Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam: Tập trung xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức hội, phát triển hội viên

Trung tướng Trần Tấn Hùng - Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam 19/09/2025 - 10:33

Được thành lập ngày 17-9-2010, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam đã và đang trở thành một tổ chức xã hội giàu tính nhân văn, là cầu nối gắn kết giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp với thân nhân liệt sĩ. Hội là địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm gửi gắm tình cảm, nguồn lực để tri ân những Anh hùng liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ.

dai-hoi-hoi-htgdls-tinh-tay-ninh-lan-thu-nhat-nhiem-ky-2024-2029-duoc-tien-hanh-trong-the-voi-chu-de-tam-huyet-nghia-tinh-hieu-qua-phat-trien
Đại hội Hội HTGĐLS tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2024-2029) được tiến hành trọng thể với chủ đề “Tâm huyết, nghĩa tình, hiệu quả, phát triển”.

Trong hành trình 15 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với việc triển khai thực hiện nhiều chương trình tri ân thiết thực, Hội luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới tổ chức Hội, phát triển hội viên. Trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội đều nhấn mạnh: Tổ chức Hội vững mạnh sẽ là chỗ dựa tin cậy cho thân nhân liệt sĩ tại địa phương; là đầu mối triển khai các hoạt động tri ân, hỗ trợ một cách kịp thời, hiệu quả. Đây cũng là nơi quy tụ, đoàn kết, tập hợp hội viên - những người có cùng tâm huyết với sự nghiệp tri ân liệt sĩ; đồng thời là nền tảng vững chắc để mở rộng ảnh hưởng, lan tỏa đạo lý, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng. Chính vì vậy, xây dựng, củng cố phát triển tổ chức hội và phát triển hội viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Đến nay, mạng lưới Hội HTGĐLS trong cả nước đã có 15 Hội, chi hội cấp tỉnh, 2 văn phòng đại diện khu vực, gần 90 chi hội cấp xã, phường, chi hội liên kết...

Từ một tổ chức ban đầu chỉ có vài trăm hội viên, đến nay Hội đã có gần 10 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt tại các tổ chức hội ở nhiều tỉnh, thành phố. Một số địa phương như: Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai,... đã xây dựng được tổ chức Hội vững mạnh, trở thành điểm sáng trong hoạt động tri ân của cả nước.

Các tổ chức Hội chú trọng kiện toàn bộ máy, phân công trách nhiệm rõ ràng, hoạt động có kế hoạch. Cán bộ Hội ngày càng trưởng thành về công tác tổ chức, quản lý hoạt động của Hội, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó, tâm huyết với công tác tri ân.

Thành phần hội viên được mở rộng, không chỉ có thân nhân liệt sĩ, CCB, cán bộ... mà bao gồm thêm nhiều đối tượng trong cộng đồng, xã hội cùng chung chí hướng “tri ân liệt sĩ”. Nhiều hội viên không chỉ tham gia sinh hoạt đều đặn, mà còn chủ động vận động tài trợ, tổ chức các hoạt động nghĩa tình, trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần nhân ái.

Các tổ chức Hội ngày càng được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, tổ chức triển khai được nhiều chương trình hoạt động tri ân thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc với hình thức, nội dung phong phú (tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ vào dịp lễ, Tết, ngày 27-7; hỗ trợ tu bổ nghĩa trang, xây dựng nhà tình nghĩa; trao học bổng, tặng quà cho con em gia đình liệt sĩ...).

Những kết quả đạt được trong 15 năm qua đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Hội trong việc xây dựng, phát triển tổ chức, phát triển hội viên. Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vẫn còn nhiều khó khăn, như: Mạng lưới tổ chức Hội chưa phủ rộng toàn quốc, một số tỉnh, thành chưa thành lập được Hội; cán bộ, hội viên phần lớn là những người cao tuổi, có trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết nhưng sức khỏe ngày càng giảm sút, điều kiện kinh tế hạn chế, khó đảm đương các hoạt động của Hội lâu dài. Đặc biệt, do là tổ chức xã hội, kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào vận động tài trợ, nên nhiều tổ chức Hội còn gặp khó khăn khi triển khai các nội dung, chương trình tri ân. Bên cạnh đó, việc thu hút thế hệ trẻ tham gia vẫn là bài toán khó, trong khi đây lại là lực lượng quan trọng để kế thừa, phát triển tổ chức Hội trong những năm tiếp theo. Ở một số địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức Hội, dẫn tới chất lượng, hiệu quả hoạt động thấp, nội dung, hình thức hoạt động nghèo nàn, đơn điệu, chưa góp phần vào sự lan tỏa của công tác tri ân trong cộng đồng, xã hội.

Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của mạng lưới Hội trong cả nước, Hội HTGĐLS Việt Nam đã xác định, tromg thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, kịp thời quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; tích cực, chủ động kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội, trọng tâm là chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, người đứng đầu tổ chức Hội. Xây dựng quy chế hoạt động rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ. Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Hội, giúp đội ngũ cán bộ cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, nắm vững phương pháp vận động, tổ chức các hoạt động tri ân. Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp hoạt động, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức Hội.

Hai là, mở rộng mạng lưới tổ chức Hội, tiếp tục vận động thành lập Hội tại những tỉnh, thành chưa có tổ chức Hội. Ở những nơi đã có Hội cấp tỉnh, cần xây dựng phát triển các chi hội xã, phường để gần gũi hơn, thiết thực hơn trong công tác hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Quan tâm xây dựng, phát triển hình thức Chi hội liên kết để tập hợp, phát huy có hiệu quả các nguồn lực trong cộng đồng, xã hội cho công tác tri ân.

Ba là, đa dạng hóa thành phần, đối tượng hội viên. Tích cực vận động, kết nạp hội viên là các doanh nhân, trí thức, đoàn viên thanh niên, những người có tâm huyết với công tác tri ân. Chú trọng vận động lực lượng trẻ tham gia, để tạo sức sống mới cho tổ chức Hội, đảm bảo tính kế thừa và phát triển lâu dài.

Bốn là, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực để tạo nguồn kinh phí hoạt động ổn định. Kết hợp công tác tri ân với hoạt động thiện nguyện nhằm tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” trong cộng đồng, xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ. Động viên, khuyến khích các hội viên tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động thiện nguyện do MTTQ Việt Nam phát động và công tác vận động, kết nối với cộng đồng.

Năm là, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền về công tác tri ân liệt sĩ, định kỳ báo cáo với cơ quan chức năng về chương trình, kế hoạch, kết quả hoạt động của tổ chức Hội nhằm kịp thời tiếp nhận sự chỉ đạo, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội đối với công tác tri ân của Hội. Phối hợp với Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cũng như các thành phần trong MTTQ tổ chức các hoạt động chung để nâng cao tính thiết thực, hiệu quả và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Sáu là, xây dựng các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, các điển hình tiên tiến. Mỗi tổ chức Hội quan tâm nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tế của Hội mình, địa phương mình, xây dựng các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả để phổ biến, vận dụng trong toàn mạng lưới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, hội viên gương mẫu, có nhiều đóng góp trong công tác tri ân.

Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội và phát triển hội viên không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, mà còn là yếu tố sống còn quyết định sự phát triển bền vững của Hội. Một tổ chức Hội vững mạnh sẽ là địa chỉ tin cậy để thân nhân liệt sĩ tìm đến sẻ chia, nhờ giúp đỡ, hỗ trợ; để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm gửi gắm và đưa những nghĩa cử tri ân đến liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; là nơi quy tụ hàng vạn trái tim yêu nước, cùng nhau làm sâu sắc hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống hôm nay. Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ, việc phát triển tổ chức Hội và hội viên càng trở nên cần thiết, không chỉ để tri ân quá khứ dựng nước, giữ nước hào hùng của Đảng ta, của Nhân dân ta mà còn để tiếp tục bồi đắp truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, nghĩa tình. Với quyết tâm và nỗ lực của các tổ chức Hội, cùng sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, Hội HTGĐLS sẽ ngày càng lớn mạnh, thực sự trở thành một trong những nhịp cầu vững chắc để Đảng, Chính phủ đến với Nhân dân, đến với thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam: Tập trung xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức hội, phát triển hội viên