CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khánh Hòa: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026
Sáng ngày 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại tổ dân phố Phước Sơn, phường Nam Nha Trang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã trang trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là hoạt động mở đầu cho năm mới 2026, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Tham dự buổi lễ phát động có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ban, ngành, quần chúng nhân dân phường Nam Nha Trang.
Tại lễ phát động, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã nêu rõ tầm quan trọng đặc biệt của hệ sinh thái đối với một địa phương ven biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, Khánh Hòa thường xuyên phải đối mặt với mưa lũ, hạn hán và tình trạng xâm nhập mặn. Vai trò của rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển và hệ thống cây xanh đô thị không chỉ dừng lại ở việc tạo cảnh quan mà còn là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng nhấn mạnh, thực tiễn từ những biến cố thiên tai gần đây, đặc biệt là trận lũ lịch sử vào tháng 11-2025, đã để lại những bài học sâu sắc về việc bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống, tài sản và tương lai phát triển của tỉnh. Vì vậy, trồng cây, gây rừng không phải việc làm theo phong trào, mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và hành động thiết thực cho tương lai.
Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới. Đây được xem là giai đoạn để Khánh Hòa bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách ổn định và bền vững.
Để đạt được kỳ vọng đó, tỉnh Khánh Hòa xác định các định hướng chiến lược trọng tâm. Đổi mới tư duy, chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng xanh, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đòn bẩy. Đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, giữ gìn giá trị sinh thái cho thế hệ mai sau.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 47%.Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm thiết thực nhất: Trồng thêm một cây xanh, bảo vệ một cánh rừng, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, kiên quyết nói không với các hành vi xâm hại tài nguyên, môi trường và cùng chung tay kiến tạo một Khánh Hòa xanh hơn, an toàn hơn và đáng sống hơn.
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu và nhân dân đã tiến hành trồng 400 cây sao đen tại khu vực núi Hòn Chéo (Tổ dân phố Phước Sơn, phường Nam Nha Trang). Đây là loại cây gỗ quý, có sức sống bền bỉ, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khu vực núi Phước Sơn, góp phần gia tăng diện tích xanh cho tỉnh Khánh Hòa.
Sau lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do tỉnh Khánh Hòa phát động, tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng đồng loạt hưởng ứng, triển khai Tết trồng cây. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của việc trồng rừng mà còn là hành động trực tiếp giúp giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, hướng tới một Khánh Hòa “xanh hơn, an toàn hơn và đáng sống hơn”.
Đọc tiếp
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- Lúc giờ ngày 27/7, tại tỉnh Cà Mau một cơn giông lốc xảy ra tại ấp Cái Nẩy, xã Năm Căn, làm tốc mái 2 căn nhà của người...
- Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ; Hội Cựu chiến binh xã Thạch Hà phối hợp với Công ty Dược Thái Minh tổ...
- Trong khuôn khổ hành trình về nguồn, tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -...
- Chiều 27-7, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tình hình...
Mới nhất
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...
- Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Ngọc Ưng, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thông tin xin...
- Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 vừa phối hợp với Ban Chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnang và Kandal (Campuchia) bàn giao,...
- Từ những thông tin trên, mong đồng đội, CCB, CQN và nhân dân biết phần mộ Liệt sĩ Hà Văn Binh, xin báo cho ông Hà Văn Xuân, khu...
- Các Cựu chiến binh và nhân dân, ai có thông tin về phần mộ của Liệt sĩ Vũ Phú Kim ở đâu, xin báo tin cho tôi là Vũ Phú Tuyến,...
- Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên khắp các chiến...
- Cỡ chữ Mặc định

















