CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khởi công Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát -Dung Quất
Sáng 19/12, tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.
Tham dự Lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất cùng các đối tác của Tập đoàn trong và ngoài nước.
Dự án Nhà máy ray và thép đặc biệt Dung Quất nằm trong chiến lược sản xuất các dòng thép công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Phát, sử dụng dây chuyền hiện đại của châu Âu. Dự kiến, Nhà máy sẽ ra sản phẩm ray đường sắt, thép hình vào năm 2027, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia.
Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát -Dung Quất là bước đột phá về công nghệ, đảm bảo tiến độ và chất lượng phục vụ dự án đường sắt cao tốc và các dự án đường sắt khác, với công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía đông Khu Kinh tế Dung Quất.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá: Dự án của Hòa Phát phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh và của cả nước, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, giảm chi phí nhập khẩu.
Hơn 9 năm triển khai tại Quảng Ngãi, Hòa Phát đã được cấp chủ trương đầu tư 7 dự án tại Dung Quất với tổng vốn hơn 185.000 tỷ đồng. Các dự án đã đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh, giải quyết nhu cầu việc làm và thực hiện tốt an sinh xã hội;
Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các cấp ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ tối đa để dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt của Hòa Phát triển khai đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu các dự án trọng điểm của đất nước.
Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay từ Tập đoàn SMS group (Đức) và Primetals (Anh). Đây là dây chuyền hiện đại hàng đầu châu Âu, sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt có độ chính xác cao, giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn quốc tế đối với đường sắt cao tốc.
Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: Ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác. Sản phẩm ray đường sắt cao tốc dự kiến ra đời vào năm 2027, giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.
Với lợi thế luyện thép từ quặng sắt ít tạp chất, ray thép Hòa Phát sản xuất đạt chiều dài lên đến 100m, độ thẳng, độ phẳng cao, độ cứng vượt trội. Hòa Phát kiểm soát hình học thanh ray chuẩn xác bằng thiết bị laser, siêu âm khuyết tật bên trong đảm bảo chất lượng ray thép hoàn hảo trước khi đưa ra thị trường.
Sản phẩm tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, bao gồm EN 3674 (Châu Âu), JIS E1120 (Nhật Bản) và TB/T2344 (Trung Quốc), đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt trong ngành giao thông và công nghiệp nặng.Sẵn sàng góp phần tạo ra ngành công nghiệp đường sắt do người Việt Nam làm chủ.
| Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, trong đó thép là lĩnh vực cốt lõi. Từ cuối năm 2026, năng lực sản xuất thép thô của Tập đoàn đạt 16 triệu tấn/năm, tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tập đoàn định hướng mở rộng sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt phục vụ công nghiệp cơ khí, ô tô, đóng tàu, dầu khí, năng lượng, thép kết cấu,… |
Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cho biết, doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt, trong đó có thép ray đường sắt tốc độ cao để góp phần làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt của Việt Nam trong tương lai gần.
Ngày 12/12 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 319/NĐ-CP về cơ chế đặc thù, đặc biệt về khoa học, công nghệ đối với công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đường sắt, nhằm kịp thời phát triển ngành công nghiệp đường sắt theo hướng tự chủ công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án trọng điểm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Văn Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất cho biết: “Nghị định 319 tạo ra thời cơ ngàn năm có một để xây dựng ngành công nghiệp đường sắt do người Việt Nam làm chủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án lớn của đất nước. Tập đoàn Hòa Phát cam kết với Chính phủ thực hiện dự án đúng tiến độ, phục vụ các dự án đưởng sắt trọng điểm đang triển khai”.
Trong đó, Hòa Phát sẽ tích cực tham gia cung ứng các sản phẩm thép ray, thép chất lượng cao cho dự án.Tháng 5/2025, Tập đoàn Hòa Phát đã ký kết hợp đồng với đối tác SMS group (Đức) về việc cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray, thép hình. SMS group thiết kế, cung cấp, lắp đặt dây chuyền sản xuất thép ray và thép đặc biệt cho Hòa Phát.
Dây chuyền gồm các thiết bị chính như: Lò nung phôi, giá cán thô, giá cán đảo chiều đa năng; Hệ thống quét laser phát hiện lỗi bề mặt và biên dạng sản phẩm tự động; Hệ thống kiểm soát chất lượng thép dạng không phá hủy (NDT); Hệ thống tôi đầu ray và khoan lỗ ray đồng bộ. Toàn bộ thiết bị chính được sản xuất tại Đức với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đồng bộ, đảm bảo đạt yêu cầu để sản xuất ray phục vụ cho các loại đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam và trên thế giới.
Song song với đầu tư công nghệ, Hòa Phát đã chuẩn bị nguồn nhân lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ, vận hành. Tập đoàn đã xây dựng đội ngũ quản lý, kỹ sư công nghệ và nhân sự vận hành nòng cốt. Các nhân sự đã và đang được cử sang châu Âu và nhiều nước có ngành đường sắt cao tốc phát triển để đào tạo chuyên sâu, làm việc trực tiếp với các chuyên gia của SMS group nhằm làm chủ hoàn toàn công nghệ ngay khi nhà máy đi vào hoạt động.
Hiện tại, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý. Ngay sau lễ khởi công hôm nay, các nhà thầu đồng loạt thi công các hạng mục liên quan. Từ giữa năm 2026 sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ, phấn đấu cho ra những sản phẩm thép ray đầu tiên ra lò vào năm 2027, sớm hơn 01 năm so với dự kiến trong chủ trương đầu tư được phê duyệt.
Đọc tiếp
- Năm 2026, Binh đoàn 15 xác định tiếp tục thực hiện tốt phương châm và các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong...
- Đầu năm, dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) đang khẩn trương thi công nền đường và thảm...
- Quân chủng Hải quân vinh dự được Chủ tịch nước ký tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ...
- Ngày 27/2, tại tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -...
- Ngày 27/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công...
- LTS: Ngày 15-3-2026 tới đây, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình là đi bầu cử đại...
Mới nhất
- Ngày 27/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026).
- Thành phố Đà Nẵng đã có định hướng và chỉ đạo việc cải tạo âu thuyền Thọ Quang - cảng cá lớn nhất miền Trung...
- Lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 diễn ra vào ngày 26/2 (tức Mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), mở màn cho chuỗi hoạt động,...
- Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng sự chủ động chuẩn bị nguồn cung của doanh...
- Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán...
- Mỗi độ Xuân về, khi đất trời chuyển mình, lòng người cũng dễ lắng lại để nghĩ suy. Với những người lính năm xưa,...
- Ra Tết, khi những chuyến du xuân, trẩy hội rộn ràng khắp nơi, cũng là lúc nhiều hệ lụy phát sinh từ tâm lý “vui là...
- Từ bếp ăn gia đình đến hàng quán vỉa hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rình rập nếu thiếu hiểu biết và chủ quan....
- Mùa lễ hội Xuân là thời điểm nhiều người đi trẩy hội, dã ngoại, tham quan... những nơi côn trùng hoạt động mạnh....
- Cỡ chữ Mặc định












