đưa ra những quan điểm gây hiềm khích, chia rẽ các tầng lớp Nhân dân với nhau; gây mâu thuẫn, phân biệt đối xử cực đoan giữa Nhân dân các vùng miền.
Lợi dụng những khó khăn ban đầu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành ở một số địa phương, cơ quan mới sáp nhập, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị đã “phóng đại” khuyết điểm, quy chụp, biến sai sót cá nhân thành “lỗi hệ thống”. Mục tiêu của chúng là biến những khó khăn khách quan của quá trình phát triển, nhất là thực hiện sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thành cái cớ để chống phá, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, địa phương và Nhân dân.
Gần đây, chúng còn dựng chuyện, gán ghép, tạo hiệu ứng “đám đông” trên mạng xã hội, phao tin “Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ mất đoàn kết”, “đấu đá nhau”, “sự chia rẽ các phe nhóm: quân đội, công an, miền Nam, miền Bắc, Hưng Yên, Nghệ Tĩnh... vì lợi ích nhóm”. Từ đó chúng kích động chia rẽ, gây mâu thuẫn vùng miền, tôn giáo, dân tộc.
Vào tháng 5-2025, khi chúng ta tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp 2013 và từ ngày 15-10 đến 15-11-2025 khi chúng ta tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch lu loa rằng, đó là “dân chủ giả hiệu”, “Đảng lấy ý kiến dân là hình thức”. Chúng còn kêu gọi nhân dân không tham gia đóng góp ý kiến hoặc lợi dụng việc đóng góp ý kiến để phản đối đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Với quân đội và công an - hai lực lượng nòng cốt, hai “thanh kiếm” và “lá chắn” để bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị tìm mọi cách để chia rẽ hai lực lượng này và chia rẽ lực lượng vũ trang với Nhân dân. Chúng đòi tách rời quân đội, công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Khi đó, đất nước sẽ mất ổn định, lòng dân sẽ ly tán. Điều ấy sẽ tạo điều kiện cho các thế lực cơ hội trỗi dậy chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”
Cho dù các thế lực thù địch, phản động có trăm phương, nghìn kế phá hoạt sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc thì mưu đồ của chúng vẫn bị thất bại bởi “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, đúng như khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Niềm tin của nhân dân và các kết quả đạt được là đòn phản bác mạnh mẽ, thuyết phục nhất đối với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta”.
Thực tế thời gian qua cho thấy, trong mọi công việc, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhiều công việc quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng thể chế, chính sách đều được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Đơn cử, vào tháng 5-2025, khi lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến Pháp đã thu hút hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tỷ lệ tán thành với dự thảo Nghị quyết sửa đổi đạt trên 99%. Đợt lấy ý kiến Nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã có gần 14 triệu lượt ý kiến tham gia. Đó là những con số vô cùng ấn tượng, cho thấy sự đặc biệt quan tâm của Đảng, sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với văn kiện mang tính nền tảng cho tương lai đất nước. Hình thức lấy ý kiến vừa thông qua Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, gửi văn bản tới các các cơ quan có trách nhiệm, cơ quan báo chí... và đặc biệt là lấy ý kiến trên ứng dụng VNeID, đã tạo điều kiện để người dân có thời gian nghiên cứu, thuận lợi trong việc góp ý, nhận được sự đánh giá cao của Nhân dân.
Thực tiễn trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ năm 1943, Đảng đã đề ra Đề cương văn hóa Việt Nam với ba nguyên tắc vận động, trong đó có “đại chúng hóa” - tức mọi việc phải vì lợi ích đại chúng, quy tụ được đông đảo quần chúng tham gia. Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX số 23-NQ/TW (năm 2003) đã đề ra nhiệm vụ “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Sau 20 năm, đến Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (năm 2023), Đảng tiếp tục ban hành Nghị quyết 43-NQ/TW về tăng cường truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết trong giai đoạn mới.
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là động lực, nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc; chú trọng mở rộng nội hàm đại đoàn kết (giới, thế hệ, doanh nhân, trí thức), phát huy dân chủ, và coi nhân dân là chủ thể đồng kiến tạo chính sách, thể chế, pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc và phát triển nguồn nhân lực.
Để giữ gìn và củng cố đoàn kết trong kỷ nguyên mới, chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác, chủ động đấu tranh với âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và cần triển khai đồng bộ một số giải pháp quan trọng sau đây:
Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương và cơ sở, đồng thời, phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng. Mọi chủ trương, chính sách khi xây dựng và thực hiện đều phải đặt lợi ích của Nhân dân làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân để nhân dân hiểu, tin tưởng, đồng tình và ủng hộ.
Hai là, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương về giữ gìn đoàn kết nội bộ, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện bè phái, “lợi ích nhóm”, hay tư tưởng cục bộ vùng miền.
Ba là, phải chủ động đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, ngăn chặn kịp thời những tin đồn gây mất ổn định xã hội. Đặc biệt, cần tăng cường đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với nhân dân, giúp giải tỏa những băn khoăn, nghi ngờ, củng cố vững chắc niềm tin và sự đoàn kết trong toàn xã hội.
Bốn là, phát huy mạnh mẽ “tính Đảng” và bản lĩnh chính trị trong mỗi tổ chức Đảng và từng đảng viên. Mọi cán bộ, đảng viên cần phải kiên định đặt lợi ích chung của đất nước, của Đảng lên trên hết, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và kỷ luật Đảng. Những ý kiến khác biệt trong nội bộ cần được đưa ra thảo luận dân chủ, thẳng thắn và xây dựng; sau khi đã thống nhất thì phải đoàn kết, nghiêm túc thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bè phái, cục bộ địa phương, gây rạn nứt đoàn kết nội bộ.
Năm là, người đứng đầu các tổ chức Đảng phải là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân gương mẫu trong việc giải quyết hài hòa các mâu thuẫn phát sinh, đồng thời luôn cảnh giác cao độ và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.
| Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và hạnh phúc của Nhân dân; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trích dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng |
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Ngày 30-12-2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 7, khóa VII.
- Chiều 29-12, đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 5, đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026 tại Tiểu...
- Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 động viên bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho nhân...
- Trong lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam, có nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là cán bộ quân đội đương chức hoặc đã...
- Giữa “mùa họp cuối năm”, rất nhiều người như “trút được gánh nặng” khi đọc Kết luận số 226-KL/TW ngày...
- Chiến tranh đã lùi xa, tiếng súng đã im, nhưng đất nước vẫn chưa bao giờ thực sự “hết chiến tranh”. Những vết...
Mới nhất
- Thời gian qua, vấn đề tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn trồng cây lâu năm sang đất ở đã trở...
- Giá bán lẻ điện sinh hoạt được quy định tại Thông tư 60/2025/TT-BCТ của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về...
- Trên quê hương Lạng Sơn - vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng, Hội CCB tỉnh đã không ngừng phát huy bản...
- Những ngày giữa tháng 12-2025, có rất nhiều các hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa của quân và dân cả nước...
- Ba mươi năm trước, vào ngày 28-11-1995, trên vùng đất công nghiệp Bỉm Sơn (Thanh Hóa) còn nhiều gian khó, một doanh nghiệp...
- Ngày 24-12-2025, Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra...
- Báo CCB Việt Nam nhận được văn bản phúc đáp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) liên quan...
- Tranh chấp giữa Công ty CIRI và Công ty Vạn Niên đã được khép lại bằng Quyết định tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán...












