CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VIỆT NAM
Kiên định sứ mệnh tri ân liệt sĩ
Ngày 24-12-2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Khuyến học Việt Nam; Trung tướng Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các tướng lĩnh Quân đội đã nghỉ hữu, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, và các đại biểu đại diện cho 7.478 hội viên trong cả nước.
Suốt 15 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức Hội trong cả nước luôn kiên định tôn chỉ, mục đích hoạt động là tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và chăm lo thiết thực cho thân nhân, gia đình liệt sĩ. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bằng tâm huyết, trách nhiệm và phương pháp làm việc khoa học, đặc biệt là ứng dụng phương pháp thực chứng và giám định ADN, Hội đã đạt được những kết quả rất quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Trong 15 năm qua, Hội đã trực tiếp và phối hợp xác định danh tính được 1.279 liệt sĩ; hỗ trợ 1.820 lượt di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương; xây dựng 1.254 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 128 nhà; trao tặng 3.013 sổ tiết kiệm, 78.070 suất quà; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 29.318 lượt đối tượng chính sách; tu sửa, nâng cấp 27 nghĩa trang liệt sĩ. Tổng nguồn lực xã hội vận động cho công tác tri ân liệt sĩ ước đạt khoảng 185 tỷ đồng, riêng nhiệm kỳ III đạt gần 91 tỷ đồng.
Cùng với hoạt động tri ân liệt sĩ, Hội và các tổ chức Hội còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ với hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, hàng chục nghìn bộ quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt, xây dựng 16 cầu dân sinh và hỗ trợ hàng triệu lít nước ngọt cho nhân dân vùng khó khăn. Những kết quả đó đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xoa dịu nỗi đau chiến tranh để lại, củng cố vững chắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống xã hội.
Thực tiễn hoạt động đã khẳng định Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thực sự là địa chỉ tin cậy, là cầu nối nghĩa tình giữa thân nhân liệt sĩ với Đảng và Nhà nước. Uy tín, vị thế của Hội ngày càng được ghi nhận và đánh giá cao, thể hiện qua việc Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội và Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch danh dự Hội.
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, Trung tướng Vũ Chiến Thắng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng bền bỉ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện các hoạt động tri ân liệt sĩ. Thứ trưởng khẳng định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả nhiều chương trình có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo ngày càng tốt hơn đối với thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả mà Hội đạt được trong công tác thu thập, khớp nối, đính chính thông tin liệt sĩ; hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN; vận động nguồn lực xã hội để xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ đời sống các gia đình liệt sĩ; cũng như mở rộng quan hệ phối hợp trong nước và quốc tế là hết sức đáng trân trọng, thể hiện rõ vai trò, vị thế và uy tín ngày càng cao của Hội trong đời sống xã hội. Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, Bộ Nội vụ luôn quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời mong muốn Hội tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác trong giai đoạn tới, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội.
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hội đã kịp thời điều chỉnh trọng tâm hoạt động, chuyển hướng tập trung vào công tác thu thập, khớp nối, đề nghị đính chính thông tin liệt sĩ trên bia mộ, thay cho việc dành quá nhiều thời gian lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo nhóm mộ - phương thức có hiệu quả thấp. Đồng thời, Hội chú trọng hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có nhu cầu đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ, Hội đã chủ động làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, ký kết thỏa thuận với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc vận chuyển hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa, miễn phí cho hai thân nhân đi cùng theo cả hai chiều Nam - Bắc và Bắc - Nam. Chủ trương này đã đáp ứng thiết thực mong mỏi của các gia đình liệt sĩ và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của xã hội.
Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, Hội và các tổ chức Hội đã đạt được những kết quả nổi bật trên ba mặt công tác:
Thứ nhất, công tác thu thập, khớp nối và đề nghị đính chính thông tin liệt sĩ được triển khai hiệu quả, với 589 bia mộ liệt sĩ được bổ sung, chỉnh sửa thông tin đầy đủ; tiêu biểu là Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các Hội tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Đồng Nai.
Thứ hai, Hội đã hỗ trợ miễn phí giám định ADN cho 325 mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, đã có kết quả đối với 77 trường hợp, trong đó 33 trường hợp xác định chính xác danh tính liệt sĩ. Việc trao kết quả được Hội tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ.
Thứ ba, Hội đã hỗ trợ 917 lượt gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng, thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ kinh phí, tổ chức vận chuyển, bố trí ăn ở, đi lại, cất bốc và tiễn đưa. Hội chỉ đạo Văn phòng đại diện phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện miền Trung tại Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Hội các tỉnh và chính quyền địa phương để tổ chức việc đón tiếp, an táng liệt sĩ trang trọng, chu đáo. Riêng trong hai năm 2024–2025, đã có hơn 40 hài cốt liệt sĩ được vận chuyển miễn phí bằng tàu hỏa cùng thân nhân đi kèm.
Bên cạnh đó, các hoạt động thường xuyên của Hội tiếp tục được duy trì hiệu quả: tư vấn 13.824 lượt thân nhân liệt sĩ về chính sách và tìm kiếm liệt sĩ; công bố 16.783 danh sách liệt sĩ trên trang thông tin điện tử trianlietsi.vn và các phương tiện thông tin đại chúng; đề nghị Chính phủ xem xét công nhận 11 trường hợp là liệt sĩ. Hội cũng chủ động khai thác, tiếp nhận 21 tập hồ sơ chôn mộ liệt sĩ do Viện Hòa Bình Hoa Kỳ và cựu chiến binh Mỹ cung cấp; tiếp nhận 20 hồ sơ chiến tích chiến tranh từ Đại học Texas; phối hợp với Đại học Georgia ứng dụng radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ tài liệu đã được bàn giao cho Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Đồng thời, Hội phối hợp sửa chữa, nâng cấp 8 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã, huyện; tổ chức 108 đoàn thăm viếng, cầu siêu tại các nghĩa trang liệt sĩ.
