Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Võ Hóa 17/06/2026 - 16:06

Sáng 17-6, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhằm thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và địa chính trị diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động, linh hoạt tham mưu và triển khai đồng bộ các giải pháp tài khóa, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

z7945477557148_6a0343d2c309f6384832e0c238104d32-1514
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi 

Một trong những kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong 6 tháng đầu năm là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền 104 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 2 luật và nghị quyết của Quốc hội, 44 nghị định của Chính phủ, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 55 thông tư.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách là giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác thu ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm đạt khoảng 1,341 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán và tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính cũng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp về thuế, phí và các công cụ tài chính nhằm ứng phó với những biến động của thị trường năng lượng thế giới, góp phần ổn định thị trường trong nước và kiểm soát lạm phát. Đồng thời, các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Liên quan đến công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, việc chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai được thực hiện theo chủ trương đã được Quốc hội xác định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Theo đại diện Cục Thuế, điểm mới đáng chú ý là ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh được nâng từ 100 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Việc chuyển sang phương thức kê khai không làm thay đổi tỷ lệ thuế trên doanh thu mà hướng đến tăng cường tính minh bạch, tạo điều kiện để hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ như hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số, kê khai và nộp thuế điện tử. Qua tổng kết bước đầu, khoảng 98% hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai đúng quy định.

z7945477409317_43264a869bf68d0319cfc636ba129e1f-1515
Toàn cảnh buổi họp báo

Tại họp báo, Bộ Tài chính cũng thông tin về định hướng sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ nhà ở cho người lao động. Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết, dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được xây dựng theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi.

Theo đề xuất, khoản lợi ích về nhà ở, bao gồm tiền điện, nước và các dịch vụ liên quan do người sử dụng lao động xây dựng hoặc thuê để cung cấp cho người lao động sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế, không giới hạn phạm vi áp dụng theo địa bàn như quy định hiện hành.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, hỗ trợ người lao động có nơi ở ổn định là một trong những chính sách lớn đang được Chính phủ triển khai thông qua nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại các địa phương có nhu cầu lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ để tổ chức thực hiện.

Các nội dung trọng tâm tập trung vào nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài, tăng tỷ lệ nội địa hóa, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Đánh giá về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng, những tháng cuối năm 2026 dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức và các yếu tố bất định từ bên ngoài. Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp tài khóa, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, chúng ta vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số. Điều quan trọng là phải có các giải pháp thích ứng linh hoạt, phát huy hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới