Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ THỔ TANG (PHÚ THỌ):

Lan tỏa giá trị truyền thống qua mô hình “Ông kể cháu nghe”

DUY THƯỞNG 27/05/2026 - 13:40

Thời gian qua, việc triển khai và nhân rộng mô hình “Ông kể cháu nghe” khẳng định vai trò nòng cốt của Hội CCB xã Thổ Tang (tỉnh Phú Thọ) trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua những câu chuyện chân thực về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh của các thế hệ cha anh, mô hình đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống, hun đúc lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên đối với quê hương, đất nước. Không có bục giảng, không cần những bài diễn văn dài, các CCB ở xã Thổ Tang trao truyền cho lớp trẻ tình yêu quê hương, đất nước bằng chính những câu chuyện đời mình.

cth-1646-2-1338
Hội viên Hội CCB xã Thổ Tang nói chuyện truyền thống cho các cháu học sinh.

Những buổi sinh hoạt tại trường học, nhà văn hóa hay khu dân cư, các em học sinh chăm chú lắng nghe những người lính năm xưa kể về một thời bom đạn, về đồng đội đã ngã xuống, về những tháng ngày gian khổ nhưng đầy tự hào của dân tộc. Từ những lời kể chân thực ấy, mô hình “Ông kể cháu nghe” đang trở thành một cách làm gần gũi, xúc động, giúp lịch sử đến với thế hệ trẻ một cách tự nhiên nhất.

Lịch sử được kể bằng ký ức thật

Mỗi câu chuyện là một lát cắt của lịch sử. Có chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cuộc kháng chiến vệ quốc, về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, và cả truyền thống cách mạng của quê hương.

Không khô khan như trong sách vở, những câu chuyện ấy giúp các em học sinh hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, của độc lập tự do và những mất mát mà các thế hệ cha anh đã trải qua.

Hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức như nói chuyện truyền thống, giao lưu hỏi đáp, thi tìm hiểu lịch sử, tham quan các “địa chỉ đỏ”. Các chương trình thường gắn với những ngày lễ lớn như Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc khánh Việt Nam, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...

Trong một buổi giáo dục truyền thống gần đây, những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở đầu cho phần giao lưu đầy xúc động của bác Lê Thị Thảo, hội viên CCB thôn 4, Vĩnh Sơn. Những chia sẻ giản dị của bác giúp các em học sinh hiểu hơn về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Không chỉ kể chuyện cho con cháu nghe, các CCB Thổ Tang vẫn luôn là lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động của địa phương. Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhiều việc làm thiết thực đã được hội viên hưởng ứng như vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ; chăm sóc các tuyến đường tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; huy động nguồn lực xã hội hóa để trồng 36 cây bóng mát trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn và bổ sung gần 700 mét hàng rào cây xanh tại khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thượng Trưng cũ.

Trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, có 145 cán bộ, hội viên tham gia phục vụ. Trong đó, 3 hội viên được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND xã.

Giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Song song với các hoạt động xã hội, Hội CCB xã Thổ Tang cũng chú trọng chăm lo đời sống hội viên.

Hiện nay, Hội đang quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ hơn 13,8 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao thu nhập.

Vào dịp hè, Hội còn phối hợp tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, đồng thời tăng cường cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm.

Đồng chí Lê Văn Hồng - Chủ tịch Hội CCB xã Thổ Tang cho biết, thời gian tới, các cấp Hội CCB xã Thổ Tang sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, “CCB gương mẫu”. Trong đó, Hội đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả mô hình “Ông kể cháu nghe” góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ bằng những câu chuyện chân thực, gần gũi từ chính các CCB.

Từ những câu chuyện kể mộc mạc đến những việc làm thầm lặng mỗi ngày, các CCB ở Thổ Tang vẫn đang tiếp tục giữ vững và lan tỏa bản chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Những ký ức chiến tranh không chỉ được nhắc lại để nhớ về quá khứ, mà còn để bồi đắp thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn và ý thức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lan tỏa giá trị truyền thống qua mô hình “Ông kể cháu nghe”