Công tác hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Với tinh thần trách nhiệm và nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện từng địa phương, Hội và các tổ chức Hội đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. Trong 5 năm qua, tổng giá trị vận động cho công tác tri ân liệt sĩ ước đạt gần 91 tỷ đồng, thông qua các hoạt động như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, quà tặng, học bổng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ. Song song với đó, Hội tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào khó khăn, đồng bào vùng thiên tai, bão lũ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với tổng giá trị vật chất ước tính trên chục tỷ đồng, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng.
Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển tổ chức, Hội thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Ban Thường vụ; kiện toàn bộ máy lãnh đạo bảo đảm tính kế thừa, ổn định và đổi mới; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác phát triển mạng lưới tổ chức Hội gắn chặt với nhiệm vụ tri ân liệt sĩ, tập trung mở rộng tại các địa bàn có nhiều liệt sĩ nhưng chưa có tổ chức Hội. Nhiệm kỳ III đã thành lập thêm nhiều Hội cấp tỉnh, văn phòng đại diện, chi hội; kết nạp hàng nghìn hội viên mới, đồng thời kiên quyết giải thể những tổ chức hoạt động kém hiệu quả, vi phạm điều lệ.
Nhìn chung, trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức Hội đã triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nhân văn; hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng do Đại hội nhiệm kỳ III đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Hội trong sự nghiệp tri ân liệt sĩ và chăm lo người có công với cách mạng.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới kỷ nguyên hùng cường và thịnh vượng theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân liệt sĩ và người có công càng có điều kiện thuận lợi để được triển khai sâu rộng, bài bản và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đối với Hội, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn không ít khó khăn, nhất là việc thu thập thông tin liệt sĩ ngày càng phức tạp, yêu cầu tổ chức Hội phải thích ứng linh hoạt với mô hình tổ chức chính quyền hai cấp và quá trình sáp nhập hành chính.
Trên cơ sở đó, Hội xác định rõ các nội dung và chỉ tiêu trọng tâm trong thời gian tới: đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt trong thế hệ trẻ; thu thập, khớp nối, đính chính thông tin và hỗ trợ giám định ADN để xác định danh tính từ 600-700 liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt 450-500 liệt sĩ về quê hương; xây dựng và nâng cấp hàng trăm nhà tình nghĩa; trao hàng chục nghìn suất quà, sổ tiết kiệm, học bổng; khám chữa bệnh miễn phí cho trên 5.000 lượt người có công. Phấn đấu mỗi năm huy động từ 18-20 tỷ đồng cho hoạt động tri ân; mở rộng tổ chức Hội tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố mới; kết nạp thêm 2.000 hội viên; và tham gia tích cực, có trách nhiệm trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Một bước chuyển quan trọng trong chỉ đạo thời gian qua là Hội đã kịp thời điều chỉnh trọng tâm từ việc lấy mẫu hài cốt theo nhóm mộ - hiệu quả thấp - sang ưu tiên thu thập, khớp nối, đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ, đồng thời hỗ trợ thiết thực việc di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương. Việc ký kết thỏa thuận với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về vận chuyển hài cốt liệt sĩ miễn phí bằng tàu hỏa cho thân nhân là chủ trương nhân văn, đáp ứng đúng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ, được xã hội đồng tình, đánh giá cao.
Đại hội đã dành thời gian thảo luận dân chủ, nghiêm túc và thống nhất cao thông qua Điều lệ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội và các tổ chức Hội trong cả nước. Điều lệ Hội sau khi được sửa đổi, bổ sung tiếp tục khẳng định rõ tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; quy định cụ thể hơn về quyền hạn, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các cấp Hội và hội viên; tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hoạt động đúng pháp luật, phát triển bền vững, thực hiện tốt nhiệm vụ tri ân liệt sĩ và chăm lo các gia đình liệt sĩ trong tình hình mới.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 có 36 đồng chí, Ban Thường vụ có 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trung tướng Hoàng Khánh Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội suy tôn Trung tướng Lê Văn Hân tiếp tục là Chủ tịch danh dự Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ lần thứ IV.
Đọc tiếp
- Ngày 24-12, tại trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Hà Nội), Đảng ủy Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB)...
- Trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình đồng đội của tháng 12 lịch sử, ngày 22/12/2025, Trạm khách T67 (Bộ Tham mưu...
- Ngày 23-12-2026, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban...
- Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Yên Ninh, Yên Trạch và Yên Đổ, sau sáp nhập xã Yên Trạch (tỉnh Thái Nguyên) có...
- Trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, tôn giáo chưa bao giờ là lực cản của lòng yêu nước, càng không phải là mảnh...
Mới nhất
- Ngày 23/12, thông tin từ Công an phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã bắt quả tang hai người phụ nữ mua bán hơn 3...
- Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh, bắt giữ đường dây tội phạm về ma...
- Sáng 23/12, Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Nai lần thứ 1, khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến...
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và hai Phó Chủ tịch Quốc hội ký ban hành các Nghị quyết về cán bộ, phê chuẩn nhiều...
- Gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, lực lượng bảo vệ (LLBV) của Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn khẳng định vai trò...
- Sáng 23-12, tại Hội Trường G - Nhà A1 Đại Học Kinh tế Quốc Dân, số 207 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội,...
- Ngày 23.12, VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của VKSND tối cao về công tác cán bộ.
- Ngày 20-12-2025, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2025), sáng 23/12, Bảo...
- Chuỗi ca ghép thành công khẳng định trình độ y học chuyên sâu của Bệnh viện Trung ương Huế và lan tỏa giá trị nhân văn...














