CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội nghị tọa đàm góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 Phát huy trí tuệ, thống nhất ý chí cho chặng đường mới
Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị tọa đàm đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội do Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức ngày 6-1-2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hội nghị là một diễn đàn hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, hội viên CCB qua các thời kỳ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội trong tình hình mới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa chính trị sâu sắc của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Đại hội không chỉ là sự kiện trọng đại của tổ chức Hội, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện trong toàn thể cán bộ, hội viên CCB cả nước. Trong tổng thể đó, Hội nghị tọa đàm chính là bước quan trọng, góp phần làm rõ hơn tính chất chính trị - xã hội đặc thù của Hội CCB Việt Nam, một tổ chức có vị trí, vai trò và uy tín đặc biệt trong hệ thống chính trị nước ta.
Khác với nhiều tổ chức CCB ở các quốc gia khác, Hội CCB Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chính vì vậy, mọi chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đều mang đậm tính chính trị, tính chiến đấu và tính nhân văn sâu sắc. Hội nghị tọa đàm lần này đã thể hiện rõ bản chất đó, khi các ý kiến đóng góp không chỉ tập trung vào đánh giá kết quả nhiệm kỳ, mà còn đi sâu làm rõ vai trò, sứ mệnh của Hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.
Thông qua Hội nghị, tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất được phát huy cao độ. Các ý kiến đều thể hiện sự trăn trở, tâm huyết đối với tương lai của Hội, đối với việc giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện hòa bình, hội nhập và phát triển. Đây chính là biểu hiện sinh động của một đợt sinh hoạt chính trị nghiêm túc, có chiều sâu, góp phần củng cố sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Hội.
Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua đến yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới
Nhìn lại nhiệm kỳ 2022-2025, Hội CCB Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB và cựu quân nhân được quan tâm, thực hiện kịp thời. Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên khó khăn thể hiện sâu sắc nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm xã hội của Hội. Công tác xây dựng tổ chức Hội được duy trì vững chắc; đội ngũ cán bộ Hội các cấp từng bước được chuẩn hóa, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Những kết quả đó không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của Hội CCB Việt Nam, mà còn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới. Bối cảnh mới với những biến đổi sâu sắc về thể chế, tổ chức bộ máy nhà nước, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với sự gia tăng các thách thức an ninh phi truyền thống, đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng... đòi hỏi Hội CCB Việt Nam phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức và phương thức hoạt động.
Chính trong bối cảnh đó, Hội nghị tọa đàm đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội VIII đã trở thành diễn đàn để tổng kết thực tiễn, chỉ ra những vấn đề đặt ra, từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển Hội trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Hội nghị tọa đàm - diễn đàn kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh
Một trong những điểm nổi bật của Hội nghị tọa đàm là sự tham gia đóng góp ý kiến của đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội CCB Việt Nam qua nhiều thời kỳ; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội; đại diện các ban chuyên môn và các tổ chức Hội trong cả nước. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác chuẩn bị Đại hội và cho thấy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và sự kế thừa liên tục của Hội CCB Việt Nam.
Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều mang tính lý luận và thực tiễn cao. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục khẳng định rõ vai trò của Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, là lực lượng nòng cốt trong việc giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống yêu nước và bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Đây không chỉ là vấn đề nhận thức, mà còn là cơ sở để xác định đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội trong mối quan hệ với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực tham mưu của Cơ quan Trung ương Hội và đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Việc kiện toàn các ban chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín được xác định là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong tình hình mới.
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận về các vấn đề chiến lược như: Sửa đổi Điều lệ Hội, nghiên cứu xây dựng Luật Cựu chiến binh; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên một cách thận trọng, khoa học; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Những nội dung này cho thấy tầm nhìn dài hạn, toàn diện của Hội CCB Việt Nam đối với sự phát triển của tổ chức và của đất nước.
Văn kiện Đại hội là kết tinh trí tuệ tập thể, là cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ. Chính vì vậy, chất lượng văn kiện có ý nghĩa quyết định đến thành công của Đại hội và sự phát triển của Hội trong giai đoạn tiếp theo. Hội nghị tọa đàm lần này đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng Dự thảo các văn kiện Đại hội VIII.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cấp Hội và các đại biểu, Dự thảo văn kiện đã được bổ sung, chỉnh sửa theo hướng chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn hơn. Việc điều chỉnh chủ đề Đại hội, làm rõ hơn mục tiêu xây dựng tổ chức Hội “trong sạch, vững mạnh”; bổ sung đánh giá kết quả thực hiện các khâu đột phá của nhiệm kỳ trước; làm rõ tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp... là những nội dung quan trọng, phản ánh đúng thực tiễn và yêu cầu phát triển của Hội.
