Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Không thể chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

ĐỖ PHÚ THỌ 27/05/2026 - 14:09

LTS: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng, là nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch biết rất rõ điều đó nên tìm đủ mọi mưu kế hòng chia rẽ khối đại đoàn kết của chúng ta. Loạt bài viết này sẽ vạch mặt, chỉ tên những âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động của các đối tượng thù địch; đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và Nhân dân, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam...

Bài 1: Lật tẩy chiêu trò “tách Đảng với Dân”

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Dân là cội nguồn sức mạnh, là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì thế, chia rẽ Đảng với Nhân dân luôn là một trong những trọng điểm chống phá nguy hiểm nhất của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị. Trong giai đoạn hiện nay, lợi dụng sự phát triển của khoa học - công nghệ, thủ đoạn ấy ngày càng tinh vi, thâm độc. Thế nhưng, với truyền thống quý báu, với lý luận và thực tiễn đã được chứng minh, chiêu trò “tách Đảng với Dân” của chúng sẽ bị lật tẩy và đánh bại.

Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, CCB, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đều là những lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước, mà phải huy động, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

bai-doan-ket-trang-10-bai-1-1404
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Am - Bùi Gia Huấn kiểm tra việc thu hoạch thuốc lào trên địa bàn xã.

Thủ đoạn “đào hố sâu” ngăn cách giữa Đảng với Nhân dân

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta, có nhiều thời kỳ phát triển rực rỡ, nhưng chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cội nguồn của sự kỳ diệu đó chính là tinh thần làm chủ và ý thức quật cường của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng - đội tiên phong trí tuệ đầy bản lĩnh của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. 96 năm có Đảng là chặng đường vinh quang đầy ắp niềm tin yêu của “tình Dân, nghĩa Đảng”. Hiếm có quốc gia nào mà nhân dân gọi đảng cầm quyền bằng sự trìu mến, thân thương “Đảng ta” như ở Việt Nam.

Chính vì mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân là nền tảng sức mạnh của cách mạng Việt Nam, nên từ trước đến nay, các thế lực thù địch và phần tử phản động luôn tìm mọi cách phá hoại, chia rẽ, cắt đứt mối liên hệ thiêng liêng ấy. Nếu như trước đây, chúng dùng chiến tranh tâm lý, lập “ấp chiến lược”, rải truyền đơn, tuyên truyền lừa bịp để cô lập Đảng khỏi quần chúng, thì ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, âm mưu ấy được triển khai bằng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm hơn rất nhiều.

Mục tiêu của chúng vẫn là “đào hố sâu” ngăn cách giữa Đảng với Dân, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tiến tới lật đổ chế độ.

Để thực hiện mưu đồ đó, chúng triệt để lợi dụng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm cá biệt của một số cán bộ, đảng viên để thổi phồng, bóp méo, quy chụp, từ hiện tượng suy diễn thành bản chất, từ cá biệt quy kết thành phổ biến.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, các thế lực phản động triệt để lợi dụng không gian mạng - môi trường khó kiểm soát để tung ra các thông tin giả, nội dung xuyên tạc, thổi phồng sự thật, cắt ghép phát ngôn, làm giả hình ảnh, video... nhằm bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước để tạo nên làn sóng phản ứng tiêu cực, tạo “điểm nóng” dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Chúng ngụy biện cho rằng “ý Đảng” và “lòng Dân” đang mâu thuẫn, tách rời”, “Đảng không còn vì Dân, chỉ chăm lo lợi ích của một nhóm người”. Chúng hướng lái nhận thức của Nhân dân theo hướng phủ nhận sự tốt đẹp của chế độ, cổ súy đa nguyên, đa đảng, cho rằng “chỉ có thay đổi thể chế mới mang lại dân chủ thực sự cho người dân Việt Nam”, “độc đảng sẽ độc địa”...

Chúng đánh vào cảm xúc, cảm tính của một số người dân bằng những ngôn từ giật gân, phản cảm, chiêu bài “vì dân giả tạo” để tạo hình ảnh đối lập với Đảng, chia rẽ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân, từ đó dẫn dụ, lôi kéo người dân ủng hộ các lực lượng chống đối chính quyền.

