Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lan tỏa mô hình “Cựu chiến binh tiên phong chuyển đổi số”

Vũ Viết Xô 08/02/2026 - 22:23

Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số (CĐS), khi công nghệ đang len sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Phương, TP. Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của mình. Không chỉ là chỗ dựa tin cậy về chính trị - xã hội ở cơ sở, những người lính năm xưa hôm nay còn chủ động học hỏi, thích ứng, từng bước đưa chuyển đổi số trở thành công cụ thiết thực trong sinh hoạt Hội, trong kết nối cộng đồng và trong xây dựng chính quyền số ở địa phương. Từ đó, mô hình “CCB tiên phong chuyển đổi số” được hình thành, lan tỏa bằng chính tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

 

hoi-ccb-phuong-huong-dan-can-bo-hoi-vien-quet-ma-qr-de-tra-cuu-tai-lieu-van-ban
Hội CCB phường hướng dẫn cán bộ, hội viên quét mã QR để tra cứu tài liệu, văn bản.

Chia sẻ về những ngày đầu triển khai CĐS, đồng chí Bùi Công Thành - Phó chủ tịch Hội CCB phường Xuân Phương cho biết: “Ban đầu, việc tiếp cận CĐS gặp không ít khó khăn. Nhiều hội viên lớn tuổi còn e ngại, chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, máy tính. Tuy nhiên, với tinh thần người lính “đã ra quân là quyết thắng”, Hội kiên trì tổ chức các lớp tập huấn theo phương châm cầm tay chỉ việc, học đến đâu, làm được đến đó”.

Bằng sự kiên trì và tinh thần say mê học hỏi của cán bộ, hội viên, chỉ sau một thời gian, nhiều CCB đã nắm được những kiến thức cơ bản về CĐS, biết sử dụng các ứng dụng phổ biến, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ lẫn nhau. Hội từng bước chuyển từ quản lý sổ sách thủ công sang quản lý dữ liệu hội viên trên nền tảng số. Việc thông báo lịch sinh hoạt, điểm danh, thu hội phí, triển khai nhiệm vụ... được thực hiện nhanh chóng, kịp thời thông qua các nhóm Zalo, Facebook và các ứng dụng trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động Hội.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Hội đã vận động hội viên mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử trong các giao dịch thường ngày, từ nộp hội phí, ủng hộ các quỹ đến thanh toán sinh hoạt cá nhân. Nhiều hội viên đã thành thạo việc quét mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, hiện đại - điều vốn không dễ ở lứa tuổi CCB.

Không chỉ dừng lại trong nội bộ, các CCB phường Xuân Phương còn phát huy vai trò “mỗi CCB là một tuyên truyền viên số” trong cộng đồng. Các hội viên tích cực hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin điện tử của phường; góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Hội cũng tham gia góp ý xây dựng chính quyền số, giúp chính quyền địa phương hoàn thiện các nền tảng, quy trình, để CĐS trở nên gần gũi, thiết thực và hiệu quả hơn.

Thành công bước đầu của mô hình “CCB tiên phong CĐS” cho thấy, tuổi tác không phải là rào cản, mà chính là tư duy và tinh thần học hỏi. CCB Nguyễn Văn Minh, 75 tuổi, xúc động chia sẻ: “Giờ tôi dùng điện thoại thông minh gửi ảnh, video cho con cháu ở nước ngoài, họp hành qua Zalo. Thấy mình vẫn theo kịp thời đại, vẫn có ích, con cháu cũng vui lây”.

Mô hình “CCB tiên phong CĐS” tại Xuân Phương không chỉ lan tỏa trong cộng đồng dân cư, trở thành niềm tự hào của phường, mà còn là kinh nghiệm quý cho các tổ chức đoàn thể khác. Qua đó khẳng định tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó, không ngại khổ mà luôn sẵn sàng thích ứng, đổi mới, vươn lên trong kỷ nguyên số.

Từ nền tảng đổi mới phương thức hoạt động bằng chuyển đổi số, Hội CCB phường Xuân Phương tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trao đổi về hoạt động của Hội sau hợp nhất, đồng chí Nguyễn Hồ Phong - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Phương nhấn mạnh: Phát huy truyền thống quê hương và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Hội trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cán bộ, hội viên.

Hội CCB phường luôn gương mẫu trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành giải phóng mặt bằng, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự đô thị. Đáng chú ý, 153 cán bộ, hội viên đang đảm nhiệm các chức danh ở cơ sở, từ cấp ủy, tổ trưởng dân phố đến các ban, ngành, đoàn thể, đều phát huy tốt vai trò, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

Đánh giá về hoạt động của Hội, đồng chí Lâm Quang Thao - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Phương khẳng định: Hội CCB phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức hoạt động, góp phần giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Sau Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, Hội tiếp tục chủ động quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng phường Xuân Phương ngày càng văn minh, hiện đại, giàu nghĩa tình.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lan tỏa mô hình “Cựu chiến binh tiên phong chuyển đổi số”