CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, khóa VII
Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 7, khóa VII. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội lần thứ 7, khóa VII. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.
Tham dự có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội và các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 8, khóa VII trong việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là Hội nghị có vai trò then chốt nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới. Hội nghị cũng là bước chuẩn bị quan trọng về nội dung, nhân sự, bảo đảm Đại hội VIII được tổ chức thành công, đúng định hướng, yêu cầu đề ra. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Hội CCB Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Thượng tướng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các dự thảo văn kiện, nhất là những vấn đề trọng tâm như xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo đời sống hội viên, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát biểu khai mạc cũng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị Đại hội VIII phải bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, dân chủ, đúng quy định; công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nội dung Hội nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến các nội dung sau: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII trình Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội CCB Việt Nam khoá VII, Báo cáo Tổng kết thi hành Điều lệ Hội khoá VII, Dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi), Tờ trình điều chỉnh Phương án nhân sự Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, Dự kiến Danh sách nhân sự các cơ quan giúp việc Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, CQ Bầu cử Đại hội.
Trong nhiệm kỳ VII, Hội CCB Việt Nam luôn nhận được sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, MTTQ Việt Nam và sự phối hợp của các cấp, ngành. Các chủ trương, chính sách về CCB từng bước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định 212-QĐ/TW, Quyết định 304-QĐ/TW (2025) và Quy định 301-QĐ/TW còn bộc lộ khó khăn về tổ chức, biên chế, mô hình hoạt động.
Hội tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Các cấp Hội triển khai nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Trung ương; tham gia kiện toàn tổ chức, vận động hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái. Hội viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện dân chủ, giữ gìn an ninh trật tự.
Phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả nổi bật. Hội đã xóa 16.223 nhà tạm, xây dựng 12.430 nhà “Nghĩa tình CCB” với số tiền 944,4 tỷ đồng. Toàn Hội có 8.228 doanh nghiệp, 2.045 hợp tác xã, 4.310 tổ hợp tác, 190.021 trang trại, thu hút 781.513 lao động. Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi phát triển mạnh, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống hội viên.
Hội tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; phối hợp với Quân đội, Công an trong bảo vệ an ninh, cứu hộ cứu nạn, tuyển quân, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Duy trì hàng nghìn mô hình tự quản, câu lạc bộ bảo vệ môi trường và an ninh trật tự.
Trong lĩnh vực pháp luật, Hội tham gia xây dựng và phản biện chính sách, tư vấn trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi hội viên; tổ chức nhiều hoạt động phổ biến pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11); đồng thời triển khai tổng kết 20 năm Pháp lệnh Cựu chiến binh, chuẩn bị xây dựng Luật Cựu chiến binh.
Hội chú trọng giáo dục truyền thống cho thanh niên, phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Duy trì 30.331 câu lạc bộ, tập hợp hơn một triệu cựu quân nhân tham gia sinh hoạt, góp phần giữ gìn truyền thống và ổn định xã hội.
Hoạt động đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh. Hội duy trì quan hệ với các tổ chức CCB quốc tế, ASEAN, Lào, Campuchia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc...; tổ chức 18 đoàn ra và đón 17 đoàn vào; tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp VECONAC với hơn 200 đại biểu từ 10 nước ASEAN.
Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng. Hội triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị 05-CT/TW; đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, xây dựng nhiều điển hình tiên tiến. Về tổ chức, hệ thống Hội được kiện toàn với 74 tổ chức trực thuộc Trung ương, 793 tổ chức cấp trên cơ sở, 3.319 tổ chức cơ sở và 86.290 chi hội. Đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị và uy tín.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nền nếp: kiểm tra 60.730 lượt tổ chức Hội và 827.173 lượt hội viên; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, giữ ổn định nội bộ.
Phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. Hội CCB Việt Nam đã phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng tổ chức vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh, chăm lo đời sống hội viên, giáo dục thế hệ trẻ, mở rộng đối ngoại. Hầu hết chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2027 đạt và vượt kế hoạch.
Tuy nhiên, còn một số hạn chế: Nắm bắt tư tưởng chưa kịp thời; chất lượng cán bộ không đồng đều; sinh hoạt cơ sở chưa tốt; chuyển đổi số chậm; một số hoạt động kinh tế, giám sát, trợ giúp pháp lý hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân gồm cả khách quan (chuyển đổi mô hình tổ chức, thiếu nguồn lực) và chủ quan (nhận thức, trách nhiệm chưa đầy đủ ở một số nơi).
Nội dung đề xuất về công tác nhân sự có một số điểm mới nổi bật là tăng số lượng Ban Chấp hành khóa VIII lên 87 ủy viên (tăng 18 người) nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính, khi nhiều địa phương có quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và số lượng hội viên. Việc điều chỉnh này cũng xuất phát từ sự phát triển mạnh của khối doanh nghiệp, doanh nhân CCB, đòi hỏi cần có thêm đại diện tham gia lãnh đạo để phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của Hội. Đồng thời, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra nhiều yêu cầu mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chăm lo hội viên, nên việc tăng số lượng nhằm bổ sung nguồn cán bộ có năng lực, nâng cao hiệu quả lãnh đạo.
Về cơ cấu, 18 ủy viên tăng thêm được phân bổ cho Trung ương Hội, khối doanh nghiệp và các tỉnh, thành phố, trong đó ưu tiên những địa bàn mới sáp nhập, có quy mô lớn hoặc vị trí chiến lược như Hải Phòng, Phú Thọ, Đà Nẵng hay Cần Thơ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ cũng được tăng thêm 2 ủy viên (tổng 21 người), bổ sung đại diện khối doanh nghiệp và cơ quan báo chí của Hội nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền.
Các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội rất tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiều ý kiến được Tổ Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm dự kiến nhân sự Ban Chấp hành: 69 đồng chí, Ban Thường vụ: 19 đồng chí, Ban Kiểm tra: 11 đồng chí và Trưởng ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đọc tiếp
- Ngày 27-3-2026, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Đảng ủy Trung ương...
- Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An thì việc xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An...
- Đoàn xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Số hóa địa chỉ đỏ - Nghĩa trang liệt...
- Ngày 25/3 tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...
- Trong lúc phát dọn thực bì tại rừng tràm, một người dân ở xã Diên Sanh đã phát hiện quả bom có chiều dài hơn 1,5 mét nên...
- Ngày 23/3/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) được Wells Fargo - ngân hàng hàng đầu của Mỹ, trao tặng giải...
Mới nhất
- Chi cục Hải quan khu vực IX (Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án ma tuý, bắt giữ 2...
- Lễ khởi công xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - danh tướng có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi...
- Sáng 27-3, tại trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí...
- Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026...
- Không còi hụ, không xe chuyên dụng, nhiều khi chỉ là xô nước, cuốc, xẻng… nhưng bất kể ngày hay đêm, hễ có cháy là...
- Ngày 27-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV-...
- Ngày 26/3, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng...
- Chiều 26/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các...
- Cỡ chữ Mặc định















