Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lan tỏa mô hình từ bình chữa cháy

Vũ Minh 10/10/2025 - 22:02

Trước thực trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ trên địa bàn rộng, đông dân cư, Hội CCB xã Đa Tốn (cũ), TP. Hà Nội đã chủ động xây dựng mô hình dân vận khéo “Thành lập 5 tổ xung kích tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu hộ cứu nạn”. Với cách làm bài bản, sát dân, mô hình nhanh chóng phát huy hiệu quả, lan tỏa tinh thần tự giác của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

ccb-xa-da-ton-thuc-hanh-cach-su-dung-binh-chua-chay
CCB xã Đa Tốn thực hành cách sử dụng bình chữa cháy.

Xã Đa Tốn có 5 thôn truyền thống xen lẫn khu dân cư mới, nhiều hộ kinh doanh buôn bán. Tốc độ đô thị hóa nhanh, dân nhập cư tăng tạo áp lực hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và cháy nổ. Những vụ hỏa hoạn lớn trên cả nước thời gian qua cảnh báo tính cấp thiết của công tác PCCC ở cơ sở. Trước tình hình đó, Hội CCB xã Đa Tốn đã đề xuất mô hình “Dân vận khéo”: “Thành lập 5 tổ xung kích CCB tham gia PCCC, cứu hộ cứu nạn tại 5 thôn, vận động các hộ tự trang bị bình chữa cháy”, phát huy vai trò gương mẫu CCB và sức mạnh toàn dân trong phòng ngừa cháy nổ.

Đồng chí Đặng Văn Dụ - Chủ tịch Hội CCB xã Đa Tốn chia sẻ: “Chúng tôi xác định công tác PCCC không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền hay lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm chung của mỗi người dân. Hội CCB phải tiên phong, gương mẫu, làm trước để vận động bà con cùng thực hiện. Khi dân hiểu, dân tin, mô hình mới đi vào cuộc sống bền vững được”.

Ngay sau khi mô hình được phê duyệt, Hội CCB xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ Hội. Các chi hội trưởng được giao chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo thôn để triển khai đồng bộ với các đoàn thể cơ sở.

Chi hội thôn Ngọc Động được chọn làm điểm tuyên truyền, vận động. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các tổ xung kích cùng hội viên CCB đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động mua và trang bị bình chữa cháy. Những hộ đã có sẵn bình được kiểm tra, ghi nhận cụ thể; những hộ chưa có được vận động đăng ký mua tự nguyện.

Để người dân yên tâm, Hội CCB phối hợp với Công an xã đặt mua bình chữa cháy từ các cơ sở sản xuất uy tín, đảm bảo chất lượng và công khai giá bán. Việc này tạo được sự tin tưởng, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Tại buổi ra mắt Tổ xung kích PCCC thôn Ngọc Động, có sự tham dự của lãnh đạo Hội CCB huyện (cũ), Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã và đông đảo nhân dân. Sau khi làm điểm ở thôn Ngọc Động thành công, Hội nhanh chóng họp rút kinh nghiệm và triển khai rộng tại 4 thôn còn lại.

Chỉ trong thời gian ngắn, đến ngày 2-5-2024, cả 5 tổ xung kích với 77 thành viên đã được thành lập và đi vào hoạt động. Toàn xã vận động được 2.812 bình chữa cháy, trong đó thôn Thuận Tốn đạt cao nhất với 820 bình, tiếp đến là Đào Xuyên: 744 bình, Khoan Tế: 520 bình, Ngọc Động: 468 bình và Lê Xá: 260 bình.

Đáng chú ý, các đoàn thể trong xã và các nhà hảo tâm đã ủng hộ 134 bình chữa cháy cho các hộ nghèo, neo đơn. Công an xã cùng Hội CCB đến tận nhà hướng dẫn cách sử dụng bình, trao tận tay cho những hộ không thể tham gia buổi ra mắt. Sự quan tâm chu đáo này đã tạo xúc động, củng cố niềm tin của người dân vào công tác dân vận.

Song song với việc cấp phát bình, Hội CCB phối hợp Công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền về kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, giúp người dân chủ động hơn trong ứng phó sự cố. Đây cũng là dịp nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, điểm kinh doanh buôn bán.

Nhờ cách làm kiên trì, sát dân, mô hình nhanh chóng lan tỏa rộng khắp. Đến nay, toàn xã Đa Tốn có khoảng 3.000 hộ dân (đạt gần 100%) đã trang bị bình chữa cháy, tổng trị giá hơn 677 triệu đồng. Trên địa bàn còn có 55 điểm trang bị phương tiện chữa cháy công cộng được lắp đặt, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

Mô hình “Dân vận khéo” của Hội CCB xã Đa Tốn được cấp ủy, chính quyền và Hội CCB huyện Gia Lâm đánh giá cao. Đây là giải pháp thiết thực nâng cao năng lực PCCC ở cơ sở, thể hiện vai trò nòng cốt, tiên phong của Hội trong vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chủ tịch Hội CCB xã Đa Tốn - Đặng Văn Dụ cho biết : “Thành công của mô hình có được nhờ sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể; đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên CCB. Khi hội viên gương mẫu thì lời nói có trọng lượng, vận động dễ thuyết phục. Mỗi bình chữa cháy là minh chứng cho tinh thần đồng lòng vì cộng đồng”.

Mô hình “5 tổ xung kích CCB PCCC” đã nâng cao ý thức người dân, xây dựng nếp sống văn hóa an toàn từ mỗi gia đình. Từ kết quả bước đầu, Hội tiếp tục duy trì hoạt động các tổ xung kích, thường xuyên kiểm tra, tổ chức diễn tập, củng cố kỹ năng cho hội viên và người dân; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn PCCC cho học sinh, hộ kinh doanh, hộ dân mới đến sinh sống...

Mô hình này là điển hình tiêu biểu phát huy vai trò CCB trong phong trào toàn dân bảo đảm an toàn PCCC, góp phần giữ gìn bình yên cho mỗi mái nhà và cộng đồng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lan tỏa mô hình từ bình chữa cháy