Hội nghị tọa đàm cũng góp phần làm rõ hơn những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan liên quan đến năng lực tham mưu, chỉ đạo của một số cấp Hội. Việc thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém không nhằm phủ nhận thành tích, mà để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đây chính là biểu hiện của tinh thần tự phê bình và phê bình, một nguyên tắc quan trọng trong xây dựng tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.
Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Hội
Một giá trị quan trọng khác của Hội nghị tọa đàm là đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Hội. Thông qua việc thảo luận dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã cùng nhau làm rõ những vấn đề lớn về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Hội trong giai đoạn mới. Sự thống nhất thể hiện ở nội dung văn kiện, ở tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của đội ngũ cán bộ, hội viên CCB.
Trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động, việc giữ vững sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong một tổ chức có đông đảo hội viên như Hội CCB Việt Nam là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Hội nghị tọa đàm đã góp phần củng cố niềm tin của hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng, vào vai trò của Hội; đồng thời khơi dậy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến của các thế hệ CCB.
Có thể khẳng định, Hội nghị tọa đàm đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII là một bước chuẩn bị có ý nghĩa nền tảng, mang tính quyết định đối với chất lượng và thành công của Đại hội. Những ý kiến được đóng góp không chỉ làm phong phú, sâu sắc thêm nội dung văn kiện, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh chính trị của đội ngũ CCB Việt Nam.
Việc tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị sẽ giúp Dự thảo các văn kiện Đại hội VIII tiếp tục được hoàn thiện theo hướng khoa học, chặt chẽ, sát thực tiễn, phản ánh đúng vị trí, vai trò và sứ mệnh của Hội CCB Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội VIII sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Hội - chặng đường của đoàn kết, đổi mới, gương mẫu và trách nhiệm.
Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, với bản chất Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện qua chiến tranh và thử thách, Hội CCB Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin vững chắc, quyết tâm chính trị cao và khát vọng cống hiến mạnh mẽ. Hội nghị tọa đàm ngày 6-1-2026 thể hiện tinh thần của những người lính năm xưa tiếp tục chung sức, đồng lòng, góp phần xây dựng Hội CCB Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đọc tiếp
- Vừa qua, đoàn công tác Hội CCB Tỉnh Salavan ( Lào) thăm và làm việc với Hội CCB thành phố Đà Nẵng. Đoàn do đồng chí Sam Ly...
- Ngày 12-7-2026, Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Quân đoàn 26 (Quân khu 1) long trọng tổ chức chương trình Gặp mặt nhân kỷ niệm...
- Ma tuý ngày càng biến đổi với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là các loại ma tuý “núp bóng” và phương thức lôi kéo...
- Trong hành trình phát triển của Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) luôn là...
- Hơn 50 năm qua, ông Đỗ Đình Ninh ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn đau đáu thu thập thông tin để tìm kiếm phần mộ...
- Chỉ cao hơn 1,4m, nặng khoảng 42kg nhưng nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã trở thành huyền thoại khi vác 98kg đạn tiếp tế cho...
Mới nhất
- Sáng 14-7, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 khóa IV,...
- Chiều 13-7, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm “Giải pháp quảng bá, kết nối, lan tỏa sức hút...
- Nhân dịp tưởng niệm 42 năm trận Vị Xuyên ( 12/7/1984 – 12/7/2026 ); Đoàn Cựu chiến binh Đặc công Hà Tĩnh tham gia lễ giỗ...
- Sáng 14-7, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển...
- Khánh Hòa được mệnh danh là xứ sở “Rừng trầm - Biển yến”, nơi sở hữu nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên...
- Trong quá trình tuần tra trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Huế đã phát hiện và bắt giữ hai tàu cá có hành vi khai...
- Ngày 13/7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ông N.Q.V. (63 tuổi, quê Ba Đồn, Quảng Trị), bệnh nhân ghép gan...
- Ngày 13/7, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức đoàn...
- Sáng 13-7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17-7-1956 /...
- Nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời, tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn...
- Ngày 10/7/2026 – Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế (OPEC Fund) cung cấp khoản vay 50 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank,...
- Tại khu vực Abyei, Đội Công binh số 4 Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ An ninh lâm thời của...
- Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) do UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Mặt Trời tổ chức có...
- Ngày 12-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về...
- Trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức...
- Cỡ chữ Mặc định




