Điều đặc biệt nguy hiểm là hiện nay, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, làm giả hình ảnh, giọng nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc nhằm tung tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Những sản phẩm giả mạo ấy không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, tạo ra hoài nghi, hiểu lầm trong một bộ phận quần chúng mà còn có thể tác động tiêu cực đến đoàn kết nội bộ, làm suy giảm uy tín của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, từng bước bào mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chúng còn ra rả những thông tin sai lệnh, xuyên tạc lịch sử để phủ nhận công lao của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước; bóp méo thành tựu đổi mới; lợi dụng công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để rêu rao luận điệu sai trái rằng “Đảng đã mất vai trò lãnh đạo”, “suy yếu từ bên trong”, “xa dân”, “mất lòng dân”...

Mới đây, khi chúng ta tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chúng kích động nhân dân không đi bầu cử vì “Quốc hội và HĐND là “bù nhìn”, vì Đảng đã làm hết”. Đến khi cuộc bầu cử thành công, chúng lại xuyên tạc rằng “Đảng đã thâu tóm cơ quan dân cử”... Rõ ràng, đây là những luận điệu sai trái, phản khoa học và phản lịch sử, nhằm kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Nguy hiểm hơn, với tốc độ lan truyền nhanh và hình thức thể hiện ngày càng tinh vi, các thông tin giả mạo do các đối tượng thù địch đưa ra rất dễ tác động đến nhận thức xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ, nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời.

Thực tế đã và đang phản bác các quan điểm sai trái

Thực tế gần một thế kỷ qua ở Việt Nam cho thấy, toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo luôn có Nhân dân tham gia, Nhân dân đồng tình hưởng ứng và trở thành xung lực của cách mạng. Đảng vì Dân và Dân luôn tin yêu Đảng.

Mới đây, khi về thăm xã Vĩnh Am, chúng tôi thật bất ngờ trước sự “thay da đổi thịt” của vùng đất trước đây là một trong những nơi nghèo nhất của thành phố Hải Phòng. Cả xã hiện không còn nhà lụp xụp. Tất cả ngõ, ngách đều được đổ bê tông hoặc trải nhựa sạch sẽ. Cụ Đào Thị Linh, 95 tuổi ở thôn Cổ Am 3 xúc động nói: “Trước Cách mạng Tháng Tám, quê tôi khổ lắm, gia đình tôi bị đói triền miên. Nhờ có Đảng, gia đình tôi đã đổi đời”.

Đồng chí Bùi Gia Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Am cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ này là xây dựng mô hình “xã hạnh phúc” theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Trong đó thực hiện dân chủ thực chất, Đảng bộ lắng nghe dân, lấy người dân là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển. Phát triển kinh tế hiện đại, xanh - tuần hoàn - số, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau.

Không chỉ ở xã Vĩnh Am mà tại nhiều địa phương khác trong cả nước, tất cả người dân mà chúng tôi gặp đều hài lòng với cuộc sống hiện tại, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng mà cụ thể là cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lịch sử và thực tế cũng đã chứng minh rõ ràng rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài mưu cầu lợi ích cho nhân dân, Tổ quốc và dân tộc. Chính lịch sử dân tộc và nhân dân ta đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc trên con đường đi tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đảng đã vì dân mà ra đời, lãnh đạo cách mạng, đưa nhân dân thoát khỏi nô lệ, lầm than, vươn lên làm chủ, xây dựng cuộc sống mới, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền duy nhất lãnh đạo, duy nhất cầm quyền ở nước ta. Nhân dân Việt Nam đã một lòng theo Đảng, đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, làm nên những kỳ tích vĩ đại, những thành tựu mang tầm vóc lịch sử. Đó là bản chất và nội dung cốt lõi mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Dân ta. Mối quan hệ mật thiết đó đã, đang và sẽ mãi mãi thể hiện sinh động trong thực tiễn, là cội nguồn sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Thực tế đó đã, đang và sẽ phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Không thể chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc